Mỗi trận đấu của ĐT Việt Nam giờ đây là dịp để chờ đợi một điều ngạc nhiên mới mà HLV trưởng Toshiya Miura sẽ mang lại.
|
Cái hay của Miura |
Có bất ngờ hay không, khi mà sự ổn định vốn là kim chỉ nam cho phần đa các HLV, ấy thế mà ông Miura lại đã sử dụng tới 20/22 cầu thủ đăng ký chỉ sau 4 trận đã đấu tại AFF Suzuki Cup 2014. Chỉ hậu vệ Nguyễn Huy Cường và tiền vệ Đinh Thanh Trung là chưa được một lần vào sân, đến cả thủ thành dự bị Nguyễn Thanh Bình cũng đã có 45 phút “thử lửa” tại vòng bảng.
Trên đất Malaysia, báo chí địa phương đã bị “việt vị” một phen khi thấy Việt Nam dùng tiền vệ trẻ Võ Huy Toàn thay vì thủ quân kỳ cựu Lê Tấn Tài. Bất ngờ ấy, dù ít dù nhiều, cũng đã tác động tới những kế hoạch chuẩn bị của đội chủ nhà. Bên cạnh đó, việc ông Miura rút tiền vệ Phạm Thành Lương ra nghỉ để thay bằng tiền đạo Mạc Hồng Quân cũng khiến HLV Dollah bin Salleh chưng hửng khi tỷ số vẫn đang là 1-1. Và không thể không nhắc tới quyết định cất chân sút số một Lê Công Vinh trên ghế dự bị ở lượt trận đầu tiên vòng bảng để rồi sau đó anh vào sân và bùng nổ...
Nói thế để thấy rằng, HLV Miura đã xây dựng nên một đội bóng mà ở đó không cầu thủ nào là không thể thay thế, không có cái tôi nào được phép đặt lên trên mục tiêu chung của đội bóng. Với mỗi cầu thủ, ông đều đòi hỏi sự nỗ lực, tận tụy và trách nhiệm như nhau. Và ở góc độ con người, đây chính là những tính cách điển hình của người Nhật Bản được Miura truyền dạy cho các học trò.
Rõ ràng dưới bàn tay Miura, đội tuyển Việt Nam đã có một phong thái rất mới so với trước đây, một sự lột xác không chỉ về chuyên môn mà cả khí chất con người. Người viết đã cực kỳ ấn tượng với hình ảnh ở cuối trận khi Văn Quyết khoác vai chuyện trò với cầu thủ bên phía Malaysia, sau đó hai đội dàn hàng ngang bắt tay nhau dù vừa mới đó là 90 phút không khoan nhượng trên sân Shah Alam.
Có thể thấy, trong các đời HLV ĐT Việt Nam, Miura là người chú trọng nhất tới việc rèn dũa con người trước khi nghĩ đến rèn luyện chuyên môn. Những năm tháng học việc tại Đức giúp ông hiểu rất rõ sức mạnh của một đội bóng là tập thể, một đội bóng cũng chỉ được phép có một ngôi sao duy nhất, đó chính là tập thể. Triết lý này dường như ai cũng biết, song không phải ai cũng thực hiện được nếu đó không phải là một người thày tâm lý với tiếng nói đủ sức thuyết phục người nghe.
Cái hay ở người cầm quân là làm sao để tất cả sĩ tốt, lớn nhỏ đều cảm thấy mình được tin tưởng. Chỉ như vậy cầu thủ mới thoải mái phát huy được hết khả năng khi có cơ hội thể hiện. Việc tuyển Việt Nam có đến... 8 cầu thủ đã ghi bàn, trái đều ở cả 3 tuyến, nhiều nhất trong các đội dự AFF Suzuki Cup 2014, là minh chứng về cái tài của nhà cầm quân Miura.
Toshiya Miura đang cho thấy cái vẻ ngoài như thày giáo làng của ông ẩn giấu bên trong một óc nhạy bén về chiến thuật, nhưng trên hết là sự tinh tế trong cách "đối nhân xử thế" đủ để những cái tôi lớn cũng phải lay chuyển.
Con số
3: Chỉ có 3 cầu thủ đã trọn vẹn 360 phút ở 4 trận của ĐT Việt Nam tính đến thời điểm này là Lê Phước Tứ, Đinh Tiến Thành và Nguyễn Huy Hùng.
Clip đang được xem nhiều nhất: Sau thông báo ly hôn chồng doanh nhân, Vũ Thu Phương hiện ra sao?
Đội tuyển Việt Nam dự kiến đá giao hữu với Bangladesh
Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc giành giải Vua phá lưới U23 châu Á 2026
Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc chuyển rét
Hà Nội phân luồng, tạm cấm phương tiện quanh Quảng trường Cách mạng Tháng Tám
Đi từng làng, gõ từng nhà kêu gọi nhân dân tố giác 2 đối tượng cướp ngân hàng
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng trong dịp Tết Nguyên Đán
-
“Tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê ở Hà Nội nhận mức án 24 tháng tù
-
Thu giữ gần 60 tấn lòng lợn đổi màu, bốc mùi hôi thối ở Hà Nội
-
Bộ Y tế yêu cầu sẵn sàng ứng phó sự cố lây truyền bệnh của virus Nipah qua thực phẩm
-
Bộ Y tế yêu cầu cách ly nghiêm ngặt các trường hợp nghi ngờ mắc virus Nipah
-
Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc Arsenic trioxide
-
Dự kiến thu phí 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam ngay sau Tết Nguyên đán
-
Từ cuối tháng 6/2026, xe máy trên toàn quốc bắt buộc kiểm tra khí thải
-
Thuê bao di động phải xác thực sinh trắc học và VNeID