Còng lưng trả lãi, trùm tôn Hoa Sen lỗ đậm trăm tỷ
Thứ tư, 31/10/2018 20:15

Chi phí nợ vay ngân hàng quá lớn, công ty của đại gia Lê Phước Vũ báo lỗ trăm tỷ trong Quý vừa rồi

CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HSG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV niên độ tài chính từ 1/10/2017 đến 30/9/2018 với tình trạng doanh thu tăng, lợi nhuận giảm như nhiều kì kinh doanh trước đó.

Còng lưng trả lãi, trùm tôn Hoa Sen lỗ đậm trăm tỷ - 1

Hoa Sen của đại gia Lê Phước Vũ gây thất vọng cho cổ đông với kết quả kinh doanh
quý vừa rồi

Cụ thể, doanh thu thuần của Hoa Sen trong kì đạt 8.566 tỉ đồng, tăng 23,5% so với cùng kì năm trước. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán lại tăng cao hơn ở mức 35%, khiến lợi nhuận gộp của công ty này giảm 36% còn 723,8 tỉ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính của Hoa Sen tăng đột biến tới 31 lần và đạt 134 tỉ đồng. Tuy nhiên, chi phí tài chính của Hoa Sen cũng tăng gấp đôi lên 351 tỉ đồng. Trong đó, đáng chú ý, chi phí trả lãi ngân hàng của công ty này là 234,5 tỷ đồng, tăng mạnh 54% so với cùng kì năm trước.

Còng lưng trả lãi, trùm tôn Hoa Sen lỗ đậm trăm tỷ - 2

Tình hình biến động kinh doanh của Hoa Sen trong Quý vừa qua

Mặc dù chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp đều được Hoa Sen tiết giảm còn lần lượt 234,6 tỉ đồng và 196,4 tỷ đồng, Hoa Sen vẫn ghi nhận khoản lỗ gần 102 tỉ đồng. Trong khi đó, cùng kì năm 2017, Hoa Sen báo lãi 258 tỉ đồng.

Tính chung niên độ cả năm, doanh thu thuần của công ty đạt 34.441 tỉ đồng, tăng 32%. Tuy nhiên, lãi sau thuế chỉ còn 410,2 tỉ đồng, giảm 69%. Hoa Sen đã phải chi ra tới gần 812 tỷ đồng chỉ để trả lãi ngân hàng trong năm vừa rồi.

Tại thời điểm 30/9, tổng tài sản của Hoa Sen đạt mức 21.206 tỉ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Về tình hình nợ, công ty đang vay nợ ngắn hạn 10.880 tỉ đồng, tăng 20,7%. Vay nợ dài hạn 3.462 tỉ đồng, tăng 22%. Tổng cộng nợ vay là 14.342 tỷ đồng.

Danviet.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Clip: Kinh hoàng cảnh kính cường lực vỡ thành trăm mảnh, đổ ập lên người bé trai

Tag: Tôn Hoa Sen , Lê Phước Vũ , đại gia việt