Chỉ vì bị cơ quan công an mời về cung cấp thông tin, một thanh niên ngụ ở TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã bị nhiều kẻ xấu tung tin anh là hung thủ giết người.
|
Anh Thành và bà Phụng |
Tuy CA tỉnh đã tìm ra kẻ thủ ác chỉ một ngày sau đó, nhưng mãi đến hôm nay người thanh niên ấy vẫn bị nhìn với ánh mắt đầy nghi kỵ.
Theo con lộ đất đỏ, chúng tôi tìm đến nhà bà Phan Thị Phụng (SN 1959) mẹ của Lê Trung Thành (SN 1993) tại số 394/70 Hồ Văn Cống, ấp 3, P.Tương Bình Hiệp, TP.Thủ Dầu Một) vào một ngày trung tuần tháng 1-2015. Bà Phụng bức xúc cho biết: Hơn một năm trước, anh Thành có quen chị Nguyễn Thị Bích Ng. (SN 1995) cạnh nhà. Đến tháng 11/2014, do không hợp nhau nên Thành và Ng. chia tay. Sau đó, Ng. bỏ đi tìm việc làm ở xa, thỉnh thoảng mới về nhà và vẫn liên lạc với Thành. Tuy nhiên, mọi rắc rối phát sinh khi ngày 3/1/2015, người dân phát hiện một vụ giết người đốt xác tại khu nghĩa địa cạnh rừng tràm (khu phố 8, P.Tương Bình Hiệp, TP.Thủ Dầu Một). Do nạn nhân được xác định là một cô gái có một số đặc điểm nhân dạng và ngoại hình tương đồng với Ng. trong khi lâu lắm rồi gia đình không thấy Ng. trở về, điện thoại thì không liên lạc được nên trong lúc cơ quan điều tra truy tìm tung tích nạn nhân, bà Trần Thị Th. (mẹ Ng.) đã trình báo với chính quyền địa phương nạn nhân có thể là con của bà, đồng thời cũng cung cấp mối quan hệ với Thành để có cơ sở xác minh.
Tiếp nhận nguồn tin, khoảng 23h45 cùng ngày, CAP Tương Bình Hiệp tìm đến nhà Thành mời về trụ sở CA phường làm việc. Tại đây, Thành tường trình mối quan hệ với Ng. và thời gian làm gì, ở đâu trong khi vụ án xảy ra. Đến hơn 9 giờ ngày 4/1, sau khi tiến hành khám nghiệm tử thi cơ quan điều tra xác định nạn nhân không phải là Ng. nên Thành đã được trả về. Tuy nhiên, sau đó nhiều kẻ “ác mồm, ác miệng” đã phao tin Thành là hung thủ giết người. Tin đồn cứ thế lan truyền khiến mọi sinh hoạt của gia đình Thành bị đảo lộn. “Do Thành đang đi tìm việc làm nên từ khi xảy ra sự việc, đi đâu nó cũng bị mọi người dòm ngó bằng ánh mắt kỳ thị, cho rằng nó là kẻ giết người nên không ai dám nhận. Bản thân tôi mỗi khi ra chợ cũng bị người ta xầm xì to nhỏ khiến gia đình vô cùng bức xúc. Biết rằng cơ quan CA chỉ mời con tôi về để hỗ trợ cho việc điều tra, nhưng tôi rất mong cơ quan chức năng cũng như chính quyền địa phương nhanh chóng tìm cách giúp con tôi thoát được tiếng oan nhằm tránh những lời thị phi của mọi người!”, bà Phụng tâm sự.
Liên quan đến vụ án mạng, nạn nhân được xác định là chị Lý Thị Nhớ (thường gọi là Nhi, SN 1988, quê Cà Mau), là nhân viên của một quán cà phê trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một. Sau bốn ngày tích cực điều tra, chiều 7/1, cơ quan CSĐT CA tỉnh Bình Dương bắt khẩn cấp Lê Minh Triệu (SN 1990) và Võ Hoàng Mai (SN 1995, cùng ngụ TP. Thủ Dầu Một) để làm rõ về hành vi giết người cướp tài sản. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, cả hai đã khai nhận toàn bộ tội ác của mình. Do không có tiền sử dụng ma túy nên Triệu bàn với Mai lên kế hoạch giết người yêu của mình cướp tài sản.
Như vậy đã rõ, kẻ thủ ác giết người không phải là Lê Trung Thành mà là hai con nghiện Triệu và Mai. Vậy thì không lý do gì để Thành phải tiếp tục bị mọi người gọi là “kẻ giết người”. Rất mong CA tỉnh Bình Dương sớm vào cuộc truy tìm những kẻ phao tin đồn, gây ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của anh Thành dẫn đến mất ANTT.
Clip đang được xem nhiều nhất: Võ Hoàng Yến vỡ òa xúc động khi biết tin được làm mẹ, tiết lộ từng tránh mặt 'nửa kia' vì lý do tuổi tác
Triệt phá đường dây 'nuôi' tài khoản ngân hàng cho tội phạm lừa đảo
Nhiều đối tượng truy nã nguy hiểm 'sa lưới' trong đợt cao điểm tấn công tội phạm
Xem xét khởi tố vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 người thương vong trên cao tốc
Đề nghị xử phạt chủ cơ sở bánh mì gây ngộ độc cho hơn 200 người
Tận dụng “giờ vàng ban đêm” để giải tỏa áp lực hàng không dịp Tết 2026
Mã định danh điện tử bất động sản, những lưu ý người dân cần biết
-
3,5 triệu người sẽ được trả gộp 2 tháng lương hưu trước Tết Nguyên đán
-
TP.HCM: 157 vụ cháy, 15 người tử vong liên quan đến nhà ở kết hợp kinh doanh
-
Chi hơn 2.513 tỷ đồng tặng quà Tết 2026 và chào mừng Đại hội XIV của Đảng
-
Nhiều điểm sáng sau 1 tháng vận hành camera AI vào vận hành giao thông Hà Nội
-
Người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương 'Ngày Văn hóa Việt Nam' 24/11
-
Đến năm 2030, xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp
-
Phạt nặng và tịch thu tài sản với những trường hợp mua bán “trao tay” ngoại tệ, vàng không phép
-
Rét duy trì ở Bắc Bộ, cuối kỳ có nơi rét đậm rét hại