Xác không phải là chứng cứ duy nhất để xác định tính chất, mức độ phạm tội của đối tượng Nguyễn Mạnh Tường - Phó chủ nhiệm UB Tư pháp QH Nguyễn Đình Quyền nói.
|
Ông Nguyễn Đình Quyền: Xác không phải là chứng cứ duy nhất. Ảnh: Lê Anh Dũng |
Bên lề buổi họp tổ chiều 15/11, một số phóng viên đã có trao đổi ngắn với ông Nguyễn Đình Quyền về vụ oan sai 10 năm của ông Nguyễn Thanh Chấn và vụ thẩm mỹ viện Cát Tường.
Về vụ án liên quan thẩm mỹ viện Cát Tường, phóng viên đặt câu hỏi: Trong trường hợp không tìm thấy xác chị Huyền thì có cần áp dụng thủ tục tố tụng đặc biệt nào không, bởi nếu chỉ khởi tố theo 2 tội danh như Công an Hà Nội đã công bố thì tội của đối tượng Nguyễn Mạnh Tường rất nhẹ?
Ông Quyền cho biết: Tố tụng hình sự quy định rất rõ rồi, chứng cứ đến đâu thì tố tụng hình sự xử lý đến đó, không có gì đặc biệt.
Nếu không thấy xác thì vẫn giải quyết, xử lý được hết. Xác chỉ là một nguồn chứng cứ chứng minh tội phạm, không phải chứng cứ duy nhất, còn rất nhiều nguồn khác nữa để xác định tính chất và mức độ phạm tội.
Không chấp nhận sơ suất mới trong vụ oan sai 10 năm
Về vụ việc của ông Nguyễn Thanh Chấn, khi được các phóng viên nêu ý kiến của Viện trưởng Viện nghiên cứu lập pháp Đinh Xuân Thảo cho biết thời điểm này có thể khởi tố vụ án điều tra xem có hay không việc ép cung ông Nguyễn Thanh Chấn để xác định sai phạm của các điều tra viên, ông Quyền nói:
Bộ luật Tố tụng hình sự có quy định điều kiện để khởi tố vụ án, nghĩa là có vụ việc phạm tội xảy ra, có hành vi phạm tội cụ thể thì mới khởi tố.
Quá trình đó phải xác minh, điều tra chứ không phải cứ khởi tố rồi lại đình chỉ khiến người dân phản ứng, cho rằng đó là vụ trong nội bộ của anh nên anh đình chỉ thì không hay.
Đối với các vụ này phải làm rất thận trọng, bài bản, đúng luật, công khai, minh bạch. Phải trinh sát, xác minh xem thực sự có nhục hình trong quá trình điều tra hay không.
Theo ông, lời khai của ông Chấn về việc bị ép cung có được coi là chứng cứ chứng minh cơ quan điều tra vi phạm pháp luật trong quá trình điều tra không?
Muốn khởi tố thì phải có dấu hiệu mới khởi tố được. Ông Chấn khai nhưng lời khai đó mới chỉ là nguồn chứng cứ chứ chưa trở thành chứng cứ được.
Nguồn chứng cứ đó phải thống nhất với các nguồn chứng cứ khác thì người ta mới xác định thành chứng cứ.
Nguồn chứng cứ chỉ là một phương tiện chứng minh có hành vi phạm tội, nguồn chứng cứ đó phải được đối chiếu với tất cả các lời khai của người khác, vật chứng bằng chứng khác và thống nhất với những cái đó thì mới trở thành chứng cứ, từ đó mới xác định được là có hành vi phạm tội hay không để khởi tố.
Theo ông, việc điều tra này nên để bên nào thực hiện?
Luật đã quy định rồi, liên quan đến Viện kiểm sát thì Viện kiểm sát phải điều tra.
Theo tôi vụ việc này không nên nóng vội. Đương nhiên việc khôi phục lại quyền, lợi ích hợp pháp của ông Chấn càng nhanh thì càng tốt nhưng cần có trình tự, thủ tục theo đúng luật định, không được làm ẩu.
Bây giờ bất cứ việc gì sơ suất trong tố tụng tiếp theo đều không thể chấp nhận được, bởi vì anh đã sai một lần rồi, khi làm lại anh phải rất bài bản, đúng luật, việc đúng luật đó phải công khai cho mọi người biết để thấy anh không giấu giếm khuyết điểm của mình, sai đến đâu sửa đến đấy.
Ông có nói việc điều tra phải công khai minh bạch, không được giấu giếm nhưng những cán bộ điều tra vụ việc của ông Chấn trước đây giờ đều giữ chức vụ quan trọng? Theo ông, liệu có áp lực nào không?
Bên Viện kiểm sát đủ năng lực và bản lĩnh để làm khách quan vụ việc.
Trong vụ việc này, cơ quan điều tra của Viện kiểm sát đang rất muốn khẳng định rằng chúng tôi đủ năng lực điều tra những vụ án mà người phạm tội là chủ thể trong hoạt động tư pháp.
Clip đang được xem nhiều nhất: Khởi tố 3 đối tượng phát tán clip với nội dung 'thác loạn' trong quán bar Sunny
2.584 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 3 kỳ nghỉ Tết
Người đang thuê nhà ở xã hội được ưu tiên mua trước thời hạn 10 năm
-
Lần đầu đề xuất khung nội dung, bắt buộc dạy học thực nghiệm trước khi thẩm định
-
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách
-
Thời tiết Tết Bính Ngọ 2026: Miền Bắc rét về đêm, trưa chiều hửng nắng
-
Hà Nội: Công bố loạt dự án quy mô lớn sẽ kêu gọi đầu tư trong năm 2026
Cả kẻ bán, người mua cùng dắt nhau vào tù vì… pháo nổ
Khống chế nghi phạm cướp tiệm vàng sau chưa đầy 5 giờ gây án
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách
-
Thời tiết Tết Bính Ngọ 2026: Miền Bắc rét về đêm, trưa chiều hửng nắng
-
Đường dây cá độ bóng đá gần nghìn tỷ đồng bị triệt phá
-
Đối tượng cướp ngân hàng đang bị truy nã về tội giết người ở một vụ án khác
-
Đi từng làng, gõ từng nhà kêu gọi nhân dân tố giác 2 đối tượng cướp ngân hàng
-
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng trong dịp Tết Nguyên Đán
-
“Tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê ở Hà Nội nhận mức án 24 tháng tù
-
Thu giữ gần 60 tấn lòng lợn đổi màu, bốc mùi hôi thối ở Hà Nội
-
Bộ Y tế yêu cầu sẵn sàng ứng phó sự cố lây truyền bệnh của virus Nipah qua thực phẩm