Nhiều người dân ở xã Hoằng Kim, Hoằng Hóa xôn sao việc ông Trịnh Quốc Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã sử dụng bằng giả.
|
Ông Trịnh Quốc Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã đang trao đổi với PV |
Ngoài ra còn có các ông Bùi Sỹ Lâm, trưởng công an và Đỗ Văn Hoàn, kế toán ngân sách xã Hoằng Kim sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả nhưng không hiểu tại sao vẫn được bổ nhiệm những vị trí quan trọng như cái ghế các ông đang ngồi hiện nay.
Tìm hiểu sự việc, chúng tôi được biết: Theo báo cáo giải trình của ông Trịnh Quốc Hùng gửi Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Thanh tra UBND huyện Hoằng Hóa và Chánh Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, ông Hùng, sinh ngày 20/3/1967, đến năm 1984, ông làm đơn xét tuyển vào học hệ bổ túc văn hóa tại Trường THPT Hoằng Hóa II. Đến tháng 6/1987, ông thi tốt nghiệp tại Trường THPT Hoằng Hóa I. Khi thi tốt nghiệp xong, vì điều kiện kinh tế gia đình khó khăn ông phải đi làm ăn xa nên không quan tâm đến hồ sơ, cũng như học bạ và các văn bằng khác của mình. Đến năm 2007, ông đến Trường THPT Hoằng Hóa II xin lấy bằng cấp III, nhưng ở trường chỉ tìm thấy học bạ, còn bằng tốt nghiệp bổ túc THPT thì không thấy đâu. Do đó, ông Hùng phải làm đơn xin cấp lại nhưng không biết lý do tại sao đến nay ông Hùng vẫn không được cấp bằng TN. Cũng theo ông Hùng, do ngày, tháng, năm sinh trong giấy khai sinh không trùng khớp với học bạ, nên ông đã nhờ một người quen làm việc ở Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hoá (mà hiện nay đã nghỉ hưu) xin sửa lại cho khớp và được cơ quan chức năn chấp nhận.
Tuy nhiên, theo kết quả xác minh của Thanh tra Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa, tại hồ sơ lưu trữ cấp bằng tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT không có ai tên là ông Trịnh Quốc Hùng, sinh ngày 20/3/1967, học sinh Trường THPT Hoằng Hóa II, mà trúng tuyển kỳ thi tốt nghiệp bổ túc THPT năm 1987 tại hội đồng thi Hoằng Hóa I.
Theo kết quả trên, PV đã về xã Hoằng Kim gặp ông Trịnh Quốc Hùng, và được biết: Hiện nay, thanh tra huyện đang kiểm tra, xác minh rõ, đúng, sai. Để làm rõ những vấn đề người dân quan tâm. Khi chúng tôi đề nghị ông Hùng cung cấp thêm một số tài liệu, giấy tờ có liên quan đến việc sai lệch, nhưng ông Hùng nói: "Vì lâu ngày, nên tôi không nhớ ngày, tháng cấp bằng. Hiện tại, các giấy tờ cũng như bằng tốt nghiệp THPT của ông đã gửi lên huyện nên không còn ở nhà để cho các anh kiểm tra được". Có một điều lạ là trong các giấy tờ tuỳ thân của ông Trịnh Quốc Hùng như chứng minh thư nhân dân; giấy khai sinh; học bạ đều bị sai lệnh về ngày, tháng, năm sinh, và có sự tẩy xoá trong học bạ của ông. Trao đổi về việc 2 cán bộ dưới quyền của ông là ông Bùi Sỹ Lâm, (Trưởng công an xã) và Đỗ Văn Hoàn, (Kế toán ngân sách xã) có hay không chuyện sử dụng bằng giả, thì được ông Hùng, cho biết: Hiện nay, thanh tra huyện cũng đang kiểm tra, xác minh nên ông cũng không có ý kiến gì về hai người này. Tuy nhiên, “trường hợp của anh Đỗ Văn Hoàn thì đúng là có mượn bằng của người khác đi thi”, ông Hùng cho biết thêm.
Từ câu chuyện bằng tốt nghiệp THPT của 3 cán bộ xã Hoằng Kim mà người dân đang nghi, PV đã có cuộc trao đổi với ông Đinh Thanh Liêm, Chánh Văn phòng UBND huyện Hoằng Hóa, được biết: Lãnh đạo UBND huyện đã giao cho 2 phòng chuyên môn là thanh tra và giáo dục và đào tạo xác minh sự việc tại xã này.
Sau khi có kết quả chúng tôi sẽ thông báo cho các cơ quan chức năng ngay. Như vậy, từ kết luận của Thanh tra Sở GD&ĐT Thanh Hóa, căn cứ vào các giấy tờ liên quan về việc sai lệch ngày, tháng, năm sinh, dư luận đang đặt ra sự nghi ngờ về việc sử dụng học bạ THPT của ông Trịnh Quốc Hùng liệu ông Hùng có học cấp III thực sự hay không, và có cơ sở để ông Hùng được cấp lại bằng THPT hay không ?. Khi ngày tháng năm sinh lại có sự khác nhau như thế,
Đề nghị với các ban nghành chức năng của huyện Hoằng Hoá và tỉnh Thanh Hoá cần nhanh chóng làm rõ sự việc tránh bức xúc trong nhân dân về một số cán bộ đang đương chức nhưng lại bị tố không có bằng cấp III.
Clip đang được xem nhiều nhất: Nhóm thanh niên ngăn cô gái nhảy cầu
Từ 19–25/1, nhiều cửa ngõ Hà Nội tạm cấm, hạn chế phương tiện theo khung giờ
Bộ Nội vụ hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026
Kịch tính cuộc đua giành vé vào tứ kết U23 châu Á 2026
Cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn nhận thêm bản án 11 năm tù
Phạt nặng và tịch thu tài sản với những trường hợp mua bán “trao tay” ngoại tệ, vàng không phép
Rét duy trì ở Bắc Bộ, cuối kỳ có nơi rét đậm rét hại
-
Công an Hải Phòng thông tin về vụ bắt hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch
-
Tết Bính Ngọ 2026: VTV không phát sóng Táo Quân đêm Giao thừa
-
Các trường hợp miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp từ ngày 1/1/2026 đến hết năm 2030
-
Thủ tướng chỉ đạo chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH dịp Tết
-
5 điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026 tại Hà Nội
-
Loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2026
-
Tặng quà Đại hội XIV, Tết Bính Ngọ 2026 cho người có công và đối tượng yếu thế
-
Dịp Tết Dương lịch: Không khí lạnh tăng cường, miền Trung có nơi mưa to