Tốt nghiệp một trường cao đẳng tại Hà Nội nhưng mãi không xin được việc làm, Nguyễn Trần Thành (SN 1990) đã nảy sinh ý đồ xấu.
|
Gã cử nhân cao đẳng lợi dụng mác tuyển dụng để lừa lấy tài sản nạn nhân (Ảnh minh họa) |
Ngày 15/8, Nguyễn Trần Thành, trú ở phường Phương Liệt- Thanh Xuân - Hà Nội lấy tên giả là Minh Tuấn, đăng thông tin lên mạng Internet tuyển người vào làm tại kênh VOV giao thông. Để phục vụ ý đồ lừa đảo, Thành mua sim “rác” điện thoại di động và dùng chiếc sim đó liên lạc với người có nhu cầu xin việc. Một trong những người đầu tiên gọi điện cho Thành là chị Thảo (SN 1987), nhân viên một công ty truyền thông. Nhận điện thoại, Thành tỏ vẻ bận rộn và hẹn chị Thảo sẽ gặp vào sáng 19/8.
Khoảng 9h30 ngày 19/8, chị Thảo đi xe máy đến điểm hẹn với Thành tại phố Vọng, quận Hai Bà Trưng, để đón Thành đi nộp hồ sơ xin việc vào VOV. Đến nơi, Thành rủ chị Thảo đi ăn uống rồi... đi lễ cho may mắn. Kết thúc hành trình, Thành bảo chị Thảo vòng về trung tâm thương mại Vincom, nơi y đã lên kế hoạch lừa lấy xe máy của cô gái trẻ. Về đến nơi, Thành gửi xe máy ở điểm gửi xe trên phố Thái Phiên rồi cùng chị Thảo đi vào trung tâm Vincom. Chừng 30 phút sau, chị Thảo nói đi photocopy hồ sơ xin việc. Chỉ chờ có vậy, Thành quay ra lấy xe của chị Thảo rồi bỏ đi. Chiếc sim “rác” cũng lập tức bị y tháo, vứt đi.
Tiếp nhận đơn trình báo của chị Thảo, CAP Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng đã lên kế hoạch mật phục quanh khu trung tâm Vincom, đồng thời phối hợp cùng trinh sát đội CSHS rà soát những tuyến đường gần phố Vọng, nơi đối tượng Thành từng hẹn gặp chị Thảo. Ngày 20/8, lực lượng công an phát hiện Thành đang đi xe máy của chị Thảo tại phố Trần Đại Nghĩa, phường Bách Khoa.
Chỉ huy CAP Lê Đại Hành cho biết, trong 2 năm trở lại đây, CAP đã khám phá 3 vụ- 3 đối tượng lừa đảo có thủ đoạn tương tự như Nguyễn Trần Thành. Trong đó, có đối tượng đã thực hiện trót lọt 20 vụ lừa lấy xe máy. Căn cứ tài liệu thu thập, CAP Lê Đại Hành đã chuyển hồ sơ, đối tượng đến CQĐT - CAQ Hai Bà Trưng để xử lý Nguyễn Trần Thành về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo Xintel với hơn 42.000 người sập bẫy
Tài xế buồn ngủ trên cao tốc phải làm gì để tránh bị phạt?
Ngày mai, học sinh lớp 12 Hà Nội thi khảo sát chất lượng
Từ 15/3: 3 chính sách mới người dân cần biết
Triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo Xintel với hơn 42.000 người sập bẫy
Việt Nam xếp thứ 17 trong top 28 quốc gia đẹp nhất thế giới
-
Lương cơ sở dự kiến tăng 8% từ 1/7: Hàng loạt khoản trợ cấp và bảo hiểm sẽ thay đổi
-
Nếu không chi Quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng tới hơn 6.000 đồng/lít
-
Hà Nội đền bù đất cao gấp đôi bảng giá đất dự án Trục đại lộ sông Hồng
-
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?
-
Đường dây “Xôi Lạc TV” tổ chức đánh bạc bị triệt phá thế nào?
-
Bộ Y tế yêu cầu thu hồi 291 loại mỹ phẩm chứa chất cấm trên toàn quốc
-
Từ 1/3, ô tô phải đáp ứng kiểm định khí thải mới ra sao?
-
Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà