Đúng như dự kiến, ông Hollande và ông Sarkozy đã bỏ xa tám ứng cử viên còn lại và sẽ đối mặt nhau tại vòng hai cuộc bầu cử vào ngày 6/5, theo kết quả sơ bộ.
|
|
|
Mặc dù các cuộc thăm dò trước bầu cử cho thấy ông Hollande sẽ dẫn trước với cách biệt hai con số, sự ủng hộ dành cho các ứng viên ôn hòa và cực hữu vào hôm 22/4 đã giúp ông Sarkozy gia tăng hy vọng rằng ông có thể lội ngược dòng và tránh được nguy cơ trở thành tổng thống Pháp đầu tiên trong 30 năm qua rời văn phòng sau một nhiệm kỳ.
Hãng Reuters dẫn thông báo của Bộ Nội vụ Pháp cho hay ông Hollande giành được 28,2% số phiếu so với 27% của ông Sarkozy, sau khi hơn 4/5 số phiếu được kiểm.
Bà Marine Le Pen thuộc đảng Mặt trận Dân tộc cực hữu trở thành hiện tượng ở vòng 1 khi giành được 18,6%, bỏ xa ứng cử viên của đảng Mặt trận Cánh tả Jean-Luc Melenchon, người xếp thứ tư với 10,9%.
Ông Hollande, 57 tuổi, nói với các ứng cử viên rằng ông ở vào vị trí thuận lợi nhất để dẫn dắt nước Pháp đến với những thay đổi và tuyên bố: “Nhiệm vụ cuối cùng của tôi, và tôi biết mình đang được dõi theo từ bên ngoài biên giới, là đưa châu Âu quay trở lại với con đường của sự tăng trưởng và việc làm”.

Một trong các kết quả sơ bộ được đăng tải trên tờ Le Figaro (Ảnh: Reuters)
Ông Sarkozy, người lèo lái nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới trong năm năm qua, đã phản pháo một cách ngạo nghễ bất chấp thực tế ông trở thành tổng thống đương nhiệm đầu tiên về nhì tại vòng một cuộc bầu cử kể từ khi nền Cộng hòa thứ 5 được thành lập năm 1958.
Trong một bài diễn văn thể hiện sự phấn chấn, ông Sarkozy thách đối thủ của đảng Xã hội tham gia ba cuộc tranh luận trên truyền hình trong hai tuần tới thay vì một như thông lệ.
Phản ứng trước làn sóng ủng hộ gia tăng cho bà Le Pen, ông Sarkozy, ứng cử viên của đảng UMP cầm quyền, cũng cam kết sẽ siết chặt kiểm soát biên giới, chấm dứt tình trạng các nhà máy được di chuyển khỏi nước Pháp cũng như bảo vệ luật lệ và trật tự.
Theo Reuters, hai cuộc thăm dò đươc tổ chức IPSOS và Ifop thực hiện hôm 22/4 gợi ý ông Hollande sẽ đánh bại đương kim tổng thống với tỉ lệ 54% so với 46% ở vòng 2. Tuy nhiên, kết quả phần lớn sẽ phụ thuộc vào cách mỗi người thu hút các cử tri ủng hộ của bà Le Pen và những người khác.
Giới quan sát nhận định một số lượng người ủng hộ lớn của ông Melenchon sẽ quay sang ông Hollande trong vòng 2. Các khảo sát gần đây cho thấy hơn 80% cử tri của ông Melenchon sẽ ủng hộ ứng cử viên của đảng Xã hội. Tuy nhiên, số phiếu thấp dành cho ông Melenchon sẽ làm phức tạp cuộc chiến của ông Hollande trong hai tuần tới.
Trong khi đó, ông Sarkozy cần phải hết sức cẩn trọng để có thể tận dụng sự ủng hộ dành cho bà Le Pen. Mặc dù 2/3 đến 3/4 số cử tri của bà Le Pen nhiều khả năng sẽ ủng hộ đương kim tổng thống tại vòng 2, các nhà phân tích nhận xét một số khá lớn có thể sẽ chọn lựa bỏ phiếu trắng.
Người phụ nữ sát hại 4 đứa trẻ vì ngoại hình xinh đẹp
Hiệu quả bất ngờ của S-400 khiến Ấn Độ muốn sở hữu tiếp hệ thống phòng không siêu tối tân của Nga
Người phụ nữ sát hại 4 đứa trẻ vì ngoại hình xinh đẹp
Giám đốc doanh nghiệp chiếm đoạt 78 tỷ đồng của gia đình bạn gái
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
TP. HCM kiến nghị Trung ương hỗ trợ 10.000 tỉ đồng để xóa nhà tạm ven sông
-
Hà Nội: Trường học có thể tạm dừng việc học nếu không khí ô nhiễm nghiêm trọng
-
Áp dụng lộ trình mới về khí thải ô tô từ ngày 1/3/2026
-
Thông báo chính thức lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
-
Cho phép người Việt Nam đủ điều kiện được chơi casino tại Phú Quốc, Hồ Tràm và Vân Đồn
-
Triệt phá dự án tiền ảo, bắt 14 đối tượng lừa gần 90 tỷ đồng
-
TP.HCM hỗ trợ 10 tỷ đồng và 500 tấn hàng cho Đắk Lắk
-
Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng tại 9 phường nội đô từ 1/7/2026
-
Truy tố đường dây buôn lậu hơn 546 kg vàng qua biên giới Lào Cai