Từ kết quả khám lâm sàng cho đến siêu âm đều kết luận bé N bị sa ruột và mổ cấp cứu. Tuy nhiên, khi mở ổ bụng bác sĩ mới biết bé N không hề bị sa ruột mà bị u vùng bẹn.
|
|
|

Bé trai 2 tuổi bị mổ “oan” tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai do chẩn đoán nhầm.
Trước đó tối 15/11, khi bé N.K.N. (26 tháng tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai)bị sốt kéo dài, không giảm kèm triệu chứng đau gần vùng bẹn, gia đình đưa đến Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai vào lúc 20h45 tối cùng ngày. Khithăm khám, thấy các dấu hiệu sốt, đau gần bẹn, bác sĩ chỉ định cho bé N đi siêu âm. Kết quảsiêu âm cũng như chẩn đoán của bác sĩ cho rằng bé N bị sa ruột và lập tức được đưa vàophòng mổ cấp cứu.
Khi mở ổ bụng cháu, bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai mới “té ngửa” nguyên nhân thật sự gây các triệu chứng sốt, đau gần bẹn không phải là sa ruột như chẩn đoán trước đó mà là do một khối áp xe chứa dịch mủ kích thước khoảng 2x3cm ở vùng bẹn.
Sau khi xử lý khối áp xe, bệnh viện mới thông báo cho gia đình do bác sĩ siêu âm chẩn đoán nhầm u vùng bẹn thành “thoát vị vùng bẹn” (sa ruột). Và do sa ruột là tình huống cấp cứu nên bác sĩ đã phải mổ ngay.
Quá bất bình và thất vọng với cách làm việc thiếu trách nhiệm của Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, gia đình đã yêu cầu chuyển bé N. lên bệnh viện tuyến trên tại TPHCM để tiếp tục điều trị.
Người cô ruột của em bé quá bức xúc đã đưa thông tin lên mạng xã hội facebook với những chất vấn: trách nhiệm của việc chẩn đoán nhầm này thuộc về ai, bác sĩ điều trị chỉđịnh mổ hay bác sĩ chẩn đoán hình ảnh? Tại sao lại có thể chẩn đoán nhầm như thế?Tại sao khi chuyển viện, gia đình yêu cầu bệnh viện cung cấp hồ sơ thì bị từ chối? v.v…
Bác sĩ Nguyễn Lê Đan Hà - Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai - xác nhận vụ việc và cho biết, tình trạng sốt, đau gần bẹn rất giống bệnh lý thoát vị bẹn (sa ruột). Nếu đã chẩn đoán sa ruột thì bác sĩ phải chỉ định mổ cấp cứu ngay. Tuy nhiên, quá trình phẫu thuật phát hiện khối u ở vùng bẹn. Bác sĩ Hà cho rằng tình hình sức khoẻ bé N tương đối ổn định sau phẫu thuật.
Theo bác sĩ Hà, sai sót ở trường hợp này chính là chẩn đoán nhầm của bác sĩ và bác sĩ điều trị là người quyết định cuối cùng. Bệnh viện sẽ họp hội đồng khoa học để làm rõ trách nhiệm từng cá nhân để có hình thức xử lý.
Clip đang được xem nhiều nhất: Nhóm thanh niên ngăn cô gái nhảy cầu
Đề xuất tăng lương hưu từ 1/7: 2 phương án, cao nhất 8%
Bộ Y tế đề xuất hỗ trợ 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi
Hướng dẫn mới nhất về khai và nộp thuế kinh doanh trên sàn thương mại điện tử năm 2026
Cứu 5 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà lúc rạng sáng
Đề nghị truy tố “Shark” Bình trong vụ rửa tiền hơn 213 tỷ đồng liên quan các sàn Forex
Khởi tố Chủ tịch Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và nhiều thuộc cấp
-
Triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo Xintel với hơn 42.000 người sập bẫy
-
Việt Nam xếp thứ 17 trong top 28 quốc gia đẹp nhất thế giới
-
Lương cơ sở dự kiến tăng 8% từ 1/7: Hàng loạt khoản trợ cấp và bảo hiểm sẽ thay đổi
-
Nếu không chi Quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng tới hơn 6.000 đồng/lít
-
Hà Nội đền bù đất cao gấp đôi bảng giá đất dự án Trục đại lộ sông Hồng
-
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?
-
Đường dây “Xôi Lạc TV” tổ chức đánh bạc bị triệt phá thế nào?
-
Bộ Y tế yêu cầu thu hồi 291 loại mỹ phẩm chứa chất cấm trên toàn quốc