Chuẩn bị xét xử vụ 3 trẻ sơ sinh tiêm nhầm vacxin tử vong
Thứ hai, 23/03/2015 20:56

Trong lúc BV mất điện, bà Thuận đã dùng điện thoại soi để lấy ba liều văcxin viêm gan B. Tuy nhiên, bà Thuận lấy nhầm ba lọ thuốc giãn cơ khiến 3 trẻ tử vong.

Theo tin tức của phóng viên, dự kiến ngày 27/3, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa sẽ xét xử sơ thẩm vụ án ba trẻ sơ sinh tử vong sau khi tiêm văcxin viêm gan B (xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa tháng 7/2013).
Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng được dư luận cả nước quan tâm vì có đến 3 trẻ em tử vong cùng lúc.

Chuẩn bị xét xử vụ 3 trẻ sơ sinh tiêm nhầm vacxin tử vong - Ảnh 1

Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa.

Liên quan đến vụ án này có 4 bị cáo bị đưa ra xét xử. Trong đó, Nguyễn Thị Thuận (y sĩ) bị truy tố, xét xử về tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp. 

Ba bị cáo còn lại gồm: Nguyễn Văn Thiện (nguyên phó giám đốc bệnh viện), Trần Thị Hải Vân (nguyên y tá trưởng khoa sản), Lê Huỳnh Sơn (nguyên phó phòng kế hoạch - tổng hợp) bị xét xử về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Vụ án ba trẻ sơ sinh chết sau khi tiêm văcxin viêm gan B xảy ra vào giữa tháng 7/2013 tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hòa.

Theo kết quả điều tra của Công an tỉnh Quảng Trị, y sĩ Thuận là người mở tủ lạnh lấy văcxin viêm gan B để tiêm cho ba trẻ.

Tại thời điểm này bệnh viện mất điện, phòng có tủ đựng văcxin thiếu ánh sáng nên bà Thuận đã dùng điện thoại soi vào để lấy ba liều văcxin viêm gan B nhưng lại lấy nhầm ba lọ thuốc giãn cơ (do ông Lê Huỳnh Sơn tự ý gửi vào tủ lạnh trước đó).

Chuẩn bị xét xử vụ 3 trẻ sơ sinh tiêm nhầm vacxin tử vong - Ảnh 2

Cha của một trong ba trẻ sơ sinh bị nạn đưa con về sau khi khám nghiệm tử thi - Ảnh: Tuổi trẻ.

Y tá trưởng Trần Thị Hải Vân là người được giao quản lý tủ lạnh đựng thuốc này.

Ba lọ thuốc này được bà Thuận lấy tiêm cho trẻ. Đến khi nghe tiếng kêu cứu của ba gia đình, bà Thuận đã đưa ba trẻ và phòng cấp cứu nhưng ba trẻ đã tử vong.

Nghĩ mình đã tiêm nhầm thuốc nên bà Thuận đã về nơi bảo quản văcxin lấy hộp đựng ba lọ thuốc đã tiêm cho ba trẻ sơ sinh bỏ vào túi áo mình.

Bà Thuận cũng lấy ba lọ văcxin viêm gan B trong tủ bảo quản, đổ hết thuốc ra phi tang rồi vứt ba lọ này vào sọt rác.

Bà Thuận cũng nhặt ba vỏ bơm kim tiêm loại sử dụng tiêm văcxin viêm gan B trong chai đựng vỏ lọ an toàn treo bên xe tiêm.

Tuy nhiên, sau khi điều tra công an đã phát hiện việc tiêm nhầm thuốc trên nên đã khởi tố vụ án, lần lượt khởi tố những bị can có liên quan.

Ngày 10/10/2013, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án “Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính” xảy ra tại Bệnh viện này.

Đến ngày 25/3/2014, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Thị Thuận để điều tra, làm rõ vụ án “Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính”.

Sau 7 tháng điều tra, ngày 22/5, công an tỉnh Quảng Trị đã tổ chức buổi họp thông báo kết quả điều tra và cho biết bà Thuận đã nhận tội.

Doisongphapluat.com

Clip đang được xem nhiều nhất: Những hình ảnh đầu tiên bên trong nơi diễn ra tang lễ của cố nghệ sĩ Chí Tài

Tag: Xét xử , xet xử vụ tiêm nhầm vắc xin , tiêm nhầm vacxin tử vong