Nhóm đối tượng đã liều lĩnh ép "con nợ" lên xe để bắt cóc ngay trước cổng Tòa án nhân dân Tp. Hà Nội.
|
Tạ Quang Phú trước vành móng ngựa |
Xuất phát từ mâu thuẫn giữ Phạm Thị Xuân (Sn 1976, trú tại quận Lê Chân, Hải Phòng), cho Vũ Đức Nam (Sn 1978, trú phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội) vay số tiền 7,8 tỷ đồng nhưng mãi đến hẹn không trả nên Xuân nhiều lần gọi điện đòi Nam.
Sau đó, Nam đưa cho Xuân xem giấy ủy quyền trả khoản nợ trên cho Vũ Thị Thanh Thương (SN 1976, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội), sau đó Nam bỏ trốn.
Đến ngày 7/12/2012, Xuân gửi đơn tố cáo Nam tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của Xuân số tiền nêu trên. CA quận Đống Đa đã thỏa thuận việc trả nợ là sau 1 tuần nam trả Xuân 1 tỷ, số còn lại mỗi tháng trả 200 triệu và chịu lãi xuất theo ngân hàng.
Đến ngày 19/4/2011, TAND TP. Hà Nội mở phiên xử Dương Hoài Châu tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong vụ án này, Thương là một trong những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Trước đó, Xuân đã gọi điện cho một số người liên quan trong phiên tòa để hỏi lịch, sau khi tới tòa Xuân thấy Thương nên đã nảy sinh ý định bắt giữ Thương để buộc gia đình phải mang tiền đến trả.
Sau đó Xuân gọi điện cho Nguyễn Thế Hùng (Sn 1979, trú tại phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội) bảo Hùng tới bắt cóc Thương ở cổng tòa Hà Nội, Hùng đồng ý. Sau đó gọi điện cho Nguyễn Việt Anh (SN 1977, trú đường Âu Cơ, phường Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội) và Tạ Quang Phú (SN 1979, trú tại phường Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội) bảo đến Tòa Hà Nội gặp Xuân.
Sau khi gặp nhau ở cổng tòa, Xuân chỉ cho Phú và Việt Anh người mặc áo hoa là Thương, sau đó Phú đi vào sân tòa hỏi Thương về khoản nợ Xuân, Thương nói không nợ nần gì cả, sau đó Thương bị Phú và đồng bọn ép lên xe và chở sang Long Biên.
Tại Long Biên, nhóm đối tượng đưa Thương vào một quán karaoke, tại đây, Xuân đã dùng chai bia đập vào người Thương ép viết giấy trả nợ và sai Phú cùng đồng bọn đánh Thương.
Sau đó Xuân ép Thương gọi điện cho chồng đòi mang 1 tỷ tới trả nợ trước nếu không sẽ giết. Thương gọi điện cho chồng và hẹn giao tiền ở quốc lộ 5.
Sau khi chồng Thương mang số tiền 100 triệu tới quốc lộ 5, hai bên đang giao tiền thì bị công an bắt giữ. Phú đã kịp thời bỏ trốn.
Ngày 21/3/2013 TAND TP. Hà Nội đã mở phiên xét xử các đối tượng liên quan với mức án từ 5 đến 18 năm tù về tội "Cướp tài sản". Riêng với Tạ Quang Phú, đến tháng 11/2011 cơ quan điều tra mới bắt được theo lệnh truy nã nên tới hôm nay 17/9, TAND TP. Hà Nội mở phiên xử riêng đối với Phú.
Tại phiên tòa, Phú một mực kêu oan và không nhận tội, tuy nhiên từ những lời khai của đồng bọn tại cơ quan điều tra, Phú đành phải cúi đầu nhận tội. Với những hành vi vi phạm pháp luật của mình, Phú bị HĐXX tuyên phạt 18 năm tù về tội “Cướp tài sản”.
Clip đang được xem nhiều nhất: Khởi tố 3 đối tượng phát tán clip với nội dung 'thác loạn' trong quán bar Sunny
Phạt nặng và tịch thu tài sản với những trường hợp mua bán “trao tay” ngoại tệ, vàng không phép
Cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn nhận thêm bản án 11 năm tù
Kịch tính cuộc đua giành vé vào tứ kết U23 châu Á 2026
Cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn nhận thêm bản án 11 năm tù
Phạt nặng và tịch thu tài sản với những trường hợp mua bán “trao tay” ngoại tệ, vàng không phép
Rét duy trì ở Bắc Bộ, cuối kỳ có nơi rét đậm rét hại
-
Công an Hải Phòng thông tin về vụ bắt hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch
-
Tết Bính Ngọ 2026: VTV không phát sóng Táo Quân đêm Giao thừa
-
Các trường hợp miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp từ ngày 1/1/2026 đến hết năm 2030
-
Thủ tướng chỉ đạo chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH dịp Tết
-
5 điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026 tại Hà Nội
-
Loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2026
-
Tặng quà Đại hội XIV, Tết Bính Ngọ 2026 cho người có công và đối tượng yếu thế
-
Dịp Tết Dương lịch: Không khí lạnh tăng cường, miền Trung có nơi mưa to