“Cây” hàng hiệu ước tính giá 150 triệu đồng của hoa hậu Kỳ Duyên từng làm dư luận dậy sóng.
|
|
|
Kỳ Duyên và “cây” hàng hiệu ước tính gần 150 triệu đồng
Trở thành tân hoa hậu Việt Nam 2014 và lại gây nhiều tranh cãi về nhan sắc nên nhất cử nhất động của Kỳ Duyên đều được giới truyền thông và người hâm mộ “chăm sóc” kỹ lưỡng. Chỉ một bức ảnh của cô được đăng tải trên trang cá nhân ngày 5.1 vừa qua cũng nhận được khá nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận.

Bức ảnh hoa hậu Kỳ Duyên đăng tải hôm 5/1 vừa qua
Trong bức ảnh này, rất nhiều người đã nhận ra chiếc túi mà Kỳ Duyên đang sử dụng là một chiếc Louis Vuitton Capucines có giá 120 triệu đồng, đeo kính LV Clover và khuyên tai Dior, nâng tổng giá trị ước tính của “cây” hàng hiệu này lên tới 150 triệu đồng.
Giống như mọi sự kiện liên quan đến Kỳ Duyên, dư luận lập tức chia làm 2 phe. Nhiều người ủng hộ hình ảnh mới xinh đẹp, trẻ trung của cô. Tuy nhiên, cũng không ít người cho rằng cô dùng hàng hiệu mà vẫn kém sang.
Việc Kỳ Duyên mặc “cây” hàng hiệu đắt giá khiến nhiều cư dân mạng cảm thấy băn khoăn, không biết cô còn trẻ như vậy thì lấy đâu ra tiền mua sắm. Có người lại liên hệ chuyện này với lần cô bối rối trong trang phục hàng hiệu khi đi dự sự kiện. Trong một bài phỏng vấn sau đó, Kỳ Duyên đã trả lời rất thẳng thắn về việc này:
“Đồ thời trang Kỳ Duyên mặc đi các sự kiện là có các nhà tạo mẫu chăm chút cho. Còn khi đi một vài sự kiện thì các hãng thời trang cũng chuẩn bị giùm. Vì Duyên vẫn đang là sinh viên, nên việc ăn mặc sao cho đúng đắn cũng là đúng. Tôi không phải người đua đòi, trước giờ còn toàn mặc đồ do mẹ mua.” Cô cũng khẳng định mặc hàng hiệu chẳng gây ảnh hưởng gì tới việc hoàn thành trọng trách từ thiện của mình.

Hoa hậu Kỳ Duyên khẳng định cô không phải người đua đòi và việc mặc
hàng hiệu chẳng ảnh hưởng gì tới công việc làm từ thiện của mình.
Mai Phương Thúy diện đồ Dior
Kỳ Duyên không phải hoa hậu đầu tiên bối rối khi lựa chọn hàng hiệu. Dù là một người đẹp đẳng cấp, sở hữu tủ hàng hiệu đắt tiền nhưng Mai Phương Thúy cũng có lần “gặp tai nạn” khi mặc hàng hiệu.
Được mời tới dự tuần lễ thời trang Paris năm 2013, hoa hậu Việt Nam 2006 đã lựa chọn nguyên “cây” hàng hiệu của Dior có giá tới 400 triệu đồng. Tuy nhiên, dù khoác lên trang phục của thương hiệu đình đám số một thế giới, cô vẫn không được đánh giá cao về phong cách. Chiếc váy mà cô lựa chọn, kết hợp cùng cách trang điểm, làm tóc khiến cô có vẻ nhàn nhạt, không thực sự nổi bật giữa “rừng” tín đồ thời trang ở Pháp.
Vào tháng 9/2014 vừa qua, Mai Phương Thúy cũng chọn chiếc váy 200 triệu đồng của Dior đi dự sự kiện tại Singapore. Lựa chọn này cho thấy sự cải thiện đáng kể về phong cách của hoa hậu. Tuy nhiên, cách kết hợp các phụ kiện, trang điểm vẫn bị nhiều tín đồ thời trang đánh giá là chưa thực sự gây ấn tượng và đẳng cấp.

"Cây" Dior mà Mai Phương Thúy mặc khi tới dự Tuần lễ thời trang Paris 2013
bị đánh giá là thiếu ấn tượng.

