Vụ đánh bom tại Boston được Nga cảnh báo từ hai năm trước?
Thứ hai, 22/04/2013 09:16

Một nhóm các nhà điều tra hàng đầu của Mỹ đang chờ đợi để thẩm vấn nghi phạm sống sót trong vụ đám bom tại Boston, hôm 15/4.

Hiện trường vụ đánh bom

Hiện trường vụ đánh bom

Nghi phạm Dzhokhar Tsarnaev, 19 tuổi, đã bị bắt giữ tối 19/4 ở sân sau của một ngôi nhà ngoại ô Boston sau một cuộc truy bắt quy mô lớn. Thống đốc bang Massachusetts Deval Patrick trong một cuộc họp báo cho hay, nghi phạm này đang trong “tình trạng nghiêm trọng nhưng ổn định” và không thể giao tiếp được. Dzhokhar đang được điều trị tại Trung tâm Y khoa Beth Israel Deaconess dưới sự trông giữ cẩn mật của cảnh sát có vũ trang.

Đội thẩm vấn gồm nhiều đại diện cơ quan an ninh chuyên trách thẩm vấn các nghi phạm khủng bố – đang chờ đợi cho đến khi nghi phạm hồi phục để tìm hiểu về động cơ cũng như khả năng các nghi phạm này nhận được sự giúp đỡ từ người khác khi tiến hành các vụ đánh bom.

Anh trai của Dzhokhar là Tamerlan - nghi phạm số một trong vụ đánh bom - đã chết trong cuộc đấu súng với cảnh sát. Theo ông Edward Devau - cảnh sát trưởng của khu vực Watertown, Tamerlan đã bị chính em trai của mình lái xe đè qua khi anh ta đang hấp hối.

Giới chức liên bang Mỹ hiện chưa công bố các tội danh mà nghi phạm Dzhokhar sẽ phải đối mặt nhưng theo một quan chức giấu tên của Bộ Tư pháp, nghi phạm vị thành niên này sẽ phải đối mặt với các cáo buộc khủng bố liên bang và cáo buộc giết người ở tiểu bang.

Theo các điều luật liên bang, việc sử dụng vũ khí có khả năng hủy diệt hàng loạt để giết người có khung hình phạt cao nhất là tử hình. Tuy nhiên bang Massachusetts lại không áp dụng hình phạt này.

Một quan chức khác của Bộ Tư Pháp cho biết thêm rằng, chính quyền Boston sẽ viện dẫn ngoại lệ về an toàn của người dân để tiến hành thẩm vấn nghi phạm mà không cần đọc cho hắn nghe về quyền Miranda, tức là thông báo rằng hắn có quyền có luật sư và giữ im lặng.

Cảnh sát trưởng Deveau thông báo, cho đến nay, các bằng chứng thu được trong quá trình điều tra đều cho thấy 2 nghi phạm đánh bom đã hành động một mình. Trong khi đó, một nguồn tin cao cấp trong Quốc hội Mỹ ngày 20/4 tiết lộ rằng, giới chức Nga từ đầu năm 2011 đã cảnh báo FBI về việc nghi phạm Tamerlan Tsarnaev có thể là một tín đồ của các nhóm Hồi giáo cực đoan.

FBI hôm 19/4 cũng đã thừa nhận họ đã tiến hành điều tra nghi phạm vào năm 2011 và thậm chí còn thẩm vấn nghi phạm này và gia đình anh ta nhưng không phát hiện bất kỳ hoạt động khủng bố nào của anh ta. Tiết lộ nói trên khiến nhiều người nghi ngờ rằng các vụ tấn công tại giải marathon ở Boston khiến 3 người thiệt mạng và hơn 170 người bị thương có thể đã ngăn chặn được nếu nhà chức trách để mắt đúng mức đến các đối tượng này.

Phapluatvn.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Những hình ảnh đầu tiên bên trong nơi diễn ra tang lễ của cố nghệ sĩ Chí Tài

Tag: Đánh bom , Đánh bom khủng bố , Đánh bom ở Boston , Boston , Mỹ ,