Sáng 15/9, Trung tâm giáo dục lao động xã hội Hải Phòng hoạt động bình thường sau một ngày xảy ra vụ việc hơn 300 học viên tự ý phá trại bỏ về.
|
Vỡ trại cai nghiện Hải Phòng: Các học viên trở lại trung tâm |

Trung tâm giáo dục lao động xã hội Hải Phòng đóng tại xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng nên thường được gọi là Trung tâm Gia Minh. Chiều 14/9, hơn 300 học viên cai nghiện đã trốn trung tâm rồi đi bộ 20 km về TP Hải Phòng.

Sáng 15/9, nhiều học viên đã quay trở lại và được các cán bộ làm thủ tục đón nhận. Ông Trần Quang Thắng, Phó bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Giáo dục tư vấn, Trung tâm Gia Minh cho biết, đến 16h cùng ngày đã có 70 học viên quay trở lại trung tâm.

Sáng nay, học viên sau cai Nguyễn Trí Cường (27 tuổi) quê Sơn La không phải vào ca sản xuất vì máy móc đang trong thời gian bảo dưỡng. Anh Cường tâm sự, sau khi hết thời gian cai nghiện bắt buộc (1-2 năm), Cường tự nguyện xin ở lại một thời gian nữa. Hiện sức khỏe anh đã tốt, tinh thần ổn định và đặc biệt tự mình lao động kiếm tiền lo cho mình, không phải làm phiền bố mẹ.

Để có công ăn việc làm cho học viên, Ban lãnh đạo trung tâm Gia Minh đã tìm kiếm việc làm cho các học viên sau cai từ sản xuất gốm, cho tới nghề cơ khí, sản xuất vàng mã, làm chiếu… Với đội học viên số 4, công việc hàng ngày là ngồi trong nhà gấp, xén vàng tiền để xuất khẩu sang Đài Loan.
Đối với học viên Lưu Đình Phúc (31 tuổi, quận Đồ Sơn, Hải Phòng), công việc hàng ngày sau khi đã cắt cơn là chăm sóc đàn thỏ. Phúc tâm sự, hiện sức khỏe bình thường nhưng điều mà anh quan tâm là nguy cơ tái nghiện sau khi hết thời gian giáo dục, lao động tại trung tâm.

Cùng quê với Phúc, học viên Vũ Đắc Long bộc bạch, nếu theo quy định cũ thì ngày 14/9 là ngày hết 2 năm Long cai nghiện bắt buộc tại trung tâm. Nhưng theo quy định mới, Long phải ở lại lao động một thời gian nữa. “Phòng em có 17 người thì 7 người bỏ về cùng với các học viên khác vào chiều qua”, Long nói và cho hay công việc của anh là gia công chiếu tre cho một doanh nghiệp.

Bên cạnh các trại nuôi gà, ao nuôi cá rộng cả hecta…, Trung tâm còn xây dựng một trại lợn thịt có số lượng 500 con, vừa tạo công ăn việc làm cho học viên, vừa tăng thu nhập, cải thiện đời sống của cán bộ và học viên.

Ngoài mảnh vườn tăng gia, các học viên vẫn cần mẫn chăm sóc các luống rau xanh nhằm cải thiện bữa ăn hàng ngày.

Sau giờ lao động, các học viên còn lại tại trung tâm lại quây quần xem tivi.

Hai trong số học viên ngày hôm qua theo chúng bạn bỏ về đã quay trở lại ngay cuối giờ chiều đang dùng bữa cơm trưa gồm: cơm, cá kho, canh rau cải nấu với nước xương ninh.
Trưa 15/9, lãnh đạo Cục Phòng chống tệ nạn xã hội đã xuống Trung tâm Gia Minh để cùng với TP Hải Phòng tháo gỡ những vướng mắc, đưa trung tâm trở lại hoạt động bình thường.
Clip đang được xem nhiều nhất: Những hình ảnh đầu tiên bên trong nơi diễn ra tang lễ của cố nghệ sĩ Chí Tài
Tài xế buồn ngủ trên cao tốc phải làm gì để tránh bị phạt?
Khởi tố đối tượng túm áo, kéo lê người phụ nữ
Ngày mai, học sinh lớp 12 Hà Nội thi khảo sát chất lượng
Từ 15/3: 3 chính sách mới người dân cần biết
Lương cơ sở dự kiến tăng 8% từ 1/7: Hàng loạt khoản trợ cấp và bảo hiểm sẽ thay đổi
Nếu không chi Quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng tới hơn 6.000 đồng/lít
-
Hà Nội đền bù đất cao gấp đôi bảng giá đất dự án Trục đại lộ sông Hồng
-
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?
-
Đường dây “Xôi Lạc TV” tổ chức đánh bạc bị triệt phá thế nào?
-
Bộ Y tế yêu cầu thu hồi 291 loại mỹ phẩm chứa chất cấm trên toàn quốc
-
Từ 1/3, ô tô phải đáp ứng kiểm định khí thải mới ra sao?
-
Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà
-
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
-
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách