Trọng tài nghi xử ép U23 VN nguy cơ tàn nghiệp: Báo Hàn tiết lộ sốc
Thứ tư, 05/09/2018 22:04

Bê bối của trọng tài người Hàn Quốc, Kim Dae-yong đang diễn tiến theo chiều hướng bất lợi cho vị trọng tài này. Nguy cơ ông Kim Dae-yong bị treo còi vĩnh viễn là rất lớn.

ASIAD 2018 đã kết thúc nhiều ngày, nhưng dư âm của nó vẫn còn vang vọng. Bên cạnh chức vô địch của U23 Hàn Quốc, thì điều mà xứ sở Kim chi quan tâm lúc này là cái tên Kim Dae-yong. Kiến nghị treo còi vĩnh viễn trọng tài Kim Dae-yong của người hâm mộ Hàn Quốc ngày một thu hút được sự chú ý của người dân và truyền thông nước này.

Trọng tài nghi xử ép U23 VN nguy cơ tàn nghiệp: Báo Hàn tiết lộ sốc - 1

Trọng tài Kim Dae-yong (áo xanh) điều khiển trận U23 Việt Nam - U23 UAE

Ngày hôm qua, 4/9, tờ Yonhap - tờ báo lớn của Hàn Quốc, tiếp tục đăng tải những diễn biến mới nhất xung quanh vụ kiến nghị. Theo đó, số lượng người đồng ý với quyết định treo còi vĩnh viễn trọng tài Kim Dae Yong đang ngày một tăng nhanh.

Ngày 3/9, số lượng CĐV ở Hàn Quốc ký vào đơn đòi "treo còi’ vĩnh viễn với trọng tài Kim Dae-yong là hơn 20.000 người thì theo số liệu của Sports.khan, tính tới 10h30 sáng 4/9 (giờ Hàn Quốc, tức 8h30 theo giờ Việt Nam), con số này đã tăng chóng mặt lên con số 30.600 người. Và tính đến ngày 5/9 là 36.713 người đồng ý.

Như vậy, nguy cơ vụ trọng tài Kim Dae-yong đưa ra văn phòng Tổng thống là rất lớn. Từ nay đến trước thời điểm 10h30 sáng ngày 10/10, khả năng vụ việc chạm ngưỡng 200.000 người đồng ý hoàn toàn có thể xảy ra, thậm chí nó còn đạt được sự đồng thuận của người dân Hàn Quốc còn cao hơn cả mốc 200.000 người.

Tờ Yonhap khẳng định, chỉ cần đạt được cột mốc trên thì văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, ông Cheong Wa Dae sẽ tiếp nhận yêu cầu. Như đã nói, với tốc độ người tham gia tăng chóng mặt như hiện nay, còn truyền thông Hàn Quốc thì ngày một chú ý hơn tới vụ việc này, có thể xem ngày tàn với nghiệp cầm còi của trọng tài Kim Dae-yong đã ở rất gần.

Trọng tài nghi xử ép U23 VN nguy cơ tàn nghiệp: Báo Hàn tiết lộ sốc - 2

Lá đơn kiến nghị của NHM Hàn Quốc thu hút 36.713 người đồng ý

Trọng tài Kim Dae-yong là người điều hành trận tranh huy chương đồng môn bóng đá nam ASIAD 2018 giữa U23 Việt Nam và U23 UAE. Theo cáo buộc, ông vua áo đen này đưa ra một số quyết định gây bất lợi cho U23 Việt Nam. Ngay cả NHM Hàn Quốc khi theo dõi trận đấu cũng không chấp nhận nổi cái cách ông Kim Dae-yong đưa ra các phán quyết, dẫn đến lá đơn kiến nghị kể trên.

Khampha.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Nhóm thanh niên ngăn cô gái nhảy cầu

Tag: Kim Dae-yong , Trọng tài xử ép U23 Việt Nam , ASIAD 2018