Để tự bảo vệ mình, người dân cần lưu ý cập nhập ngay những đầu số điện thoại lừa đảo mới nhất dưới đây.
|
|
|
Hiện nay, việc lừa đảo công nghệ cao, lừa đảo qua điện thoại đang rất phổ biến. Các đối tượng lừa đảo không chỉ mạo danh cơ quan nhà nước hay tổ chức tài chính uy tín, mà còn tận dụng công nghệ cao như deepfake để giả dạng cán bộ công an, thực hiện các cuộc gọi video giả nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân. Chính vì thế, mỗi người đều phải tự nâng cao cảnh giác để không trở thành nạn nhân.
Cơ quan chức năng thông báo, chúng còn dùng thủ đoạn tinh vi như tạo ra các số điện thoại có hình thức gần giống với số tổng đài của các đơn vị như Bưu chính, Bộ Công an, Viện kiểm sát, Ngân hàng... để gọi cho người dân. Đặc biệt, phần lớn các cuộc gọi này sử dụng đầu số quốc tế bất hợp pháp hoặc các mã quốc gia không xác thực như: +375, +371, +381, +563, +370, +255… nhằm đánh lừa nạn nhân, khiến họ nhầm tưởng là cuộc gọi chính thống.
Thậm chí, bọn tội phạm còn giả dạng cả cơ quan giao thông, thông qua các hoạt động xử phạt vi phạm giao thông mà lừa đảo với các thủ đoạn cực kỳ tinh vi.

Cập nhập ngay những đầu số điện thoại lừa đảo mới nhất, tuyệt đối không nghe máy, không gọi lại.
Ảnh minh họa
Cơ quan chức năng cho biêt, thời gian qua, nhiều người dân phản ánh đã nhận được cuộc gọi từ các số điện thoại có đầu số lạ như +870, +601, +084… với nội dung thông báo rằng chủ phương tiện đã vi phạm luật giao thông và yêu cầu chuyển khoản để nộp phạt.
Chiêu thức của nhóm lừa đảo là khai thác điểm yếu của hình thức "phạt nguội" — tức vi phạm không bị xử lý ngay tại chỗ, mà sẽ được rà soát và xử lý sau. Trong khoảng thời gian chờ xử lý, các đối tượng gửi thông báo giả mạo nhằm khiến chủ phương tiện hoang mang và tự nguyện chuyển tiền theo hướng dẫn.
Để tự bảo vệ mình, người dân cần lưu ý những nguyên tắc sau:
Tuyệt đối không nghe hoặc phản hồi các cuộc gọi từ số lạ: Nếu thấy những số điện thoại lạ, bất thường, tốt nhất không nên nghe máy.
Không tiết lộ thông tin cá nhân: Tuyệt đối không tiết lộ số tài khoản, mật khẩu ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ ai qua điện thoại.
Xác minh thông tin chính thức: Luôn kiểm tra lại thông báo qua trang web hoặc số điện thoại chính thức của các cơ quan chức năng.
Ngoài ra, khi gặp cuộc gọi nghi vấn, người dân có thể:
Gọi tới đầu số 156 để báo cáo về cuộc gọi rác hoặc lừa đảo, kèm theo nội dung cụ thể.
Gửi tin nhắn phản ánh:
Đối với cuộc gọi rác: Soạn tin nhắn theo cú pháp V [số điện thoại] [nội dung cuộc gọi] gửi đến 156 hoặc 5656.
Đối với cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo: Soạn tin nhắn LD [số điện thoại] [nội dung cuộc gọi] gửi đến 156 hoặc 5656.
Chủ động cảnh giác và hành động kịp thời sẽ giúp người dân tránh rơi vào bẫy lừa đảo công nghệ cao ngày càng tinh vi hiện nay.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”
Cả kẻ bán, người mua cùng dắt nhau vào tù vì… pháo nổ
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
Khống chế nghi phạm cướp tiệm vàng sau chưa đầy 5 giờ gây án
Mua pháo qua mạng để dùng Tết, người đàn ông nhận 12 tháng tù
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách
-
Thời tiết Tết Bính Ngọ 2026: Miền Bắc rét về đêm, trưa chiều hửng nắng
-
Đường dây cá độ bóng đá gần nghìn tỷ đồng bị triệt phá
-
Đối tượng cướp ngân hàng đang bị truy nã về tội giết người ở một vụ án khác
-
Đi từng làng, gõ từng nhà kêu gọi nhân dân tố giác 2 đối tượng cướp ngân hàng
-
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng trong dịp Tết Nguyên Đán
-
“Tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê ở Hà Nội nhận mức án 24 tháng tù
-
Thu giữ gần 60 tấn lòng lợn đổi màu, bốc mùi hôi thối ở Hà Nội
-
Bộ Y tế yêu cầu sẵn sàng ứng phó sự cố lây truyền bệnh của virus Nipah qua thực phẩm