Trước nay người ta quen nói “đẹp như tài tử điện ảnh” vì thế, chuyện không ít hoa hậu, người đẹp được mời đóng phim đã trở thành một lẽ “tất yếu của cuộc sống".
|
Mai Phương Thúy, Ngọc Diễm, Cao Thùy Dương... lấn sân sang điện ảnh. |
Bùng nổ chuyện hoa hậu đóng phim
Thật ra, chuyện này đã có từ thập niên 1990, nào là Hoa hậu áo dài Lý Thu Thảo xuất hiện ở phim Ngọc trong đá, nào Trương Ngọc Ánh - vừa mới chỉ là hoa khôi của một trường trung học - đã từ Hà Nội vào TP.HCM để tham gia phim Em và Michael, rồi nhanh chóng trở thành ngôi sao mới của làng điện ảnh Việt Nam lúc bấy giờ.
Đến phim Gió thiên đường, hoa hậu Bùi Thị Diễm ở Cần Thơ đã chính thức nhận vai nữ chính tuy chưa gây ấn tượng gì lớn. Rồi đạo diễn Phương Điền cũng gây ồn ào dư luận suốt một thời gian dài khi chọn Hoa hậu Việt Nam Mai Phương Thúy vào một vai trong phim Âm tính. Đạo diễn Lê Bảo Trung còn mạnh dạn hơn nữa khi mời một lúc cả 2 hoa hậu là Cao Thùy Dương vào một vai phản diện và Chung Thục Quyên vào vai một nhân vật có nhiều cá tính để làm tuyến đối nghịch trong phim Chuyện tình đảo Ngọc.
Ngay cả đạo diễn kỳ cựu Xuân Cường cũng phải cần Hoa hậu du lịch Ngọc Diễm vào vai Uyên trong phim Tham vọng để thế chỗ 2 gương mặt khá đình đám hồi ấy là “kiều nữ” Lý Nhã Kỳ và á hậu Dương Thiên Lý đã cùng nhau bỏ vai vào phút cuối.
Bi hài nhớ đời
Đẹp là một lợi thế để được chọn đóng phim, nhưng với hầu hết các người đẹp có danh hiệu, đa phần do không phải là diễn viên chuyên nghiệp nên đã để xảy ra nhiều chuyện bi hài dở cười, dở khóc.

Mai Phương Thúy trong Âm tính.
Ví dụ, cảnh Mai Phương Thúy bị con riêng của chồng (trong phim Âm tính) đến chửi mắng và hành hung tại một ngôi biệt thự ở quận 7, TP.HCM. Cảnh quay này khá bình thường nhưng đoàn phim phải mất mấy tiếng đồng hồ mới hoàn thành, bởi đạo diễn cứ la làng: “Đánh đá gì chưa trúng mà đã né hoài, làm sao quay?”. Còn các diễn viên phụ thì cứ thanh minh: “Chân của Thúy dài quá, né chỗ nào Thúy đá cũng trúng đau gần chết nên tụi em phải… né trừ hao!”.
Hay như cảnh quay đám cưới của Thúy trong phim cũng “lạ” hơn bình thường, bởi khi bà con 2 họ trên 50 người, ai cũng có mặt đủ và ra vào chúc mừng cười nói quá đạt, rồi khi chú rể Huỳnh Anh Tuấn cũng thấy lăng xăng chào hỏi quan khách và í ới gọi người nhà tiếp đãi mỏi miệng, nhưng người ta quay gần hết buổi sáng mà vẫn chưa thấy cô dâu đâu khiến cả đoàn phim phải ngừng quay chờ gần 2 tiếng đồng hồ. Hỏi ra mới biết: Thúy đang kẹt sô, hiện đang từ Hà Nội bay vào, chắc máy bay có trục trặc nên đoàn phải quay “ăn gian”.
Khổ vì hoa hậu
Bản thân đạo diễn Phương Điền và Mai Phương Thúy trong phim Âm tính cũng đã có rất nhiều “ân oán”. Những ngày khởi quay, báo chí đã đăng ào ạt về tinh thần nhiệt tình làm việc tới mức lăn xả của Thúy nhưng khi phim càng về cuối, dấu hiệu “đuối” lại ngày càng lộ rõ, bởi chính danh hiệu hoa hậu của cô.

