Vừa trộm, vừa cướp giật lĩnh án "đúp"
Thứ tư, 24/07/2013 15:53

Sau khi bàn bạc, Bàn về nhà lấy xe máy để Quynh chở đi lòng vòng trên các tuyến đường của TP. Nha Trang tìm người sơ hở để cướp giật tài sản.

Bị cáo Bàn và Quynh trước vành móng ngựa.

Bị cáo Bàn và Quynh trước vành móng ngựa.

Sáng 24/7, TAND TP. Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Văn Quynh (SN 1992, trú tổ 19, Trường Phúc, Vĩnh Phước, Nha Trang) 3 năm 6 tháng tù, Phạm Đại Bàng (SN 1996, trú tổ 19, Trường Phúc, Nha Trang) 2 năm tù cùng về tội cướp giật tài sản. Ngoài ra, Quynh còn bị phạt 9 tháng tù vể tội trộm cắp tài sản. Tổng hợp hình phạt buộc phải chấp hành là 4 năm 3 tháng tù.

Trưa ngày 22/10/2012, tổ công tác Phòng PC45 phát hiện Quynh điều khiển xe máy chở Bàn ngồi sau thực hiện hành vi cướp giật tài sản của một phụ nữ (chưa xác định) đang đi bộ trên đường Tôn Thất Tùng, Vĩnh Thọ, Nha Trang đoạn trước cây xăng Vĩnh Thọ nhưng không thành. Tổ công tác tổ chức truy bắt và đưa về cơ quan điều tra làm việc. Tại đây, Quynh khai nhận đã thực hiện một vụ trộm cắp tài sản và cùng Bàn thực hiện một vụ cướp giật tài sản. Đó là vào khoảng 2h ngày 30/9/2012, Quynh đột nhập vào phòng trọ của chị Nguyễn Thị Hiền tại tổ 8, Tháp Bà, Vĩnh Phước, Nha Trang lấy trộm 1 laptop, 1 điện thoại di động và 80.000 đồng (tổng giá trị tài sản trộm cắp là 6.046.500 đồng). Đến sáng cùng ngày, Quynh đem laptop và điện thoại đén bán cho anh Bùi Xuân Hạnh chủ tiệm cầm đồ Tý tại 200A đường 2-4, Vĩnh Phước lấy 1,7 triệu đồng.

Tiếp đó, khoảng 19h30 ngày 21/10/2012, Quynh bàn bạc cùng Bàn đi cướp giật tài sản. Bàn đồng ý nên về nhà lấy xe máy để Quynh chở đi lòng vòng trên các tuyến đường của TP. Nha Trang tìm người sơ hở để cướp giật tài sản. Khi đến đường Lý Tự Trọng, Lộc Thọ thì phát hiện Trần Ngọc Phước  đi xe đạp và đang nghe điện thoại di động. Quynh điều khiển xe áp sát và dùng tay giật điện thoại hiệu Nokia (trị giá 360.000 đồng) của Phước rồi bỏ chạy về hướng chợ Đầm ra đường 2-4. Sau đó, cả hai đi tới tiệm kinh doanh điện thoại di động Vân Tấn số 112KB đường 2-4 bán cho anh Huỳnh Cường lấy 200.000 đồng, Quynh đưa cho Bàn 50.000 đồng để đổ xăng, số tiền còn lại cùng nhau tiêu xài.

Được biết, tháng 9/2011, Quynh đã bị Tòa này xử phạt 15 tháng tù về tội cướp giật tài sản, vừa chấp hành xong hình phạt ngày 27/4/2012 đã tiếp tục tái phạm nên tòa đã tuyên phạt mức án trên.

Hoàng Phúc

Clip đang được xem nhiều nhất: Thủ tướng đồng ý phương án thi tốt nghiệp THPT 2020

Tag: Cướp tài sản , Cướp tiền , Nhóm cướp , Cướp giật , Khánh Hòa , Đỗ Văn Quynh , Phạm Đại Bàng