Giá xăng dầu trong nước hôm nay (30/11) được liên bộ Công Thương - Tài chính điều hành theo hướng giảm. Trong đó, duy nhất xăng E5 tăng 100 đồng/lít còn xăng RON95 giảm 30 đồng, dầu diesel giảm 90 đồng/lít.
|
|
|
Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15h hôm nay.
Theo đó, giá xăng E5 tăng 100 đồng/lít, giá bán là 21.790 đồng/lít. Xăng RON95 giảm 30 đồng/lít, giá bán là 22.990 đồng/lít.
Giá dầu diesel giảm 90 đồng/lít, giá bán là 20.190 đồng/lít.
Tại kỳ điều hành này, liên Bộ tiếp tục ngừng trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu và cũng không chi Quỹ.

Duy nhất giá xăng E5 tăng trong kỳ điều hành ngày 30/11
Theo Bộ Công Thương, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 23/11/2023 và kỳ điều hành ngày 30/11/2023 là: 91,756 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 0,657 USD/thùng, tương đương tăng 0,72% so với kỳ trước); 97,110 USD/thùng xăng RON95 (giảm 0,153 USD/thùng, tương đương giảm 0,16% so với kỳ trước).
Dầu hỏa có giá 106,180 USD/thùng (tăng 1,027 USD/thùng, tương đương tăng 0,98% so với kỳ trước); dầu diesel có giá 101,946 USD/thùng dầu (giảm 0,524 USD/thùng, tương đương giảm 0,51% so với kỳ trước)...
Dữ liệu từ Oilprice cho hay, lúc 9h02' ngày 30/11 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent được giao dịch ở mức 82,81 USD/thùng, giảm 0,29 USD, tương đương 0,35% so với phiên liền trước. Còn giá dầu WTI ở mức 77,55 USD/thùng, giảm 0,31 USD, tương đương 0,4% so với phiên liền trước.
Theo giới phân tích, giá dầu tăng trước khả năng Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) sẽ tiếp tục thỏa thuận cắt giảm hiện nay hoặc cắt giảm nguồn cung sâu hơn, cùng với việc sản lượng dầu của Kazakhstan giảm do bão và đồng USD yếu.
OPEC+ sẽ tổ chức cuộc họp cấp bộ trưởng trực tuyến vào hôm nay (30/11) để thảo luận về các mục tiêu sản xuất năm 2024. Nhiều ý kiến cho rằng có thể OPEC+ sẽ gia hạn thỏa thuận trước đó thay vì cắt giảm sản lượng sâu hơn.
Bên cạnh đó, giá dầu đi lên còn do lo ngại nguồn cung gián đoạn tại khu vực Biển Đen bị ảnh hưởng bởi bão lớn.
Theo Bộ Tài chính, tổng số trích Quỹ bình ổn giá trong Quý III/2023 (từ ngày 1/7/2023 đến hết ngày 30/9/2023) là 13,92 tỷ đồng. Trong khi đó, số chi Quỹ là 387,94 tỷ đồng.
Số dư Quỹ bình ổn giá đến hết ngày 30/9/2023 là 7.058,55 tỷ đồng, trong khi đó số dư Quỹ đến hết ngày 30/6/2023 là 7.429,33 tỷ đồng.
Hầu hết doanh nghiệp đầu mối có Quỹ bình ổn dương. Riêng số dư quỹ tại Petrolimex là lớn nhất, chiếm gần một nửa tổng số dư của Quỹ với hơn 3.088 tỷ đồng; tiếp đến là Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà với hơn 612 tỷ đồng...
Trong khi đó, PVOil có số dư quỹ bị âm hơn 101 tỷ đồng; xăng dầu Tân Nhật Minh âm hơn 36 tỷ đồng...
Nguồn: https://vietnamnet.vn/gia-xang-dau-giam-lan-thu-ba-rieng-xang-e5-tang-100-dong-lit-2221185.html..
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại tình dục ở Hà Nội: 'Vớ được cái gì ở ngoài đường là đánh nó bằng cái đấy'
Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ chuyển rét
Phạt nặng hành vi mạo danh tài khoản giao thông, thu tiền vé sai quy định
MacBook Pro M5 xử lý dựng video 4K/8K có mạnh không? Benchmark dành cho editor
TP.HCM siết nợ lương, nợ bảo hiểm trước Tết Bính Ngọ 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em