Giành chức vô địch không những giúp đội tuyển Đức lần thứ 4 ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Thế giới, mà còn đem lại cho họ 1 khoản tiền thưởng không hề nhỏ
|
Vô địch World Cup, Đức kiếm bộn tiền |
Đức sẽ không chỉ nhận chiếc cúp 18 carat vàng, mà họ còn có thể giành về số tiền 35 triệu USD. Số tiền này được trích ra từ 1% lợi nhuận của World Cup 2014 mà FIFA thưởng 32 đội dự giải, cầu thủ dự giải và các các CLB có cầu thủ dự giải.
Ở kì World Cup được dự báo là lãi lớn, thì Đức sẽ nhận về 35 triệu USD. Trước đó, đội vô địch World Cup 2010, Tây Ban Nha, đã nhận 30 triệu USD.
Ở World Cup này, đội về nhì Argentina sẽ nhận 25 triệu USD, hơn 1 triệu USD so với đội về nhì năm 2010. Hà Lan về thứ Ba nhận 20 triệu USD, trong khi đội đứng thứ Tư Brazil nhận 18 triệu USD.
Chỉ vào vòng 1/8, nhưng đội tuyển Mỹ cũng sẽ nhận được 9 triệu USD. Số tiền thưởng này sẽ được FIFA gửi vào tài khoản của LĐBĐ các nước, và việc phân chia tùy vào các nước quyết định.
Trước giải, mỗi đội đã được FIFA tặng 1,5 triệu USD tiền phục vụ tập luyện, du lịch, di chuyển và các hoạt động khác. FIFA cũng trả khoảng 70 triệu USD cho các CLB có 736 cầu thủ dự World Cup, và trung bình mỗi CLB có 1 cầu thủ dự World Cup sẽ nhận 2800 USD/ngày.
Số tiền FIFA thưởng cầu thủ và các đội dự giải không thấm vào đâu so với doanh thu trên 4,5 tỉ USD họ thu từ World Cup, qua bản quyền truyền hình, quảng cáo, bán vé…
Số tiền thưởng cụ thể:
Vòng bảng: 8 triệu USD/đội
Vòng 1/8: 9 triệu USD/đội.
Tứ kết: 14 triệu USD/đội
Xếp thứ Tư: 18 triệu USD.
Xếp thứ Ba: 20 triệu USD.
Á quân: 24 triệu USD.
Vô địch: 35 triệu USD.
Clip đang được xem nhiều nhất: Sau thông báo ly hôn chồng doanh nhân, Vũ Thu Phương hiện ra sao?
Thủ tướng gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam
Trọng tài V-League đột ngột qua đời ở tuổi 43, nguyên nhân tại sao?
-
Thành phố giàu nhất Việt Nam sở hữu sân vận động chuẩn quốc tế, đủ lực tổ chức World Cup sau sáp nhập
-
Vài tháng tới, Việt Nam sẽ có sân vận động đạt chuẩn quốc tế?
-
Đây mới là ngôi sao đắt giá nhất lịch sử bóng đá Việt Nam: Không phải Quang Hải hay Tuấn Hải
-
Cầu thủ Việt Nam duy nhất 3 lần được tặng Huân chương Lao động, đó là ai?
TP.HCM: 102 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì
Tuyên án các bị cáo trong đường dây mua bán hơn 30 kg ma túy
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh