Ngày 17/5, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Bộ Công an (thường trực phía Nam - C49B) cho biết, sản phẩm xí muội Thái - Preserved Fruits hiện được bán ở TP. HCM chứa 2 loại đường là cyclamate và saccharin vượt tỉ lệ hàm lượng cho phép.
![]() |
|
Đặc biệt, hàm lượng đường cyclamate không được phép sử dụng trong thực phẩm. Cyclamate đi vào cơ thể người có thể gây ung thư gan, thận, phổi, dị dạng bào thai. Hiện Bộ Y tế cấm sử dụng loại đường này trong thực phẩm dùng cho con người.
Trước đó, ngày 3/5, Phòng 6 (C49B) kiểm tra hộ Bỉnh Thiện do ông Lương Diệu Minh, 48 tuổi, làm chủ, kinh doanh tại tầng hầm của Trung tâm thương mại và dịch vụ An Đông (chợ An Đông - TP. HCM). Tại đây, C49B lấy mẫu của cửa hàng này là sản phẩm xí muội Thái - Preserved Fruits đi kiểm nghiệm. Kết quả sản phẩm có chứa 2 loại đường nêu trên.
Ông Minh khai nhận hộ ông kinh doanh mặt hàng này từ tháng 11/2011 đến nay, mỗi tháng tiêu thụ khoảng 30 kg; do cửa hàng Ba Tốt ở chợ Bình Tây (TP. HCM) cung cấp.
Sản phẩm xí muội có chứa chất gây ung thư và sản phẩm dán nhãn phụ đánh lừa người tiêu dùng - (Ảnh: Hoài Nam)
Bà Lê Thị Sang, 44 tuổi, chủ cửa hàng Ba Tốt, khai sản phẩm này mua của cửa hàng Kỳ Lũy (số 36 Phạm Đình Hổ, P. 2, Q. 6) do bà Huỳnh Thị Lũy, 43 tuổi làm chủ. Tiếp tục làm việc với bà Lũy, C49B phát hiện cửa hàng Kỳ Lũy chuyên cung cấp các mặt hàng, như: mứt, bánh kẹo và xí muội Thái - Preserved Fruits cho các hộ kinh doanh ở chợ Bình Tây. Sản phẩm xí muội này được bà mua lại của một người phụ nữ tên Hai (không rõ địa chỉ) đến chào hàng với giá 39.000 đồng/kg. Khi cơ quan công an yêu cầu bà Lũy liên lạc với người phụ nữ trên, thì bà Lũy không liên lạc được.
Đáng chú ý, trong sản phẩm này có nhãn phụ ghi Công ty nhập khẩu và phân phối Minh Châu, địa chỉ số 21 Nguyễn Văn Tráng (Q. 12). Tuy nhiên, khi C49B tiến hành xác minh thì không hề có công ty này và trên địa bàn Q. 12 cũng không có đường Nguyễn Văn Tráng.
Thượng tá Đặng Văn Tốt, Phó trưởng phòng 6 - C49B, cho biết: "Đây là hàng nhập lậu, nhưng người nhập lậu đã tinh vi dán nhãn phụ bằng tiếng Việt, như: "Được Bộ Y tế VN cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm số 2278/2012/MY - RNTE ngày 01.12.2012", để đánh lừa người tiêu dùng. Chúng tôi tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật".


-
Quận đông dân bậc nhất Hà Nội sắp mở rộng đường huyết mạch, hiện tại đang tiến hành thu hồi đất
-
Nữ NSƯT có mặt mộc đẹp nhất nhì showbiz, 21 tuổi làm mẹ đơn thân vẫn giàu sụ là ai?
-
Tin vui cho hàng triệu Giáo viên: Được xếp lương cao nhất trong thang bậc hành chính, đãi ngộ riêng biệt, thêm cơ chế bảo vệ danh dự
-
3 loại rau người Việt thích mê nhưng rất dễ là 'ổ sán', đặc biệt nhất là loại số 1




-
Quy định mới nhất về khoảng cách bật xi nhan trước khi rẽ, người tham gia giao thông lưu ý kẻo dính phạt
-
Một tỉnh nghèo miền núi bất ngờ lọt top 5 tỉnh thành tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước, vượt mặt Hải Phòng, Quảng Ninh
-
2 tỉnh sở hữu ‘kho vàng’ lớn nhất miền Bắc: Trữ lượng nhiều vô kể, vẫn còn ‘ngủ yên’ dưới lòng đất
-
Rất nhiều người không biết: Muốn cấp đổi Căn cước, VNeID bắt buộc phải cập nhật định danh mức độ 2
-
'Qua sắp xếp, nhiều tỉnh miền núi sẽ có biển và tỉnh miền biển sẽ có núi'
-
Quang Linh Vlogs giàu cỡ nào trước khi bị bắt?
-
Tỉnh nào sở hữu mỏ vàng có trữ lượng lớn nhất Việt Nam?
-
Các trường hợp cho thôi làm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố năm 2025