UBND TP. Hà Nội vừa ban hành văn bản chỉ đạo về việc phân luồng, tổ chức giao thông trên tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ.
|
|
|
Theo đó, việc cấm xe máy và xe thô sơ lưu thông trên tuyến đường này sẽ thực hiện từ ngày 1/2/2012.
Trước đó, ông Nguyễn Xuân Tân, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hà Nội (GTVT) từng cho biết, việc cấm xe máy và xe thô sơ lưu thông trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ là vì xác định tuyến này là đường cao tốc, với tốc độ xe lưu thông từ 80 - 120km/giờ, không phù hợp với hoạt động của xe máy và xe thô sơ. Khi lưu thông trên cao tốc, các phương tiện này sẽ dễ xảy ra tai nạn.
Vì vậy, để đảm bảo an toàn giao thông, xe máy và xe thô sơ sẽ bị cấm lưu thông trên cao tố Pháp Vân – Cầu Giẽ, chuyển sang lưu thông theo hướng Quốc lộ 1A cũ, từ đường Giải Phóng - Ngọc Hồi - Thường Tín (Hà Nội) - Phủ Lý (Hà Nam).
Để thực hiện việc tổ chức lại giao thông, UBND TP. Hà Nội giao Sở GTVT khẩn trương thực hiện duy tu, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường 1A cũ, lắp đặt biển báo hướng dẫn, sơn kẻ đường theo quy định, tổ chức hướng dẫn, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.
Công an TP phối hợp với Sở GTVT tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các phương tiện thực hiện theo quy định và kiểm tra, xử lý các vi phạm.
UBND quận Hoàng Mai, huyện Thanh Trì, Thường Tín, Phú Xuyên phối hợp chặt chẽ với Sở GTVT trong việc tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân trên địa bàn thực hiện quy định, xử lý các vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt trên tuyến.
Được biết, Sở GTVT Hà Nội từng có kế hoạch cấm xe máy, xe thô sơ lưu thông trên đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ từ tháng 12/2011, sau đó lại lùi đến ngày 1/1/2012. Tuy nhiên, vì nhiều lý do tới nay, UBND Thành phố mới có văn bản chỉ đạo thực hiện.
Cháy nhà khiến 4 người trong một gia đình tử vong
Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo cứu hộ, cứu nạn vụ lật xe khiến nhiều người tử vong
Cháy nhà khiến 4 người trong một gia đình tử vong
Hậu “Pháo” cùng loạt cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa hầu tòa trong vụ án sân bay Nha Trang
Cháy nhà khiến 4 người trong một gia đình tử vong
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
-
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng