Cây sưa thuộc quần thể di tích đình Đông Cốc đang được rao bán với giá 50 tỷ.
|
Cây sưa cổ thụ 200 năm tuổi được rao bán 50 tỷ đồng |
Dư luận Bắc Ninh đang xôn xao bàn tán về việc BQL Di tích đình Đông Cốc (thôn Đông Cốc, xã Hà Mãn, Thuận Thành) rao bán cây gỗ sưa 200 năm tuổi trong đình với giá 50 tỷ đồng.
Rao bán “cụ sưa”
Đình Đông Cốc nằm bên bờ con sông Dâu cổ, được khởi dựng từ lâu đời. Ngày 31/1/1992, Bộ Văn hóa Thông tin và Thể thao có quyết định công nhận đình Đông Cốc là di tích lịch sử và nghệ thuật, nghiêm cấm mọi hoạt động xây dựng, khai thác trong các khu vực bảo vệ của di tích, trường hợp đặc biệt phải được phép của Bộ.
Trong đình hiện có 2 cây sưa cổ thụ, một cây 400 năm tuổi có tán rộng ôm kín một phần mái đình, đường kính 3 người ôm; một cây 200 tuổi nằm ngay sát cổng đình. Ngoài ra, đình còn có 1 cây sưa khoảng 50 năm tuổi.
Điều đáng nói, trên thân cây sưa 200 tuổi đã bị khoan thăm dò lõi và theo phản ánh của người dân, “cụ sưa” này đang được rao bán với giá 50 tỷ đồng. Mới đây, một cây sưa nằm ngoài cổng đình đã bị kẻ gian cưa trộm. Người dân kịp thời phát hiện nên cây sưa chưa bị đốn hạ, song cành cây đã bị cưa gãy. Sau đó, BQL di tích đã cho đào cây sưa này lên, bán được 350 triệu đồng.
Đã đặt cọc 200 triệu đồng
Trong quá trình tìm hiểu, PV thu thập được tài liệu “Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013” của thôn Đông Cốc, được lập ngày 30/6/2013 có đầy đủ họ tên, chữ ký của Trưởng thôn Nguyễn Văn Ngư, thủ quỹ Nguyễn Văn Mận và kế toán thôn Nguyễn Văn Trai. Ở phần thu chi có ghi rõ: Tiền đặt cọc cây sưa là 200 triệu đồng. Theo người dân cung cấp, người đặt cọc số tiền trên có tên là Hải, ở huyện Tiên Du.
Về thông tin này, ông Nguyễn Văn Tuế (67 tuổi, thủ từ Đình Đông Cốc) thừa nhận có việc đó. Theo ông Tuế, năm 2007, dân làng Đông Cốc thống nhất bán bớt 1 cây sưa và 1 nhánh cây sưa 400 tuổi được hơn 1 tỷ đồng để lấy tiền trùng tu, sửa sang lại đình.
Khi PV thắc mắc tại sao cây sưa thuộc vào quần thể di tích đã xếp hạng di tích lịch sử và nghệ thuật của Nhà nước mà vẫn được rao bán, ông Tuế cho rằng cần bán để có tiền trùng tu đình, chùa. Theo ông Tuế, việc này do các bô lão và người dân trong thôn quyết định.
Trưởng thôn Nguyễn Văn Ngư cho rằng, cây sưa bị cưa trộm rồi bị bán 350 triệu đồng mới đây là cây sưa giống, do các cụ trong BQL Di tích đình bán và được bán. Theo ông Ngư, cây sưa 200 tuổi bị khoan thăm dò 2 lỗ chỉ “để xem lõi chứ không mua bán gì”. Việc có người đặt cọc 200 triệu đồng để mua cây sưa này, ông Ngư cho biết có từ tháng 10/2012.
“Năm ngoái có 2-3 đoàn đến xem rồi đặt cọc 200 triệu đồng để mua. Tuy nhiên, sau đó xã đã trả lại tiền, không bán nữa. Giờ cây sưa vẫn còn đó, không có ai rao bán” - ông Ngư nói.
Phải được phép của Bộ
Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Hiến (Chủ tịch UBND xã Hà Mãn) lại cho rằng, khoảng năm 2011, các cụ bô lão trong làng đề xuất bán cây sưa trên để trùng tu lại đình. Đảng ủy, UBND xã đã làm tờ trình gửi lên các cấp có thẩm quyền. Tuy nhiên, BQL Di tích tỉnh Bắc Ninh cho rằng, cây sưa 200 tuổi nằm trong khuôn viên di tích, muốn khai thác và sử dụng phải được các cấp có thẩm quyền cho phép, phải sử dụng nguồn tài chính đúng mục đích...
Ông Lê Xuân Bắc (Trưởng phòng Văn hóa huyện Thuận Thành) xác nhận, năm 2012, xã Hà Mãn có đơn gửi các sở, ngành xin được bán cây sưa trên để trùng tu đình. “Tháng 11/2012, tôi xuống kiểm tra được biết có đơn vị về định đặt cọc 200 triệu đồng để mua sưa nhưng chúng tôi đã chấn chỉnh ngay, không cho phép bán” – ông Bắc nói.
Theo ông Bắc, những cây sưa cổ thụ trên có từ lâu đời, nằm trong khuôn viên đình Đông Cốc nên thuộc sở hữu của BQL Di tích đình. Tuy nhiên, đây là di tích quốc gia nên việc khai thác tài sản trong di tích phải được sự cho phép của cấp bộ. Ông Bắc và ông Hiến cũng không hay biết việc một cây sưa đã được bán giá 350 triệu đồng.
Clip đang được xem nhiều nhất: Khởi tố 3 đối tượng phát tán clip với nội dung 'thác loạn' trong quán bar Sunny
Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc chuyển rét
Hà Nội phân luồng, tạm cấm phương tiện quanh Quảng trường Cách mạng Tháng Tám
Đội tuyển Việt Nam dự kiến đá giao hữu với Bangladesh
Hà Nội tăng cường 2.450 chuyến xe khách phục vụ Tết Bính Ngọ 2026
“Tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê ở Hà Nội nhận mức án 24 tháng tù
Thu giữ gần 60 tấn lòng lợn đổi màu, bốc mùi hôi thối ở Hà Nội
-
Bộ Y tế yêu cầu sẵn sàng ứng phó sự cố lây truyền bệnh của virus Nipah qua thực phẩm
-
Bộ Y tế yêu cầu cách ly nghiêm ngặt các trường hợp nghi ngờ mắc virus Nipah
-
Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc Arsenic trioxide
-
Dự kiến thu phí 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam ngay sau Tết Nguyên đán
-
Từ cuối tháng 6/2026, xe máy trên toàn quốc bắt buộc kiểm tra khí thải
-
Thuê bao di động phải xác thực sinh trắc học và VNeID
-
Chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng từ tín dụng đen núp bóng ngân hàng
-
Đồng chí Tô Lâm tái đắc cử Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV