Có những dấu hiệu bất thường trong kỳ kinh nguyệt nhưng lại bị bạn bỏ qua. Chớ chủ quan nếu gặp những dấu hiệu như dưới đây vì nó có thể là cảnh báo sức khỏe bạn.
|
|
|
Cảnh báo sức khỏe khi xuất hiện những cơn chuột rút nghiêm trọng
Chuột rút là một trong những triệu chứng kinh nguyệt bình thường và rất phổ biến. Tuy nhiên, khi nó kéo dài cả chu kỳ, gây đau đớn kinh khủng và trở thành ác mộng mỗi lần bạn đến chu kỳ kinh nguyệt thì có thể đó là dấu hiệu bất thường cảnh báo bệnh phụ khoa nguy hiểm.

Nếu trong nhiều chu kỳ kinh nguyệt của bạn lặp đi lặp lại những dấu hiệu
này thì bạn nên đến gặp bác sĩ càng sớm càng tốt.
Nguyên nhân gây ra hiện tượng chuột rút nghiêm trọng này là do mức hormone gây ra những cơn co thắt prostaglandin tăng cao đột biến trong tử cung. Người bệnh nên đến bệnh viện để được hướng dẫn xử lý đúng cách trong trường hợp này. Nếu không xử lý kịp thời, tình trạng đó không chỉ gây hại cho sức khỏe, mà còn làm tăng nguy cơ viêm nhiễm, viêm cơ và suy nhược….
Cảnh báo sức khỏe nếu bị sốt nhẹ trong chu kỳ kinh nguyệt
Nếu trong chu kỳ kinh nguyệt của bạn xuất hiện những cơn sốt, đây cũng là một trong những hiện tượng bạn chớ nên xem thường. Theo Tiến sĩ Minkin, dấu hiệu này có thể là nguyên nhân của hội chứng sốc độc tố gây ra bởi vi khuẩn tích tụ trong băng vệ sinh.
Tuy nhiên, những cơn sốt nhẹ cũng có thể là hệ quả của việc tổn thương nhóm cơ vùng chậu. Những dấu hiệu đi kèm thường là đau vùng bụng dưới, vùng cơ xương hông và chậu. Bạn sẽ cần tới một vài loại kháng sinh để đẩy lùi những cơn đau trong trường hợp này.
Cảnh báo sức khỏe nếu chảy máu nhiều trong kỳ kinh nguyệt
Với một người phụ nữ khỏe mạnh bình thường, trong một chu kỳ kinh nguyệt sẽ chỉ mất khoảng từ 80 – 200ml máu. Có thể đo được bằng số lượng băng vệ sinh sử dụng, tối đa mỗi ngày bạn thay khoảng 3 – 4 băng vệ sinh, 6 tiếng thay một chiếc. Nhưng nếu như cứ khoảng độ từ 1h – 2h bạn lại cần phải thay một chiếc băng vệ sinh thì đó là hiện tượng bất thường trong chu kỳ kinh nguyệt, là phụ nữ thì bạn cần phải chú ý đến dấu hiệu này.
Nguyên nhân khiến máu kinh nguyệt của bạn ra nhiều có thể là do suy giáp hoặc u xơ tử cung, lạc nội mạc tử cung, polyp, ung thư hoặc u vùng chậu….Những bệnh này đều là nguyên nhân gây vô sinh – hiếm muộn ở phụ nữ. Nếu như thấy hiện tượng này kèm theo mệt mỏi và những bất thường trong máu kinh, khí hư, tốt nhất bạn nên đi gặp bác sĩ để kiểm tra.
Clip đang được xem nhiều nhất: Xe container cháy ngùn ngụt trên cầu Lai Vu
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
Gần 20% người trưởng thành Việt Nam bị thừa cân, béo phì? Đâu là nguyên do
TP.HCM siết nợ lương, nợ bảo hiểm trước Tết Bính Ngọ 2026
Xác minh vụ nữ sinh lớp 7 bị bố đánh phải nhập viện
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em