Ngày 28/11, TAND TP.HCM đã mở phiên xử sơ thẩm đối với Đào Văn Bình (32 tuổi, quê Đồng Nai). Sau khi nghị án HĐXX đã tuyên phạt Bình 3 năm tù về tội “dâm ô với trẻ em”.
![]() |
Xét xử đối tượng 32 tuổi dâm ô với 2 bé gái quốc tịch Úc |
Cáo trạng cho thấy Bình thuê trọ tại một căn phòng thuộc phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. Vào tháng 1/2014 hai cháu bé tên S. (7 tuổi) và Sa. (5 tuổi), quốc tịch Úc sang chơi tại phòng trọ của Bình.
Lúc này Bình đang ở phòng một mình nên nảy sinh ý định xấu với hai bé. Sau đó Bình khép cửa và thực hiện hành vi dâm ô. Trong quá trình này một bé không đồng ý đã bị Bình lấy roi tre đánh vào lưng.
Khi trở về nhà hai bé đã kể lại toàn bộ sự việc cho gia đình. Lập tức sự việc được báo tới cơ quan chức năng. Cơ quan công an đã vào cuộc và đưa ra kết luận sau đó, trong thời gian này Bình bị áp dụng biện pháp ngăn chặn là “cấm đi khỏi nơi cư trú”.
Tại phiên tòa hôm nay HĐXX cho rằng hành vi của bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến nhân phẩm và sự phát triển tâm, sinh lý của trẻ, nên cần được xử lý nghiêm để ngăn ngừa chung đối với xã hội.
Clip đang được xem nhiều nhất: Thêm clip bạo hành trẻ em gây phẫn nộ: Cha đẻ đánh đập dã man, tung chân đạp con gái nhỏ bay xa 2 mét!


-
Công an cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mới: Chưa từng xuất hiện trước đây!
-
Theo quy định mới, trẻ em từ bao nhiêu tuổi buộc phải đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông?
-
Quy định mới nhất về khoảng cách bật xi nhan trước khi rẽ, người tham gia giao thông lưu ý kẻo dính phạt
-
Công an cảnh báo nóng về thủ đoạn lừa đảo mới, chưa từng xuất hiện




-
Chi tiết 30 điểm bắn pháo hoa dịp lễ 30/4 tại TP.HCM
-
Tỉnh có nhiều vàng nhất Việt Nam: Trữ lượng hơn 20 tấn, nơi duy nhất sở hữu 2 Di sản thế giới
-
6 thành phố trực thuộc Trung ương có quy mô lớn thế nào sau sáp nhập?
-
100% công chức cấp huyện chuyển về đâu sau sáp nhập? Đã có quyết định chính thức
-
Vài tháng tới, Việt Nam sẽ có sân vận động đạt chuẩn quốc tế?
-
Xã nhỏ nhất Việt Nam nhưng mật độ dân số cao gấp 16 lần Hà Nội sắp sáp nhập để trở thành đô thị ven biển
-
Tin vui cho hàng triệu Giáo viên: Được xếp lương cao nhất trong thang bậc hành chính, đãi ngộ riêng biệt, thêm cơ chế bảo vệ danh dự
-
Dự kiến tên gọi và trung tâm chính trị - hành chính của 34 tỉnh, thành sau sáp nhập