Mỗi khi chịu sức ép nào đó, chính quyền Bình Nhưỡng thường tuyên bố sẽ dùng bom hạt nhân để giải quyết. Có 3 nguyên nhân chính dẫn đến thái độ này.
|
|
|

Kim Jong-un đang chịu sức ép rất lớn trước lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an LHQ. Tuy nhiên, bất chấp bị trừng phạt, các tuyên bố của ông luôn cứng rắn.
1. Một cáchyên dân
Theo tác giảMax Fisher trên trang Vox, nhiều hành động khiêu khíchcủa Triều Tiên bắt đầu từ thời lãnh đạo tối cao trước đâylà ông Kim Jong-il. Trong nhiều thập kỷ, quốc gia biệt lập nhất thế giớivẫnchống lại cácluật lệ quốc tế.
Trong cuộc khủng hoảng dầu mỏ năm 1990, không còn viện trợ của Liên Xô,Triều Tiên vẫn phải khiến người dân tin rằng họ đang sống trong một đất nước phồn thịnh nhất. Điều này làm Triều Tiên phải nghĩ ra cách để “kéo dãn” sự chú ý của người dân khỏi các vấn đề cốt lõi.
Tuy nhiên, việc thiếu nhiên liệu, lương thực khiến những lời nói của lãnh đạo Triều Tiên gặp phải hai vấn đề. Thứ nhất, người dân không còn tin tưởng vào quan điểm về một quốc gia phồn thịnh nữa. Thứ hai, Triều Tiên buộc phải mở cửa biên giới với Trung Quốc để nhập lương thực qua đường tiểu ngạch.
Trong bối cảnh đó, ôngKim Jong-il đề rachính sách mang tên Songun hay còn gọi là “Quân sự trên hết”, lý giải rằngquốc gia đang đói nghèo vì buộc phải dành tiền của đầu tư cho quân đội, quốc phòng nhằm bảo vệ đất nước khỏi kẻ thù ngoại bang.
Từ giữa thập kỷ 90 khi chính sách Songun bắt đầu, Triều Tiên liên tục thử hạt nhân và con trai của ông Kim Jong-il bây giờ cũng tiếp bước cha mình khi thử hạt nhân vào ngày 6.1vừa qua.
2. Quân bài đối phó vớinhững kẻ thù mạnh

Tên lửa Taepodong-3 tầm bắn 13.000km của Triều Tiên, đủ sức bắn tới Mỹ. Hồi tháng 1.2016, ông Kim Jong-un dọa sẽ dùng bom nhiệt hạch san phẳng toàn bộ nước Mỹ trong chốc lát, nếu Mỹ ngăn cản Triều Tiên theo đuổi hạt nhân.
Đầu tuần này, Hội đồng Bảo an LHQ đã thông qua lệnh trừng phạt nặng nề nhất dành cho Triều Tiên. Kể cả Trung Quốc cũng ủng hộ nghị quyết mới sau hàng loạt vụ thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.
Kim Jong-un không hề muốn chiến tranh vì ôngbiết quân đội nước mình khó lòng thắng được một cuộc chiến với những nước mạnh hơn, trang bị tốt hơn. Điều ông Kim cần là gia tăng căng thẳng trong khu vực bán đảo Triều Tiên và buộc Hàn Quốc cũng như Mỹ phải “xuống thang”.
Tuy nhiên, vấn đề mà Triều Tiên không ngờ là có thể gây ra một cuộc xung đột ngoài ý muốn với Hàn Quốc và cộng đồng quốc tế. Điều này rất nguy hiểm cho phía chính quyền Bình Nhưỡng.
3. Củng cố quyền lực

Hạt nhân giúpKim chứng tỏ với giới chức quân đội rằng, ông hoàn toàn có khả năng làm một lãnh đạo tối cao
Đây là điều mà Kim Jong-un liên tục phải thực hiện kể từ khi nắm quyền năm 2012: Củng cố quyền lực giữa hàng ngũ tướng lĩnh. Và đây là cách mà ông Kim thường làm, theo quan sát của báo chí nước ngoài:
Trước tiên, ông sẽ thanh trừnggiới chức chính trị Triều Tiên, lưu đày hoặc xử tử những cán bộ cấp cao. Hình thức tử hình đôi khi được áp dụng.
Thứ hai, ông Kim Jong-un sẽ thực hiện các biện pháp khiêu khích quân sự như phát triển hạt nhân, thử vũ khí từ đầu năm 2013. Các chuyên gia quân sự nhận định đây là cách để ông Kim chứng tỏ với giới chức quân đội rằng ông hoàn toàn có khả năng làm một lãnh đạo tối cao. Đây cũng là cách ông Kim “dằn mặt” những người khác.
Clip đang được xem nhiều nhất: Clip: Kinh hoàng cảnh kính cường lực vỡ thành trăm mảnh, đổ ập lên người bé trai
Nga tuyên bố triển khai trực chiến trung đoàn 'độc nhất vô nhị' S-500
Tinh trùng người hiến tặng có gen ung thư được bán cho phụ nữ khắp châu Âu
TP.HCM siết nợ lương, nợ bảo hiểm trước Tết Bính Ngọ 2026
Xác minh vụ nữ sinh lớp 7 bị bố đánh phải nhập viện
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
-
Bắt “tổng tài” chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc cấm hút thuốc