Thông báo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 25/3 cho thấy hiện có khoảng 1/8 tổng số ca tử vong trên thế giới (khoảng 7 triệu người) vì ô nhiễm không khí.
|
Ô nhiễm không khí ảnh hưởng xấu tới sức khỏe con người. (Ảnh minh họa) |
TS Maria Neira, Giám đốc bộ phận sức khỏe cộng đồng và môi trường của WHO, nhìn nhận: “Mối nguy hại về ô nhiễm không khí hiện to lớn hơn trước đây người ta nghĩ, đặc biệt là bệnh tim và đột quỵ”.
WHO cho rằng những số liệu mới chính xác và cao hơn dự báo trước đây, không chỉ vì nhiều chứng bệnh mới bị phát hiện do ảnh hưởng của ô nhiễm không khí như tim mạch và ung thư mà còn do công nghệ hiện đại giúp xác định số liệu người bị phơi nhiễm chính xác hơn. Cách tiếp cận mới bao hồm số liệu do vệ tinh cung cấp; công cụ giám sát và đo lường ở mặt đất; dữ liệu về lượng khí thải cũng như do xác định cách thức ô nhiễm không khí.
Nghiên cứu của WHO cho thấy các nước bị ô nhiễm không khí nhiều nhất là những nước có mức thu nhập thấp và trung bình thuộc khu vực Đông Nam Á và Tây Thái Bình Dương. Hằng năm, có khoảng 3,3 triệu người chết vì ô nhiễm không khí trong nhà và 2,6 triệu người chết vì ô nhiễm khí thải bên ngoài tại những khu vực nói trên.
TS Flavia Bustreo, Phụ tá tổng giám đốc WHO về Gia đình và Sức khỏe Phụ nữ và Trẻ em, khuyến cáo: “Làm sạch khí thở ngăn ngừa đươc các bệnh không lây và kéo giảm nguy cơ bệnh tật cho phụ nữ và trẻ em và người cao tuổi. Phụ nữ nghèo và trẻ em trả giá đắt cho tình trạng ô nhiễm không khí trong nhà vì họ thường ở nhà và hít thở khói, muội từ than và củi bếp”
Chuyên gia của WHO cũng cảnh báo mức độ ô nhiễm không khí nghiêm trọng hơn do khí thải giao thông và công nghiệp.
Ô nghiễm không khí cả trong nhà và bên ngoài đều là nguyên nhân của nhiều bệnh tật đáng kế như: Thiếu máu cục bộ tim, đột quỵ, tắt nghẽn phổi mạn tính, ung thư phổi và nhiễm trùng hô hấp dưới ở trẻ em...
Clip đang được xem nhiều nhất: CLIP: Khoảng khắc xe 'hổ vồ' đè bẹp xe con làm 3 người chết, 1 người bị thương
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
Gần 20% người trưởng thành Việt Nam bị thừa cân, béo phì? Đâu là nguyên do
Đội tuyển Việt Nam dự kiến đá giao hữu với Bangladesh
Hà Nội tăng cường 2.450 chuyến xe khách phục vụ Tết Bính Ngọ 2026
“Tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê ở Hà Nội nhận mức án 24 tháng tù
Thu giữ gần 60 tấn lòng lợn đổi màu, bốc mùi hôi thối ở Hà Nội
-
Bộ Y tế yêu cầu sẵn sàng ứng phó sự cố lây truyền bệnh của virus Nipah qua thực phẩm
-
Bộ Y tế yêu cầu cách ly nghiêm ngặt các trường hợp nghi ngờ mắc virus Nipah
-
Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc Arsenic trioxide
-
Dự kiến thu phí 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam ngay sau Tết Nguyên đán
-
Từ cuối tháng 6/2026, xe máy trên toàn quốc bắt buộc kiểm tra khí thải
-
Thuê bao di động phải xác thực sinh trắc học và VNeID
-
Chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng từ tín dụng đen núp bóng ngân hàng
-
Đồng chí Tô Lâm tái đắc cử Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV