Chiếc ôtô Mercedes E240 cháy trên cầu Chương Dương ngày 16-2 là xe mang biển kiểm soát giả. Đó là khẳng định của Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an Hà Nội sau khi tra cứu hồ sơ của biển số xe này.
|
|
|
![]()
Chiếc Mercedes E240 bị cháy trên cầu Chương Dương ngày 16-2 mang biển số 30V-8088
Xe mang biển 30V - 8088 thật (ảnh chụp ngày 17 -1) khi xe đăng kiểm tại Phú Thọ
Ngày 16-2, ôtô Mercedes E240 mang biển số 30V-8088 đang chạy trên cầu Chương Dương thì xảy ra cháy. Hình ảnh chiếc xe trong đám cháy và sau khi dập tắt đã được đăng tải trên một số phương tiện thông tin đại chúng.
Các hình ảnh được chụp từ vụ cháy cho thấy chiếc Mercedes E240 mang biển số 30V-8088. Người lái chiếc xe này được xác định là Nguyễn Anh Tuấn (sinh ngày 27-6-1976, quê Phú Thọ, thường trú tại tổ 37 phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Tại thời điểm xảy ra vụ cháy, lái xe cho biết chiếc xe này thuộc sở hữu của mình.
Ngay sau đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã đặt nghi vấn chiếc xe này mang biển số giả. Theo ông Nguyễn Hữu Trí - phó cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, biển số 30V-8088 cũng được sử dụng cho một chiếc xe khác chiếc xe bị cháy.
Theo dữ liệu quản lý tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và hồ sơ kiểm định cùng ảnh của xe được kiểm định lần gần nhất vào ngày 17-1-2012 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Phú Thọ (mã số 1901V), ôtô mang biển số 30V-8088 là xe con mang nhãn hiệu Toyota Corona sản xuất năm 1993 do ông Nguyễn Xuân Thắng (8/291/45 Khương Trung, Hà Nội) là chủ sở hữu.
Chiều 24-2, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an Hà Nội đã tra cứu hồ sơ quản lý phương tiện và xác nhận biển số 30V-8088 được cấp cho xe Toyota, 4 chỗ sản xuất năm 1993 của ông Nguyễn Xuân Thắng trú tại 8/291/45 Khương Trung, Hà Nội. Chiếc Toyota này đăng ký lần đầu ngày 21-11-1996 với biển số 29 LD-0350. Sau đó chiếc xe được đăng ký lại ngày 29-12-2009 với biển số 30V-8088. Như vậy, chiếc xe Mercedes E240 bị cháy trên cầu Chương Dương là xe mang biển số giả.
Theo lãnh đạo Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an Hà Nội, việc xử lý vụ cháy thuộc thẩm quyền của cơ quan cảnh sát PCCC nên đơn vị không nắm được vụ việc. Tuy nhiên trao đổi với PV, đại tá Tô Xuân Thiều, phó giám đốc Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội, cho biết cảnh sát PCCC chỉ xử lý chữa cháy, còn việc xác định nguyên nhân cháy, điều tra các vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền của cơ quan điều tra.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, ngày 16-2, sau khi chiếc xe Mercedes E240 bị cháy, chủ xe đã gọi lực lượng cứu hộ tư nhân đưa xe về để sửa chữa, cơ quan công an địa phương cũng không thụ lý điều tra về nguyên nhân vụ cháy. Do đó không phát hiện được chiếc xe trên mang biển kiểm soát giả.
Trọng tài V-League đột ngột qua đời ở tuổi 43, nguyên nhân tại sao?
Vài tháng tới, Việt Nam sẽ có sân vận động đạt chuẩn quốc tế?
-
Cầu thủ Việt Nam duy nhất 3 lần được tặng Huân chương Lao động, đó là ai?
-
Cầu thủ Nguyễn Xuân Son là ai? Cơ duyên nào đưa Nguyễn Xuân Son đến với đội tuyển Việt Nam?
-
Ronaldo tạo cơn sốt chưa từng có khi vừa gia nhập làng Youtuber, nhận nút kim cương trong chưa đầy 12h
-
Ai là người giành được tấm Huy chương Olympic đầu tiên cho Việt Nam?
MacBook Pro M5 xử lý dựng video 4K/8K có mạnh không? Benchmark dành cho editor
TP.HCM siết nợ lương, nợ bảo hiểm trước Tết Bính Ngọ 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em