Vụ việc một bệnh nhi 4 tuổi ở Nam Định gặp tai nạn giao thông và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định cấp cứu gần đây đã dấy lên làn sóng tranh cãi trong dư luận. Vậy, liệu việc từ chối cấp cứu có vi phạm quy định pháp luật, đặc biệt đối với những bệnh nhân không có người thân đi cùng?
![]() |
|
Luật Khám bệnh, Chữa bệnh 2023: Cấm tuyệt đối hành vi từ chối cấp cứu
Theo Luật Khám bệnh, Chữa bệnh 2023 (có hiệu lực từ năm 2024), việc từ chối hoặc cố ý chậm trễ trong việc cấp cứu người bệnh là một trong 21 hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động khám, chữa bệnh. Điều này thể hiện rõ ràng quan điểm của pháp luật Việt Nam trong việc bảo vệ quyền được chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là trong những tình huống khẩn cấp.
Luật cũng quy định rõ ràng các trường hợp người hành nghề được phép từ chối khám, chữa bệnh, bao gồm:
- Tiên lượng tình trạng bệnh vượt quá khả năng chuyên môn của người hành nghề.
- Việc khám bệnh, chữa bệnh trái với quy định của pháp luật hoặc đạo đức nghề nghiệp.
Việc từ chối hoặc cố ý chậm trễ trong việc cấp cứu người bệnh là một trong 21 hành vi bị nghiêm cấm
trong hoạt động khám, chữa bệnh (Ảnh minh hoạ)
- Người bệnh, thân nhân của người bệnh có hành vi xâm phạm thân thể, sức khỏe, tính mạng của người hành nghề.
- Người bệnh yêu cầu phương pháp khám bệnh, chữa bệnh không phù hợp với quy định về chuyên môn kỹ thuật.
Tuy nhiên, những trường hợp này không bao gồm việc từ chối cấp cứu vì lý do tài chính hay việc người bệnh không có thân nhân đi cùng.
Bệnh nhân không có thân nhân: Vẫn được đảm bảo quyền cấp cứu và điều trị
Luật Khám bệnh, Chữa bệnh cũng đặc biệt chú trọng đến việc bảo vệ quyền lợi của người bệnh không có thân nhân. Theo đó, cơ sở khám, chữa bệnh có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý đối với những trường hợp này.
Cụ thể, khi tiếp nhận người bệnh không có thân nhân, cơ sở y tế phải thực hiện các bước sau:
- Kiểm kê, lập biên bản và lưu giữ tài sản của người bệnh.
- Trong vòng 48 giờ kể từ khi tiếp nhận, nếu không thể xác định được thân nhân, cơ sở y tế phải thông báo với UBND xã để tìm kiếm người thân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.
- Nếu bệnh nhân là trẻ em dưới 6 tháng tuổi bị bỏ rơi, cơ sở y tế phải lập hồ sơ đề nghị tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội vào cơ sở trợ giúp xã hội theo quy định của pháp luật.
- Đối với người bệnh mất năng lực hành vi dân sự, gặp khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự sau khi điều trị ổn định mà vẫn không tìm được người thân, cơ sở y tế phải lập hồ sơ đề nghị tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội vào cơ sở trợ giúp xã hội.
- Trong trường hợp người bệnh tử vong, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm giải quyết theo quy định của pháp luật.
- Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm nuôi dưỡng, chăm sóc, khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh trong suốt thời gian từ khi tiếp nhận đến khi hoàn thành thủ tục chuyển người bệnh đến cơ sở trợ giúp xã hội hoặc đến khi người bệnh tử vong.
Như vậy, Luật pháp quy định rõ ràng rằng, kể cả khi người bệnh cấp cứu không có người thân đi cùng, cơ sở y tế vẫn phải tiếp nhận, cấp cứu theo quy trình chuyên môn, đồng thời thực hiện các thủ tục hành chính liên quan. Việc từ chối người bệnh chỉ vì họ không có người thân là hành vi vi phạm pháp luật.
Clip đang được xem nhiều nhất: CLIP: Khoảng khắc xe 'hổ vồ' đè bẹp xe con làm 3 người chết, 1 người bị thương


-
Chủ hộ kinh doanh phải đóng BHXH bắt buộc 585.000 đồng/tháng từ tháng 7/2025
-
Đã có phương án sắp xếp trường học, bệnh viện tại 34 tỉnh thành sau sáp nhập
-
Tin vui cho hơn 384.000 giáo viên mầm non, sắp được hưởng mức phụ cấp lên đến 80%
-
4 địa điểm 'huyền thoại' ở TP.HCM từng nổi tiếng một thời giờ đã biến mất, nghe tên thôi cũng cảm thấy luyến tiếc




-
Cập nhật các mốc thời gian thí sinh cần nhớ để không bị trượt đại học, cao đẳng năm 2025
-
Đã có phương án sắp xếp trường học, bệnh viện tại 34 tỉnh thành sau sáp nhập
-
Tin vui cho hơn 384.000 giáo viên mầm non, sắp được hưởng mức phụ cấp lên đến 80%
-
Liệu Hoa hậu Thùy Tiên có bị tước danh hiệu sau khi bị tạm giam?
-
Bộ Công an đưa loạt đề xuất mới về VNeID, người dân cần biết
-
Người đàn ông ở Hà Nội thấy tài khoản trừ 1 tỷ đồng mới biết bị lừa đảo, thủ đoạn tinh vi thế nào?
-
Chú ý: Từ 1/7/2025, phải đạt đủ các điều kiện này mới được hưởng quyền lợi BHYT 5 năm liên tục
-
Ca sĩ Việt giàu nhất thế giới: Nơi ở như lâu đài, mua penthouse đắt nhất nước Mỹ, có nhà hát opera riêng