Chiếc váy Dior cô chọn tới sự kiện tại Singapore tháng 9/2014 vừa qua
được đánh giá cao hơn, tuy vẫn chưa thực sự nổi bật.
Sơn Tùng MTP bị tố mặc hàng nhái
Không chỉ bị tố “đạo nhạc”, Sơn Tùng MTP còn bị Vũ Hạnh Nguyên “nói xoáy” là mặc đồ nhái. Trang phục bị “yêu nữ hàng hiệu” công kích là bộ đồ đen với những họa tiết trắng ấn tượng mà nam ca sĩChắc ai đó sẽ vềmặc khi dự show Công Trí, thuộc khuôn khổ tuần lễ thời trang quốc tế đầu tháng 12/2014 vừa qua.
Tuy nam ca sĩ này không lên tiếng nhưng lượng fan đông đảo của anh thì tỏ ra vô cùng phẫn nộ trước phát ngôn công kích này của Vũ Hạnh Nguyên. Nhiều người cho rằng đây chỉ là một hành động đánh bóng tên tuổi của “yêu nữ hàng hiệu”.


"Yêu nữ hàng hiệu" Vũ Hạnh Nguyên (trên) cho rằng trang phục
của Sơn Tùng MTP là đồ nhái.
Angela Phương Trinh đăng ảnh hàng hiệu kèm hóa đơn
Cũng giống như Sơn Tùng MTP, Angela Phương Trinh từng bị chê nhiều lần vì dùng hàng nhái, na ná với đồ của các sao quốc tế. Sau khi chiếc túi Chanel của cô bị nghi không phải hàng hiệu, nữ ca sĩ xinh đẹp đã quyết định chụp ảnh và đăng tải luôn hóa đơn mua hàng đi kèm, để chứng minh độ sành điệu, chịu chơi của mình.
Từ đó, “bà mẹ nhí” cũng tiếp tục công khai giá của các món đồ hiệu trên trang cá nhân để thể hiện đẳng cấp. Hành động này của cô khiến dư luận lập tức chia làm 2 luồng trái ngược. Một bên ủng hộ vì cho rằng đây là cách đơn giản nhất để chứng minh mà không phải bao biện nhiều lời. Tuy nhiên, cũng không ít người cho rằng đây chỉ là hành động khoe của và tự làm giảm giá trị của bản thân khi so đo với những khen chê vô thưởng vô phạt trên mạng.
Không biết những lời ong tiếng ve về đồ hiệu có ảnh hưởng lớn tới Angela Phương Trinh không nhưng phải công nhận một điều là trong thời gian gần đây, gu thời trang của cô đã được cải thiện đáng kể. Người đẹp thường xuyên xuất hiện với những trang phục đẹp, sang trọng và còn được mệnh danh là “nữ hoàng thảm đỏ”.


"Nữ hoàng thảm đỏ" Angela Phương Trinh nhiều lần khoe hàng hiệu
kèm hóa đơn.
Clip đang được xem nhiều nhất: Nhóm thanh niên ngăn cô gái nhảy cầu
Tết Bính Ngọ 2026: VTV không phát sóng Táo Quân đêm Giao thừa
Đập bỏ chung cư 25 tầng để xây dinh thự: Lý Nhã Kỳ giàu tới mức nào?
-
Sao nữ Vbiz bốc lửa vạn người mê cả thập niên 80-90, nay lang thang xin ăn ở Mỹ
-
Vệ sĩ của Mỹ Tâm hé lộ quy tắc làm việc: Chỉ đưa đến cửa phòng khách sạn
-
Gia cảnh Tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025: Bố là thợ hồ, mẹ bán vé số 20 năm
-
'Mẹ kế' diva Mỹ Linh với hành trình đáng nể và một thỏa thuận ngầm nuôi con chồng
Ngày mai, học sinh lớp 12 Hà Nội thi khảo sát chất lượng
Từ 15/3: 3 chính sách mới người dân cần biết
Lương cơ sở dự kiến tăng 8% từ 1/7: Hàng loạt khoản trợ cấp và bảo hiểm sẽ thay đổi
Nếu không chi Quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng tới hơn 6.000 đồng/lít
-
Hà Nội đền bù đất cao gấp đôi bảng giá đất dự án Trục đại lộ sông Hồng
-
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?
-
Đường dây “Xôi Lạc TV” tổ chức đánh bạc bị triệt phá thế nào?
-
Bộ Y tế yêu cầu thu hồi 291 loại mỹ phẩm chứa chất cấm trên toàn quốc
-
Từ 1/3, ô tô phải đáp ứng kiểm định khí thải mới ra sao?
-
Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà
-
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
-
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách