Tiền đạo B.Bình Dương thẳng thắn đánh giá cầu thủ HAGL thiếu sức mạnh, tư duy chiến thuật trên hàng công kém… dẫn đến thành tích bết bát tại V.League thời gian qua.
|
|
|
Trận B.Bình Dương – HAGL là tâm điểm vòng 13 V.League. Trong đó, cuộc đối đầu giữa Công Vinh – Công Phượng thu hút rất nhiều sự chú ý. Nhưng chỉ có Công Vinh thi đấu thành công khi góp một bàn, giúp B.Bình Dương giành chiến thắng 4-1. Còn Công Phượng mất hút, không thể hiện được gì nhiều.
“Cầu thủ HAGL có kỹ thuật rất tốt, nhưng thiếu sức mạnh, khả năng tranh chấp. Gần như họ đều thua khi đấu tay đôi với cầu thủ Bình Dương. Bên cạnh đó, họ không có lớp cầu thủ đàn anh đi trước để noi gương, dìu dắt. Sở dĩ SLNA duy trì thành tích ổn định là nhờ lớp trẻ luôn có những cầu thủ giàu kinh nghiệm kèm cặp”, Công Vinh phân tích.
Công Vinh nhỉnh hơn các cầu thủ trẻ HAGL đến 11 tuổi nhưng vẫn thường xuyên
vượt qua họ trong những tình huống đối đầu trên sân.
Là người từng thi đấu cho SLNA nên Công Vinh hiểu rõ điều này. Anh chính là đội trưởng CLB xứ Nghệ mùa trước, làm đầu tàu về chuyên môn cho các cầu thủ trẻ. Ở HAGL, bầu Đức đã thẳng tay loại gần 30 cầu thủ để sử dụng lứa U19 tại V.League. Một số cựu binh có kinh nghiệm như Bùi Văn Long, Bùi Trần Vũ, Võ Út Cường… lại ít được thi đấu và năng lực cũng có hạn.
Chơi trên hàng tấn công, Công Vinh cũng chỉ ra một điểm yếu khác của cầu thủ đội bóng phố núi: “Họ chạy chỗ quá kém, tôi thấy trong đội hình chỉ có tiền đạo Tây (Moussa Sanago - pv) là biết cách di chuyển ra phía sau hậu vệ đối phương để có khoảng trống, tìm kiếm cơ hội. Các cầu thủ còn lại không biết điều đó”.
Moussa Sanago là tác giả bàn thắng duy nhất cho HAGL sau một pha băng cắt để đánh đầu rất nhanh. Anh có 2 bàn sau 2 trận tại V.League, thành tích tốt với một tân binh. Hàng công là điểm yếu của HAGL mùa này khi phụ thuộc nhiều vào Công Phượng (ghi 5 bàn). Trong khi đó, Văn Toàn chưa ghi bàn và đang bị lật cổ chân.
Bản thân HLV Graechen cũng không hài lòng về phong độ của đội sau gần 6 tháng thi đấu ở V.League: “Các cầu thủ đã đánh mất bản sắc trong lối chơi. Họ cần sớm trở lại nếu không muốn trượt dài. Ngoại trừ thể lực, các cầu thủ đã không đạt yêu cầu như tôi mong muốn”.
Trọng tài V-League đột ngột qua đời ở tuổi 43, nguyên nhân tại sao?
Thành phố giàu nhất Việt Nam sở hữu sân vận động chuẩn quốc tế, đủ lực tổ chức World Cup sau sáp nhập
-
Vài tháng tới, Việt Nam sẽ có sân vận động đạt chuẩn quốc tế?
-
Đây mới là ngôi sao đắt giá nhất lịch sử bóng đá Việt Nam: Không phải Quang Hải hay Tuấn Hải
-
Cầu thủ Việt Nam duy nhất 3 lần được tặng Huân chương Lao động, đó là ai?
-
Đội tuyển Việt Nam nhận 'mưa' tiền thưởng sau chiến thắng trước Thái Lan
Ngày 19/12, Hà Nội đồng loạt khởi công nhiều dự án trọng điểm
Hát karaoke gây ồn mọi thời điểm đều có thể bị phạt
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
-
Bắt “tổng tài” chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc cấm hút thuốc
-
Chỉ đạo mới của TP.HCM sau vụ cháy 4 người tử vong
-
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe