Nhiều loại cốc đẹp mắt, rẻ tiền hay đang được quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội thực chất lại tiềm ẩn nguy cơ khiến “nước sôi biến thành nước độc”. Nếu không muốn từng ngày đưa hóa chất độc hại vào cơ thể, hãy dừng lại ngay.
|
|
|
Cốc nhựa

Những chiếc cốc nhựa được giới trẻ và thậm chí cả trẻ em ưa chuộng. Thế nhưng, đa phần các loại này làm từ nhựa PC (polycarbonate), vốn không chịu được nhiệt cao. Khi rót nước nóng trên 80 độ C, nhựa PC có thể giải phóng chất Bisphenol A (BPA), một hóa chất nguy hại cho nội tiết tố, đặc biệt nguy hiểm với phụ nữ và trẻ nhỏ.
Cốc inox công nghiệp kém chất lượng

Không phải tất cả cốc inox đều an toàn. Nếu không phải inox thực phẩm (loại 304, 316 chuẩn), rất dễ mua nhầm loại inox công nghiệp giá rẻ. Loại này chứa nhiều tạp chất kim loại, khi gặp nhiệt độ cao sẽ thôi nhiễm vào nước.
Cách thử đơn giản là ngâm cốc inox vào trà nóng hoặc nước muối loãng trong 24 giờ, nếu thấy xuất hiện vết gỉ sét thì chắc chắn không an toàn để dùng uống nước.
Cốc tráng men sứt mẻ

Loại cốc này gắn liền với tuổi thơ nhiều người, từng thịnh hành từ thập niên 70-80. Ngày nay, do phong trào “hoài cổ”, nhiều gia đình vẫn còn sử dụng.
Nhưng nguy hiểm nằm ở chỗ lớp men phủ bên ngoài có thể bị bong tróc theo thời gian. Khi đó, phần kim loại bên trong sẽ tiếp xúc trực tiếp với nước. Nếu rót nước sôi, các kim loại nặng như chì, nhôm có thể hòa tan vào nước, gây hại sức khỏe, đặc biệt là ảnh hưởng đến gan và quá trình trao đổi chất.
Cốc gốm sứ men màu vẽ trên men

Cốc gốm sứ vốn được coi là an toàn, nhưng nếu là loại phủ lớp men màu trên bề mặt (men vẽ sau khi nung) thì hoàn toàn không thích hợp để uống nước nóng. Các lớp men màu này thường chứa chì và kim loại nặng. Khi tiếp xúc với nước sôi, chúng dễ dàng tan ra, khiến nước uống bị nhiễm độc. Loại cốc này thường rẻ tiền, màu sắc sặc sỡ, dễ đánh lừa người tiêu dùng.
Cốc băng tuyết ánh kim

Những chiếc cốc ánh kim hay còn gọi là “cốc băng tuyết laser” đang được bày bán nhiều tại siêu thị và các sàn thương mại điện tử. Bề ngoài lấp lánh, bắt mắt khiến nhiều người mua về sử dụng.
Tuy nhiên, lớp phủ trên bề mặt loại cốc này thực chất là sơn kim loại, trong quá trình sản xuất còn sử dụng hóa chất độc hại. Khi rót nước nóng vào, các kim loại nặng trong lớp phủ dễ dàng bong ra, hòa tan trong nước và đi thẳng vào cơ thể. Lâu dần, chúng tích tụ và gây hại cho gan, thận.
Clip đang được xem nhiều nhất: Clip: Kinh hoàng cảnh kính cường lực vỡ thành trăm mảnh, đổ ập lên người bé trai
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
Gần 20% người trưởng thành Việt Nam bị thừa cân, béo phì? Đâu là nguyên do
Sửa Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá: Mở rộng địa điểm cấm hút thuốc
Tử hình bị cáo lôi kéo người thân, bạn bè mua bán ma túy
TP.HCM: 157 vụ cháy, 15 người tử vong liên quan đến nhà ở kết hợp kinh doanh
Chi hơn 2.513 tỷ đồng tặng quà Tết 2026 và chào mừng Đại hội XIV của Đảng
-
Nhiều điểm sáng sau 1 tháng vận hành camera AI vào vận hành giao thông Hà Nội
-
Người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương 'Ngày Văn hóa Việt Nam' 24/11
-
Đến năm 2030, xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp
-
Phạt nặng và tịch thu tài sản với những trường hợp mua bán “trao tay” ngoại tệ, vàng không phép
-
Rét duy trì ở Bắc Bộ, cuối kỳ có nơi rét đậm rét hại
-
Công an Hải Phòng thông tin về vụ bắt hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch
-
Tết Bính Ngọ 2026: VTV không phát sóng Táo Quân đêm Giao thừa
-
Các trường hợp miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp từ ngày 1/1/2026 đến hết năm 2030