Ronaldo 32 tuổi đắt hơn Neymar: Real thách MU 300 triệu euro
Thứ ba, 08/08/2017 22:50

Ronaldo nói muốn trở lại nước Anh, và ai cũng hiểu nơi CR7 muốn quay về chỉ là MU. Nhưng làm thế nào để “Quỷ đỏ” có thể chiêu mộ siêu sao số 1 của Real?

Ronaldo 32 tuổi đắt gấp rưỡi Neymar

“Ở nước Anh, tôi không bao giờ gặp phải những vấn đề như thế này (cáo buộc trốn thuế), đó là lý do tôi muốn trở lại đó. Tôi đã luôn đóng thuế đầy đủ. Ở Anh và ở Tây Ban Nha, tôi luôn chi trả và như tất cả đã biết, tôi không che dấu bất cứ điều gì”... đó chính xác là những gì Cristiano Ronaldo đã nói một cách dõng dạc trước bồi thẩm đoàn tại phòng công tố Pozuelo de Alcaron.

Theo mô tả của truyền thông thân Real, CR7 đã rất mệt mỏi và khó chịu với những câu hỏi của công tố viên trong suốt 1 tiếng rưỡi điều trần vì nghi án trốn thuế 14,7 triệu euro.

Truyền thông Tây Ban Nha khẳng định Ronaldo muốn trở lại Anh

Nếu vì vấn đề này mà Ronaldo thêm một lần hạ quyết tâm rời Real, thì có lẽ MU là điểm đến khả dĩ nhất. Siêu sao người Bồ muốn trở lại Anh, tất nhiên có hàng trăm đội bóng Anh nhưng tất cả đều hiểu rằng mái nhà xưa Old Trafford lúc nào cũng mở cửa chào đón đứa con lưu lạc trở về. Bản thân Ronaldo chắc chắn sẽ không muốn trở thành kẻ thù của MU, bởi đó không phải là bản chất con người anh.

Vấn đề ở chỗ, không phải Ronaldo muốn gì là được nấy. Bản hợp đồng đã ký giữa Ronado và Real mới đây bao gồm mức phí giải phóng hợp đồng lên đến 1 tỷ euro. Có lẽ phải đến nửa thế kỷ nữa, bóng đá thế giới mới có một cầu thủ có giá trị chuyển nhượng chạm ngưỡng 1 tỷ euro. Điều khoản giải phóng là vậy, nhưng tất cả đều có thể giải quyết trên bàn đàm phán.

Hơn 1 năm trước, siêu cò Jorge Mendes trong cuộc phỏng vấn với phóng viên Dan Roan của BBC, khẳng định Real Madrid sẽ chấp thuận bán Ronaldo nếu có một đối tác chấp nhận chi ra 300 triệu euro. Sau một mùa hè lạm phát giá trị cầu thủ, thương vụ đình đám Neymar chạm ngưỡng 222 triệu euro, còn Mbappe cũng có thể ngốn của Real tới 180 triệu euro, phía Real cho rằng Ronaldo vẫn sẽ có giá 300 triệu euro như thời điểm 1 năm trước.

Chốt giá trong trận Siêu cúp?

Trận Siêu cúp châu Âu là cơ hội tuyệt vời để MU và Real Madrid tháo gỡ vướng mắc về mức phí chuyển nhượng của Cristiano Ronaldo. Trên khoang VIP của khán đài Filip II Makedonski (Macedonia), Chủ tịch Real, Florentino Perez và Phó chủ tịch MU, Ed Woodward ngồi kề vai nhau.

Hai người điều hành của hai đội bóng ắt hẳn sẽ có rất nhiều điều để nói trong khoảng 2 giờ đồng hồ theo dõi trận Siêu cúp châu Âu. Bên cạnh vấn đề thắng bại của mỗi đội, vấn đề tương lai của Ronaldo có lẽ sẽ được đưa ra thương thảo. Đây là cơ hội bằng vàng với MU, trong nỗ lực thuyết phục Real bán lại CR7.

Liệu MU có sẵn sàng chi 300 triệu euro để tái hợp CR7?

Tờ Marca (thân Real) cho hay, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha không có vẻ gì là chấp nhận hạ giá bán Ronaldo. Ngôi sao người Bồ vẫn đặc biệt quan trọng với các kế hoạch của đội chủ sân Bernabeu. Bởi thế, quả bóng hoàn toàn nằm trong chân MU bởi họ có sẵn sàng chi ra 300 triệu euro cho một cầu thủ đã 32 tuổi như Ronaldo hay không?

Trong diễn biến mới nhất, trong khi tương lai của Ronaldo còn chưa được định đoạt, thì Real dường như đang bỏ ngang vụ Mbappe. “Kền kền trắng” hướng đến Paulo Dybala - một cầu thủ đã chơi ổn định trong nhiều mùa giải vừa qua, và mức phí cũng rẻ hơn nhiều. Juventus chỉ thách giá Dybala 110 triệu euro, thay vì 180 triệu euro như Monaco. Và nếu Ronaldo trở lại MU với mức phí xấp xỉ 300 triệu euro, Real có thể cùng lúc tái đầu tư cho cả bộ đôi sao trẻ Mbappe lẫn Dybala.

 
Khampha.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Thủ tướng đồng ý phương án thi tốt nghiệp THPT 2020

Tag: Ronaldo , Ronaldo 32 tuổi đắt hơn Neymar , bóng đá