Hầu hết nguyên nhân gây ung thư hiện nay đều bắt nguồn từ chế độ ăn uống hàng ngày. Trong tất cả các món ăn quen thuộc, có 3 món được WHO khuyến cáo chứa nhiều chất gây ung thư nhất.
|
|
|
Ung thư được cho là căn bệnh chiếm tỷ lệ tử vong cao hàng năm. Dù hiện nay y học đã tiên tiến hơn xưa nhưng vẫn chưa có phương pháp điều trị triệt để. Chính vì lẽ đó, bản thân chúng ta phải chú ý giữ gìn sức khỏe để "phòng bệnh hơn chữa bệnh".
Trên thực tế, phần lớn nguyên nhân gây ung thư bắt nguồn từ thói quen ăn uống của chúng ta. Như câu nói của các cụ ngày xưa “Bệnh từ miệng mà ra” bởi nếu chúng ta có chế độ ăn uống không lành mạnh thì cơ thể dễ sinh bệnh tật, đặc biệt là ung thư. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã cảnh báo, có 3 món ăn tuy được nhiều người yêu thích nhưng lại chứa chất gây ung thư nếu ăn quá nhiều.
1. Đồ muối chua
Ăn nhiều các món muối chua lâu ngày sẽ khiến chúng ta có nguy cơ mắc ung thư dạ dày cao. Bởi trong đồ muối chua chứa nhiều nitrat dễ kết hợp với axit trong dạ dày, protein và axit amin tạo thành hợp chất nitrosamines. Hàm lượng nitrosamin càng cao khiến cơ thể không kịp đào thải, về lâu dài gây ra hiện tượng nhiễm độc, ung thư dạ dày và thực quản. Trường hợp nghiêm trọng có thể dẫn đến tử vong nếu không được điều trị sớm.

Ngoài ra, thực phẩm muối chua còn chứa hàm lượng muối cao dễ làm tăng huyết áp, đồng thời tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Vì thế, dù có yêu thích đến mấy, bạn cũng nên hạn chế ăn đồ muối chua ngoài tiệm hoặc tự làm ở nhà.
2. Thực phẩm hun khói
Những món hun khói thường có mùi thơm và hương vị hấp dẫn nhưng lại chứa rất nhiều chất benzopyrene, một chất gây ung thư mạnh. Theo WHO khuyến cáo, benzopyrene là một trong những chất có liên quan trực tiếp đến ung thư thực quản và dạ dày.

Vì trong quá trình chế biến, giăm bông hay xúc xích được hun khói ở nhiệt độ cao thường dễ bị nhiễm khuẩn, lượng benzopyrene chứa trong chúng sẽ tăng lên rất nhiều. Bên cạnh đó, hợp chất Hydrocacbon thơm đa vòng (PAHs) được sản sinh khi đốt cháy không hoàn toàn nguyên liệu như than, củi và khí đốt để lưu giữ hương vị cho thực phẩm rất độc hại cho cơ thể.
Để phòng ngừa nguy cơ mắc ung thư, bạn chỉ nên sử dụng loại thực phẩm này khi không còn thời gian để chuẩn bị nấu nướng và nên nhớ ăn càng ít càng tốt.
3. Thực phẩm bị mốc
Thức ăn để càng lâu thì lượng nitrat sinh ra càng nhiều dù được bảo quản trong tủ lạnh cũng như để qua đêm. Thậm chí thức ăn dự trữ lâu ngày sẽ sản sinh nấm mốc có hại cho sức khỏe mà bạn không hay biết. Điển hình như các loại thực phẩm thiết yếu như ngô, bánh mì, gạo... khi bị mốc sẽ chứa độc tố aflatoxin gây ung thư cực mạnh cho gan theo khuyến cáo của WHO.

Chỉ 1mg aflatoxin cũng đủ tàn phá tế bào gan trầm trọng nếu bạn duy trì thói quen ăn thực phẩm lên mốc. Nhiều người vì tiếc thường cắt bỏ phần bị mốc hoặc đem rửa sạch để chế biến. Tuy nhiên, việc làm vẫn khiến bạn dễ dàng mắc ung thư bởi khi nấm mốc xuất hiện thì toàn bộ thực phẩm đó đã nhiễm aflatoxin.
Do đó, đừng ngần ngại vứt bỏ những loại thực phẩm khi bạn phát hiện chúng có dấu hiệu bị mốc hoặc để bảo quản quá lâu.
Nguồn: http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/3-mon-an-duoc-who-canh-bao-chua-chat-gay-ung-thu-hang-dau-nhieu..
Clip đang được xem nhiều nhất: Những hình ảnh đầu tiên bên trong nơi diễn ra tang lễ của cố nghệ sĩ Chí Tài
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
Gần 20% người trưởng thành Việt Nam bị thừa cân, béo phì? Đâu là nguyên do
MacBook Pro M5 xử lý dựng video 4K/8K có mạnh không? Benchmark dành cho editor
TP.HCM siết nợ lương, nợ bảo hiểm trước Tết Bính Ngọ 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em