Các bên có liên quan đang xem xét tính đến phương án tìm người giám hộ trung gian để phục vụ công tác điều tra làm rõ lời tố giác của cháu bé.
|
Bà N.T.T.L lo ngại về 2 cháu ngoại của mình khi được giao cho ông N.TA (là cha cháu – cũng là người bị tố cáo) nuôi dưỡng. |
Liên quan đến vụ “bé gái 9 tuổi tố cáo cha sát hại mẹ” như PV đã phản ánh, trao đổi về tình tiết liệu cháu bé M.T (người tố cáo) đang được cha ruột (là ông N.T.A – người bị tố cáo” nuôi dưỡng, chăm sóc thì thượng tá Trà Văn Lào – phó trưởng công an Q. Gò Vấp, TP. HCM) xác nhận, hiện cơ quan này đã dự tính trước trường hợp phải tìm người giám hộ phù hợp, trung gian để giám hộ cháu M.T để phục vụ quá trình điều tra làm rõ vụ việc.
Việc này là cần thiết nếu trường hợp phát hiện cháu M.T ở với cha có dấu hiệu làm ảnh hưởng đến tiến trình điều tra. Thượng tá Lào cho biết thêm, thời điểm hiện tại chưa phát hiện có dấu hiệu gì ảnh hưởng như nói trên, để cách ly cháu M.T ra khỏi cha cháu.
Được biết, ngay sau khi báo chí phản ánh về vụ việc, công an Q.Gò Vấp đã lật lại hồ sơ vụ việc. Cơ quan công an đang thu thập chứng cứ, lời khai của nhiều người có liên quan để xác định tính xác thực lời tố cáo của cháu M.T.
Một cán bộ điều tra công an Q. Gò Vấp, TP. HCM xác nhận với P.V rằng “chúng tôi đang điều tra một cách cẩn thận, đảm bảo một cách khách quan, đúng trách nhiệm và đúng quy định của pháp luật”.
Trong một diễn biến khác có liên quan, hiện bà N.T.T.L đã có đơn gửi đến ban giám đốc công an TP.HCM và lãnh đạo của công an Q.Gò Vấp để khiếu nại về biên bản giao cháu M.T và cháu X (4 tuổi, là con của nạn nhân L) cho ông N.T.A.
Trình bày với, bà N.T.T.L bức xúc, chiều 4/7 cán bộ điều tra công an Q.Gò Vấp mời bà và 2 cháu lên lấy lời khai và có cả ông N.T.A. Sau khi lấy lời khai, bà T.L đưa 2 cháu ngoại về thì gặp phải sự cản trở của ông A. làm cho 2 bên xảy ra mâu thuẫn to tiếng tại cơ quan công an.
Sau đó cán bộ công an Q. Gò Vấp đã xác lập biên bản buộc bà T.L giao 2 cháu cho cha của cháu, tức là ông A. “Việc 2 cháu sống với cha chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng đến tâm lý của 2 cháu rất nhiều, có thể là nguy hiểm và ảnh hưởng cả đến chuyện làm rõ cái chết của con gái tôi. Nếu có vấn đề gì xảy ra đối với 2 cháu của tôi thì công an Q.Gò Vấp phải gánh trách nhiệm?” – bà T.L tỏ ra lo ngại khi nói về việc ông N.T.A đang nuôi dưỡng 2 cháu ngoại của mình.
Đồng thời, trong đơn bà kiến nghị công an Q. Gò Vấp có biện pháp buộc ông N.T.A giao trả 2 cháu ngoại để bà nuôi dưỡng, chăm sóc.
Luật sư Nguyễn Thị Tuyết (đoàn luật sư TP. HCM, thuộc văn phòng luật sư Tri Pháp, Q. Gò Vấp) cũng tỏ ra bức xúc khi phân tích rằng, về nguyên tắc khi ông N.T.A chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì vẫn là người có quyền giám hộ cao nhất đối với 2 cháu bé. Tuy nhiên, trong từng trường hợp này do cháu M.T vừa là nhân chứng, vừa là người tố cáo cha mình sát hại mẹ.
“Do đó áp dụng luật hình sự để đảm cho nhân chứng, người tố cáo thì công an Q. Gò Vấp không nên giao cháu cho cha cháu. Tốt nhất là giao cho một đoàn thể trung gian nào đó giám hộ 2 cháu” – Luật sư Tuyết bày tỏ quan điểm.
Ngoài ra, hội Liên hiệp Phụ nữ Q.Gò Vấp cũng đang trao đổi ý kiến với cơ quan công an địa phương này, giám sát quá trình điều tra vụ việc và nếu phát hiện có diễn biến mới có liên quan thì cơ quan này sẽ lên tiếng bảo vệ 2 cháu.
Lừa đảo hơn 31,6 tỷ đồng để đánh bạc online
Tuyên án các bị cáo trong đường dây mua bán hơn 30 kg ma túy
MacBook Pro M5 xử lý dựng video 4K/8K có mạnh không? Benchmark dành cho editor
TP.HCM siết nợ lương, nợ bảo hiểm trước Tết Bính Ngọ 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em