"Cải lương chi bảo" Bạch Tuyết khiến nhiều người phải nể phục vì những thành tựu của mình.
|
|
|
NSND Bạch Tuyết là cái tên đình đám của sân khấu cải lương từ những năm 60, 70 của thế kỷ 20. Bà trở thành một hiện tượng và được báo chí ví von như "một con chim lạ" bay vào làng nghệ thuật cải lương Việt Nam. Tên tuổi của bà gắn liền với các vai diễn như: Thái hậu Dương Vân Nga, Kiều Nguyệt Nga, Thúy Kiều…
Khi chia sẻ về sự nghiệp hoàng kim của mình, NSND Bạch Tuyết nói, hồi 16 tuổi, cát-xê của bà đã đủ để xây nhà 3 tầng cho bố: "Thời chúng tôi cực nhưng cũng sướng lắm. Ông bầu phát hiện nghệ sĩ có hơi tốt thì mời về ngay, mướn soạn giả viết tuồng, người đờn. Sau đó, họ cho thu tuồng, thu bài, phát trên đài phát thanh mỗi ngày 5 lần. Nếu ca hay thì chỉ 3 tháng sau nghệ sĩ sẽ nổi tiếng. Chỉ cần nghệ sĩ nổi tiếng sẽ được ông bầu, bà bầu thưởng thêm rất nhiều. Nghệ sĩ vì thế không tranh đua, chỉ tập trung làm nghề cho thật tốt. Năm 16 tuổi, khi tôi làm đào chánh, ký một giao kèo đã cất được căn nhà lầu 3 tầng cho ba tôi".
Ở tuổi 80, NSND Bạch Tuyết vẫn nhiệt huyết với cải lương. Bà vẫn ngồi ghế giám khảo các cuộc thi phần lớn là gen Z tham gia. Vừa qua, tạp chí Forbes đã lựa chọn nghệ sĩ Bạch Tuyết vào top 50 người phụ nữ trên 50 tuổi (50 Over 50) có tầm ảnh hưởng lớn nhất châu Á: "Nguyễn Thị Bạch Tuyết (tên đầy đủ) là một nghệ sĩ của mọi nhà ở Việt Nam, được biết đến với dòng nhạc cải lương - một loại hình ca kịch truyền thống hiện đại. Bà đã lấy bằng tiến sĩ vào năm 1985 và ở độ tuổi 60, bà được công nhận là nghệ sĩ nhân dân, sự công nhận cao nhất của Việt Nam dành cho những người trong ngành sáng tạo".

Bạch Tuyết tên khai sinh là Nguyễn Thị Bạch Tuyết (sinh ngày 24/12/1945)
là nữ nghệ sĩ cải lương danh tiếng, được mệnh danh là "Cải lương chi bảo".



Nữ nghệ sĩ hiện vẫn hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực nghệ thuật
Ca khúc hit Về nghe mẹ ru của NSND Bạch Tuyết kết hợp cùng ca sĩ Hoàng Dũng, nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền, nghệ sĩ 14 Casper đạt giải TikTok Awards Việt Nam ở hạng mục Âm nhạc của năm 2022. Bà vẫn hỗ trợ nhiều bạn trẻ có nhiệt huyết với sân khấu cải lương theo những cách riêng.
Bạch Tuyết quê Châu Đốc, An Giang, lên sân khấu lần đầu tiên vào năm 1962 với vai cô lái đò, vở Lá thắm chỉ hồng của soạn giả Điêu Huyền. Bà nhận huy chương vàng giải triển vọng Thanh Tâm qua vai người vợ bé trong kịch bản Tàn một kiếp hoa của tác giả Trọng Nguyên vào năm 1963. Bà được giới báo chí lúc bấy giờ phong tặng danh hiệu "Cải lương chi bảo". Bộ đôi Bạch Tuyết - Hùng Cường từng làm mưa làm gió trên các sân khấu cải lương một thời. Ngoài ra, bà còn biểu diễn ăn ý với các nam nghệ sĩ như Thanh Sang, Minh Phụng, Minh Vương.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại tình dục ở Hà Nội: 'Vớ được cái gì ở ngoài đường là đánh nó bằng cái đấy'
Đập bỏ chung cư 25 tầng để xây dinh thự: Lý Nhã Kỳ giàu tới mức nào?
Sao nữ Vbiz bốc lửa vạn người mê cả thập niên 80-90, nay lang thang xin ăn ở Mỹ
Đột nhập nhà dân lấy trộm gần 1 tỷ đồng
Xesaigon.vn cập nhật bảng giá thuê xe du lịch TPHCM minh bạch trong từng khoản phí
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
-
Bắt “tổng tài” chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc cấm hút thuốc
-
Chỉ đạo mới của TP.HCM sau vụ cháy 4 người tử vong
-
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
-
TP. HCM kiến nghị Trung ương hỗ trợ 10.000 tỉ đồng để xóa nhà tạm ven sông