Một tháng trước khi bị bắt, đường dây buôn lậu của Vi Ngươn Thạnh đã vận chuyển hơn 4.300 tấn đường từ Campuchia về Việt Nam.
![]() |
|
Ngày 2/4, VKSND Tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố "vua" buôn lậu đường miền tây Vi Ngươn Thạnh và 7 đồng phạm trong vụ buôn lậu 4.338 tấn đường từ Campuchia về Việt Nam.
Lực lượng chức năng thu giữ tang vật vụ án. Ảnh: Cơ quan tố tụng cung cấp.
Rạng sáng 7/2/2015, tại khu vực sát biên giới Việt Nam – Campuchia thuộc xã Vĩnh Tế (TP Châu Đốc, tỉnh An Giang), các lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an phối hợp với cảnh sát địa phương bắt quả tang Trần Thị Thu Hồng (41 tuổi) và Huỳnh Trung Hòa (43 tuổi) vận chuyển 44 bao đường có trọng lượng 2,2 tấn từ Campuchia về Việt Nam.
Từ lời khai hai người này, cơ quan điều tra đã thi hành lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Vi Ngươn Thạnh (60 tuổi, người cầm đầu đường dây buôn lậu), thu giữ thêm 485 tấn đường không có hóa đơn mua bán.
Theo chỉ đạo của Tổng cục An ninh - Bộ Công an, lực lượng chức năng một số tỉnh phía Nam đã đồng loạt kiểm tra các cơ sở kinh doanh đường cát là đối tác của Vi Ngươn Thạnh, qua đó thu giữ 88 tấn đường không rõ nguồn gốc.
Kết quả điều tra xác định, từ năm 2012 – 2014, Thạnh cùng một số người thân đứng lập hàng loạt công ty tư nhân để lấy pháp nhân mua đường của các nhà máy sản xuất trong nước. Việc này nhằm mục đích thu gom đường về bán lẻ hưởng giá chênh lệch, đồng thời sử dụng hóa đơn chứng từ của doanh nghiệp trong nước để hợp thức hóa đường nhập lậu.
Đường lậu được vận chuyển bằng xuồng. Ảnh: Cơ quan tố tụng cung cấp.
Cận tết 2014, thấy nhu cầu tiêu thụ đường trong nước tăng cao, Thạnh móc nối với một người ở Campuchia đưa đường lậu từ các nước lân cận vào nội địa. Để tránh bị phát hiện, người cầm đầu đường dây buôn lậu đã thuê người cảnh giới, sử dụng xuồng cao tốc để đưa đường không rõ nguồn gốc về An Giang.
Theo cơ quan tố tụng, từ cuối tháng 1 đến đầu tháng 2/2015, Thạnh và đồng phạm đã buôn lậu gần 4.500 tấn đường cát từ Campuchia về Việt Nam, với tổng giá trị khoảng 61 tỷ đồng.
VKSND Tối cao đã giao VKSND tỉnh An Giang thực hiện quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm hình sự vụ án này.
Clip đang được xem nhiều nhất: Thêm clip bạo hành trẻ em gây phẫn nộ: Cha đẻ đánh đập dã man, tung chân đạp con gái nhỏ bay xa 2 mét!


-
Quy định mới nhất về khoảng cách bật xi nhan trước khi rẽ, người tham gia giao thông lưu ý kẻo dính phạt
-
Công an cảnh báo nóng về thủ đoạn lừa đảo mới, chưa từng xuất hiện
-
Làm lộ thông tin nhạy cảm của người tiêu dùng có thể bị phạt tới 80 triệu đồng theo Nghị định mới
-
Hành vi livestream tuyên truyền sai sự thật có bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật hiện nay?




-
100% công chức cấp huyện chuyển về đâu sau sáp nhập? Đã có quyết định chính thức
-
Vài tháng tới, Việt Nam sẽ có sân vận động đạt chuẩn quốc tế?
-
Xã nhỏ nhất Việt Nam nhưng mật độ dân số cao gấp 16 lần Hà Nội sắp sáp nhập để trở thành đô thị ven biển
-
Tin vui cho hàng triệu Giáo viên: Được xếp lương cao nhất trong thang bậc hành chính, đãi ngộ riêng biệt, thêm cơ chế bảo vệ danh dự
-
Dự kiến tên gọi và trung tâm chính trị - hành chính của 34 tỉnh, thành sau sáp nhập
-
Quy định mới nhất về khoảng cách bật xi nhan trước khi rẽ, người tham gia giao thông lưu ý kẻo dính phạt
-
Một tỉnh nghèo miền núi bất ngờ lọt top 5 tỉnh thành tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước, vượt mặt Hải Phòng, Quảng Ninh
-
2 tỉnh sở hữu ‘kho vàng’ lớn nhất miền Bắc: Trữ lượng nhiều vô kể, vẫn còn ‘ngủ yên’ dưới lòng đất