Từng là công việc "hot" và cho thu nhập mơ ước tại Việt Nam, theo thời gian, những nghề dưới đây dần trở thành dĩ vãng vì khó khăn của nền kinh tế.
5 nghề từng cho thu nhập mơ ước ở Việt Nam |
Nhân viên ngân hàng
Năm 2011, thời điểm Vietcombank công bố mức thu nhập tối thiều bình quân của nhân viên là 21,1 triệu đồng/tháng thì ngành ngân hàng được xem là ngành cho thu nhập cao bậc nhất thời bấy giờ. Do khó khăn của nền kinh tế, yêu cầu tái cấu trúc ngân hàng, hiện nay thu nhập bình quân tối thiểu của hầu hết ngân hàng được đã giảm xuống đáng kể. Báo cáo tài chính quý I/2014 của 14 ngân hàng đã công bố cho thấy, thu nhập bình quân tháng của các nhân viên phần lớn chỉ còn 10 triệu đồng. Cùng với sự cạnh tranh quyết liệt trong giới ngân hàng, thì để đạt được mức thu nhập kể trên các nhân viên ngân hàng chịu không ít áp lực về định mức doanh thu. Do vậy, để có được thu nhập cao như mức trên 21 triệu đồng của vài năm trước đây cũng không phải là điều dễ dàng với mỗi nhân viên ngân hàng tại thời điểm này.
Nhân viên công ty chứng khoán
Hình ảnh vác bao tải tiền từ sàn chứng khoán về nhà đã rất phổ biến từ những năm 2005 - 2007 khi thị trường chứng khoán phát triển đến mức cực thịnh. Người người đổ xô chơi chứng khoán, nhà nhà cùng chơi chứng khoán. Thời điểm đó, được làm nhân viên công ty chứng khoán là quyết tâm của nhiều bạn trẻ mới ra trường, khi thu nhập lên đến hàng chục triệu mỗi tháng, chưa kể việc chơi chứng khoán cũng giúp họ mua được nhà, xe cộ. Từ năm 2008 -2009 kinh tế thế giới suy thoái, ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình vĩ mô kinh tế trong nước. Đặc biệt thời điểm 24/2/2009, Vn-Index tuột dốc xuống 235,5 điểm. Giao dịch rơi cảnh chợ chiều, không ai thiết tha mua bán, số phiên có khối lượng giao dịch vượt 30 triệu chứng khoán chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thị trường chứng khoán rơi vào tình cảnh ảm đạm, các công ty chứng khoán lỗ liên tục khiến nhiều nhân viên thất nghiệp hoặc phải chuyển sang các nghành nghề khác.
“Cò” bất động sản
Một nghề ăn theo của sự tăng trưởng nóng thị trường bất động sản Việt Nam. Năm 2009 - 2010 có thể xem là thời gian vàng son của nghề “cò” bất động sản. Với mỗi mảnh đất, căn nhà được giao dịch mua bán thành công, mỗi “cò” cũng kiếm được vài chục triệu cho đến cả trăm triệu tùy vào giá trị bất động sản. Tuy nhiên, thời điểm này,sau 3 năm thị trường bất động đóng băng, nghề “cò” cũng rơi vào tình cảnh khó khăn thê thảm.
Môi giới xuất khẩu lao động
Hơn 10 năm trước, khi nhu cầu xuất khẩu lao động sang một số nước như Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản,… tăng cao, nghề môi giới lao động cũng từ đó mà nở rộ. Với mỗi trường hợp xuất ngoại thành công, mỗi “cò” có thể kiếm được 3 - 7% tổng số tiền mà lao động phải bỏ ra. Đơn giá thông thường cho mỗi cá nhân xuất ngoại từ 1.500 đến 9.500USD tùy thị trường và tùy các thủ tục cần thiết. Tính ra, “cò” cũng kiếm được từ 20 triệu đến trăm triệu. Do vậy suốt thời gian dài, nghề này nở rộ và mọc nhanh như nấm. Tuy nhiên, hiện nay thị trường xuất khẩu lao động đang chững lại do đó, thu nhập ‘khủng’ của môi giới xuất khẩu lao động cũng từ đó mà giảm sút.
Hướng dẫn viên du lịch
Khách du lịch ngày càng dựa vào internet để chuẩn bị cho mình trước mỗi chuyến đi. Ngoài ra, du khách ngày nay thích khám phá hơn, có đủ điều kiện và trang thiết bị để tự đi một mình thay vì phải bó mình trong các tour cố định theo ý các đại lý. Do vậy, không chỉ giảm thu nhập mà nghề hướng dẫn viên du lịch chắc chắn sẽ giảm nghiêm trọng trong tương lai, bất chấp những nỗ lực tự đổi mới mình củanhững người làm nghề này.
Clip đang được xem nhiều nhất: Võ Hoàng Yến vỡ òa xúc động khi biết tin được làm mẹ, tiết lộ từng tránh mặt 'nửa kia' vì lý do tuổi tác
- Có 1 ngành học mới đang thiếu gần 700.000 nhân lực, tuyển sinh 60 chỉ tiêu, thu nhập lên tới 200 triệu đồng/tháng
- Trường hợp được miễn học phí trong năm 2024, nên nắm được để tránh thiệt thòi
- Muốn hành nghề môi giới bất động sản phải đáp ứng đầy đủ điều kiện dưới đây từ 1/8/2024
- Muốn phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT năm 2024, thí sinh cần phải làm gì?
- Biệt thự 50 tỷ của Tuấn Hưng tặng vợ có gì đặc biệt?
- Nơi nào giàu tài nguyên khoáng sản nhất Việt Nam?
- Bao giờ học sinh đi học trở lại? Lịch chính thức đi học trở lại của học sinh 63 tỉnh, thành phố sau kỳ nghỉ hè
- Vì sao 'Mĩ nhân vạn người mê' từng yêu Cường Đô La mất tích khỏi showbiz?
- Trường hợp được miễn học phí trong năm 2024, nên nắm được để tránh thiệt thòi
- Trẻ em dưới 6 tuổi có bắt buộc làm thẻ căn cước không? Cách làm thẻ căn cước online cho trẻ đơn giản ngay tại nhà
- Không phải Hà Nội hay TP. HCM đây là tỉnh có thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước
- Nữ ca sĩ 2 lần lấy chồng đại gia: Tay trắng ra đi ở cuộc hôn nhân đầu, lần thứ hai kết hôn mới bất ngờ