Mai Phương Thúy.
Lúc đó Thúy rất bận rộn, khi thì làm đại sứ từ thiện, khi thì kẹt sô quảng cáo, lúc khác lại phải đi quảng bá liên tục cho cuộc thi Hoa hậu Việt Nam của năm kế tiếp. Rồi những chuyến đi Trung Quốc, Mỹ... cứ nối nhau làm ảnh hưởng khá nhiều đến tiến độ của đoàn phim, nên thay vì dự kiến chỉ cần quay khoảng 4 tháng thì phải quay đến gần một năm trời, làm cả đoàn luôn điêu đứng.
Còn ở phim Tham vọng, “chóng mặt” nhất là cảnh quay hoa hậu Ngọc Diễm “tình tứ” với nam diễn viên Hòa Hiệp ở Vũng Tàu. Đạo diễn Xuân Cường muốn tạo hiệu quả cao cho cảnh quay, đã bố trí một vòng dolly chạy quanh 2 người khi họ sẽ đứng hôn nhau ở ngay tâm đường ray ấy. Hai người đã ôm nhau sẵn, cùng từ từ bước tới và bắt đầu ghì nhau mà hôn. Bên ngoài thì dolly cứ xoay vòng vòng, xoay mãi cho đến khi đạo diễn nói to: “Ok, quá tốt!” thì cũng là lúc cả hai cùng chóng mặt ngã quỵ ngay tại chỗ. Hỏi ra mới biết: “Hôn nhau giữa trời nắng và bị xoay vòng vòng kiểu này, tụi em khổ quá!”.

Ngọc Diễm trong một cảnh quay trong Tham vọng.
Rồi đến hoa hậu Thùy Dương, trong Chuyện tình đảo Ngọc, có đóng một cảnh cùng người yêu (Đức Tiến) chia tay nhau và tìm đến cái chết trên một mỏm đá ngoài biển Nha Trang cao tới hơn 20m. Theo kịch bản, Đức Tiến bóp cổ Thùy Dương và sau đó sẽ tự sát nhưng do gặp phải sự chống trả quyết liệt của nàng, cả hai đã cùng té lăn lông lốc.
Thùy Dương lúc đó đã ngã hăng đến mức 2 người cùng nhau lăn xuống sát bờ vực, nếu không nhờ một hòn đá chắn lại, có lẽ đã… tiêu đời cả hai. Cảnh này khiến cả đoàn phim thất kinh hồn vía và sau đó về nhà mở tiệc liên hoan mừng Thùy Dương còn sống!

Cao Thùy Dương và Đức Tiến trong Chuyện tình đảo Ngọc.
Cũng phim đó, Chung Thục Quyên là người vốn rất sợ ma, vậy mà đường dây kịch bản lại có tình huống buộc cô phải hiện thành một hồn ma báo oán, hiện ra lúc nửa đêm để hù dọa Thùy Dương. Cảnh ấy khiến chính cô phải bị ám ảnh đến mấy ngày trời!
Về chuyện khóc cười của các hoa hậu đóng phim, phải nhắc đến Hà Kiều Anh. Khi cô vào vai Kiều Nguyệt Nga mất cả năm, phim đã quay xong gần 80% nội dung thì cô lại vướng vào một vụ việc về điều tra về kinh tế, nên buộc đoàn phim phải hủy toàn bộ những gì cô đã làm để tìm người khác đóng lại. Rồi đến phim Đẻ mướn, trong một cảnh quay rượt đuổi ở Bình Dương, cô đã bị một mảnh sành cắt đứt gân chân, phải ngồi xe lăn “chiến đấu” đến phút cuối cùng, sau đó còn phải ra tận Hà Nội để chữa trị cả tháng trời!
Đập bỏ chung cư 25 tầng để xây dinh thự: Lý Nhã Kỳ giàu tới mức nào?
Sao nữ Vbiz bốc lửa vạn người mê cả thập niên 80-90, nay lang thang xin ăn ở Mỹ
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Hạ tầng giao thông TP.HCM 2020–2025: Dấu ấn từ những công trình lịch sử
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh