Chị H., vợ của y sĩ H.T.Th cho biết kể từ khi có tin đồn, chị không dám ra khỏi nhà, do suy nghĩ nhiều đã sụt mất 5 kg.
|
|
|
Ngày 14-8, phóng viên đã đến xã Kim Thượng, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ, nơi phát hiện 42 người bị nhiễm HIV, trong một số người đã chuyển sang giai đoạn AIDS, nghi do y sĩ dùng chung kim tiêm.
Ngược chiều tâm lý
Bà Hà Thị G. (trú tại khu Chiềng 3, xã Kim Thượng), một trong những người phát hiện bệnh đầu tiên, chia sẻ: "Cho đến thời điểm hiện tại tôi vẫn chưa thể biết được tôi lây bệnh từ đâu. Vợ chồng tôi sống lành mạnh, không chơi bời trai gái gì cả, quanh năm chỉ làm việc sinh sống ở quê. Tháng 12 vừa rồi (tháng 12-2017), tôi bị nấm lưỡi nên đi khám thì mới phát hiện ra bị bệnh này. Tôi bất ngờ, lo lắng và rất sợ. Con cháu nghe tin cũng đổ về tất cả khiến công việc bị gián đoạn nhiều. Sau đó, tôi được các đoàn thể và Sở Y tế thăm hỏi phát thuốc cho dùng. Từ khi dùng thuốc, sức khỏe cải thiện rõ rệt. Tôi lên được 5 kg, ăn uống đều đặn, tinh thần cũng theo đó trở lên lạc quan, con cháu quây quần về hết nên bớt lo lắng".

Bà Hà Thị G. hiện đang dùng thuốc, sức khỏe tiến triển, tâm lý tốt
Ông Hà Văn N., chồng bà G., tâm sự: "Hiện tại thì gia đình đã thoải mái hơn, nhưng trước đó thì tâm lý rất khó khăn. Hiện tại, chưa thể quy kết cho rằng y sĩ H.T.Th., người tiêm, truyền cho nhiều người trên địa bàn, là nguyên nhân dẫn đến việc bệnh lây lan như bây giờ được. Đến bọn trẻ con bây giờ nó chơi với nhau nó còn biết không dùng kim tiêm chung nữa là người lớn. Vợ tôi thời gian gần đây sức khỏe tiến triển là do dùng thuốc theo chỉ dẫn. Nhiều người chưa có điều kiện hay chưa phát hiện để có biện pháp triều trị kịp thời, nếu được phát hiện sớm tôi tin là sẽ có cách ngăn chặn".
Trái ngược với tâm lý bà G., ông Phùng Văn Đ. ở xóm Chiềng 3 cho biết: "Tôi phát hiện mắc bệnh cách đây gần 1 tháng, từ khi phát hiện tôi không muốn làm gì, không muốn ăn gì mà chỉ muốn ngủ. Đau lòng hơn là đứa cháu của tôi cũng mắc phải bệnh như tôi. Từ khi phát hiện bệnh, tôi cũng yếu đi rất nhiều, bình thường cứ làm việc đồng áng, đôi khi phụ hồ phụ xây các nơi nhưng sống lành mạnh không quan hệ lung tung. Bây giờ bị bệnh như thế này thì chán quá. Nhiều lần tôi có tiêm truyền ở nhà y sĩ Th., những lần đấy cũng không biết người ta làm gì, sạch hay bẩn tôi cũng không biết".

Ông Phùng Văn Đ. đang hoang mang lo lắng chưa tìm ra giải pháp tiếp theo
cho bản thân
Chị Phùng Thị Đ. (35 tuổi, cùng ở xóm Chiềng 3), em gái ruột ông Đ. có con gái là H.N.Q. (18 tháng tuổi) cũng bị nhiễm bệnh ngậm ngùi: "Bé Q. là một trong số những bệnh nhân được chẩn đoán dương tính với HIV sau đợt xét nghiệm sàng lọc của Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn. Khi biết tin Q. nhiễm HIV, gia đình tôi bàng hoàng đau xót. Con tôi nhỏ, không biết nó lây từ đâu, nhìn con ứa nước mắt, thương mà không thể làm gì. Từ lúc 5 tháng tuổi, Q. bắt đầu có biểu hiện hay đau ốm, mỗi lần như vậy tôi đều nhờ y sĩ Th. gần nhà thăm khám, tiêm, truyền. Bây giờ sự việc xảy ra như thế này chúng tôi thật không biết làm thế nào nữa".

H.N.Q. (18 tháng tuổi) cũng bị nhiễm HIV
Người nhà y sĩ "bất an"
Chị H. - vợ của y sỹ Th., người đã tiêm, truyền, khám bệnh cho nhiều người dân trên địa bàn - cho hay, cuộc sống gia đình đã bị đảo lộn 1 tháng nay, từ khi rộ lên thông tin cho rằng chồng của chị đã lây nhiễm HIV cho nhiều người.
Theo chị H., nhiều người còn đồn đoán chuyện chồng của chị đã lây nhiễm HIV của chính mình và những người khác. Trước thông tin đó, cả nhà chị đã đi xét nghiệm nhưng đều nhận kết quả âm tính. Kể từ khi có tin đồn, chị không dám ra khỏi nhà, do suy nghĩ nhiều, chị đã sụt mất 5 kg. Anh Th. vẫn đi làm bình thường, nhưng cũng thường xuyên bị căng thẳng, chịu nhiều áp lực.
Ông G., cha ruột Y sĩ Th., cũng cho hay: "Tôi tin con mình không bao giờ gây ra chuyện đó, nhiều người nói do con tôi dùng chung kim tiêm, giờ có phải quá khó khăn đâu mà phải dùng chung, mỗi cái kim tiêm chỉ 1.000 đồng. Tôi mong cơ quan chức năng sớm làm rõ vụ việc để con tôi được minh oan".

Chị H. (trái), vợ của y sĩ Th.
Nhiều người dân trên địa bàn cũng cho rằng, các cơ quan chức năng cần phải điều tra làm rõ sự việc để không phải đổ lỗi hay đổ oan cho bất kỳ ai. Y sĩ Th. hiện đang bị nhiều người phán xét là nguyên nhân gây ra sự việc, nhưng khi chưa có kết quả cuối cùng thì không thể đổ hết lỗi cho y sĩ Th.
Trước đó, tại buổi họp báo chiều 13-8, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Phú Thọ cho biết 42/490 người dân ở xã Kim Thượng, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ qua xét nghiệm phát hiện bị nhiễm HIV. Theo báo cáo ban đầu, người đang bị một số người dân nghi ngờ sử dụng chung kiêm tiêm làm lây nhiễm HIV cho nhiều người là y sĩ chứ không phải bác sĩ. Người này chỉ tiêm giúp, chữa bệnh giúp khi có người nhờ chứ không đăng ký hành nghề y tại nhà.
Một số hình ảnh Báo Người Lao Động ghi nhận:

Xã Kim Thượng là xã miền núi của tỉnh Phú Thọ


Cuộc sống vốn bình yên




Hiện bị sự lo lắng bao trùm
Clip đang được xem nhiều nhất: Nhóm thanh niên ngăn cô gái nhảy cầu
Những đối tượng nào được ưu tiên giao đất ở không qua đấu giá?
Thi công phòng cháy chữa cháy: Vì sao nhiều công trình “Làm đủ hồ sơ” nhưng vẫn không an toàn?
Ngày 19/12, Hà Nội đồng loạt khởi công nhiều dự án trọng điểm
Hát karaoke gây ồn mọi thời điểm đều có thể bị phạt
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
-
Bắt “tổng tài” chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc cấm hút thuốc
-
Chỉ đạo mới của TP.HCM sau vụ cháy 4 người tử vong
-
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe