Năm 2011 sắp khép lại với bức tranh nhiều màu sắc của bóng đá Việt Nam, trong đó có những sự kiện nóng bỏng làm hao tổn không ít giấy mực của báo giới và sự quan tâm của người hâm mộ.
|
|
|
Sau đây là năm sự kiện bóng đá trong nước nổi bật nhất trong năm 2011 theo bầu chọn của các chuyên gia thể thao.
1- Sự ra đời của Công ty CP bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF)

Trước bối cảnh bóng đá nước nhà ngày càng đi xuống mà đỉnh điểm là thất bại thảm hại của Đội tuyển U-23 Việt Nam tại SEA Games 26, kéo theo đó là sự quay lưng của người hâm mộ trong nước dành cho môn thể thao vua. Vì lẽ đó, các ông bầu bóng đá nổi tiếng đứng ra thành lập Công ty CP bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và đổi tên Giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (V-League) thành Giải Ngoại hạng (Super League) kể từ mùa giải 2012. Theo đó, VPF sẽ chịu trách nhiệm quản lý và điều hành các giải bóng đá trong nước thay cho VFF trước đây. Một sự thay đổi bao giờ cũng mang theo cả rủi ro lẫn cơ hội nhưng nếu không thử thay đổi thì sẽ không bao giờ vượt qua giới hạn của chính mình.
2- HLV Falko Goetz bị sa thải trước thời hạn

Cho rằng ông thầy người Đức đã không hoàn thành nhiệm vụ được giao tại SEA Games 26, Ban chấp hành VFF và Hội đồng HLV quốc gia thống nhất sa thải HLV Falko Goetz trước thời hạn hợp đồng. Bên cạnh đó, Hội đồng HLV quốc gia cũng đề xuất LĐBĐVN nên tạo điều kiện, xây dựng cơ chế hợp lý để các HLV nội có thể nắm quyền dẫn dắt các ĐTQG. Nghịch lý ở chỗ, chỉ sau hơn bảy tháng dẫn dắt ĐTVN, ông thầy người Đức này đã có công lớn khi giúp bóng đá Việt Nam lọt vào tốp 100 thế giới trên bảng xếp hạng tháng 12-2011 của FIFA và lần đầu tiên vượt qua Thái Lan và Malaysia để đứng đầu khu vực Đông Nam Á.
3- CLB Sông Lam Nghệ An đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam

Với chiếc Siêu cúp Quốc gia 2011 vừa giành được, đội bóng xứ Nghệ đã lập kỷ lục về số lần vô địch (bốn lần) kể từ khi cúp này ra đời vào năm 1999. “Đây là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực không mệt mỏi của các cầu thủ SLNA. Phần thưởng này sẽ là động lực cho chúng tôi giành các danh hiệu khác trong mùa giải mới 2012”, HLV Hữu Thắng không giấu được niềm hạnh phúc dâng trào khi lần thứ hai trong năm 2011 ông giành được danh hiệu vô địch quan trọng cho đội bóng quê hương.
4- Samson vỡ mộng thi đấu cho CLB Atletico Madird

Trung tuần tháng 8-2011, làng bóng đá trong nước xôn xao trước việc CLB danh tiếng ở Tây Ban Nha là Atletico Madrid bất ngờ chiêu mộ cựu tiền đạo Samson của CLB CS.Đồng Tháp và sau đó gửi cầu thủ này sang Sporting Braga FC (Bồ Đào Nha) thi đấu.
Tuy nhiên, vào giờ chót, Sporting Braga FC không thể đăng ký tiền đạo người Nigeria này vào danh sách thi đấu của họ ở giải VĐQG Bồ Đào Nha 2011-2012 vì Samson thiếu giấy chuyển nhượng quốc tế (ITC). Nguyên do là trước đó Samson đã ký hợp đồng ba năm với Hà Nội T&T, nên VFF quyết định giữ ITC của tiền đạo này. Thuyết phục ban lãnh đạo Hà Nội T&T không thành, cuối cùng Samson đành phải giã từ giấc mơ chơi bóng ở châu Âu để quay lại Việt Nam thực hiện bản hợp đồng đã ký với đội bóng thủ đô.
5- Thành lập CLB bóng đá Sài Gòn

Tối 12-12, tại Nhà hát TPHCM, người hâm mộ bóng đá thành phố đã chứng kiến sự ra đời của CLB Sài Gòn FC, tiền thân là CLB Sài Gòn Xuân Thành - đương kim vô địch Giải hạng Nhất 2011. Cuối tháng 11 vừa qua, CLB bóng đá Xuân Thành Sài Gòn của ông bầu Nguyễn Đức Thụy bất ngờ chuyển giao cho đơn vị chủ quản mới là Công ty CP truyền thông bóng đá Việt Nam (VFM) và chủ sở hữu mới là ông Lưu Quang Lãm. Tuy nhiên, trong lễ xuất quân dự Super League 2012 mới đây, Sài Gòn FC đã bất ngờ công bố thay chủ sở hữu khi ông Nguyễn Đức Thụy quay trở lại thay cho ông Lưu Quang Lãm ở chức danh Chủ tịch đội bóng.
Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Trung Quốc tại bán kết
Toàn thắng 3 trận, Việt Nam vào tứ kết U23 châu Á 2026
-
Kịch tính cuộc đua giành vé vào tứ kết U23 châu Á 2026
-
Thủ tướng gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam
-
Trọng tài V-League đột ngột qua đời ở tuổi 43, nguyên nhân tại sao?
-
Thành phố giàu nhất Việt Nam sở hữu sân vận động chuẩn quốc tế, đủ lực tổ chức World Cup sau sáp nhập
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 1.200 tỷ đồng trên không gian mạng
Biến quán karaoke thành điểm “bay lắc”, cất giấu hơn 250 gam ma túy để bán
Tận dụng “giờ vàng ban đêm” để giải tỏa áp lực hàng không dịp Tết 2026
Mã định danh điện tử bất động sản, những lưu ý người dân cần biết
-
3,5 triệu người sẽ được trả gộp 2 tháng lương hưu trước Tết Nguyên đán
-
TP.HCM: 157 vụ cháy, 15 người tử vong liên quan đến nhà ở kết hợp kinh doanh
-
Chi hơn 2.513 tỷ đồng tặng quà Tết 2026 và chào mừng Đại hội XIV của Đảng
-
Nhiều điểm sáng sau 1 tháng vận hành camera AI vào vận hành giao thông Hà Nội
-
Người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương 'Ngày Văn hóa Việt Nam' 24/11
-
Đến năm 2030, xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp
-
Phạt nặng và tịch thu tài sản với những trường hợp mua bán “trao tay” ngoại tệ, vàng không phép
-
Rét duy trì ở Bắc Bộ, cuối kỳ có nơi rét đậm rét hại