Hôm 2/4, các luật sư cho biết 3 người vợ và 2 con gái lớn của trùm khủng bố Bin Laden đã chính thức bị kết tội cư trú bất hợp pháp tại Pakistan sau khi bị quản thúc tại nhà riêng.
|
|
|
Theo đó, tòa tuyên án vợ con Bin Laden với 45 ngày bị tạm giam và phạt tiền 10.000 rupe mỗi người, tương đương với 114 USD (71 bảng).
Cảnh sát cho biết, hiệ những người này đã bị giam được 1 tháng trong ngôi nhà 3 tầng nơi họ tạm trú gần thủ đô Islamabad dưới sự canh gác nghiêm mật của cảnh sát và chỉ còn 2 tuần nữa, sau khi hết hạn 45 ngày, họ sẽ bị trục xuất khỏi Pakistan.
Với lý do an ninh, tiến trình xét xử những “phạm nhân” này đều được thực hiện ngay tại căn hộ riêng và tính đến thời điểm này, họ vẫn đang chấp hành nghiêm túc các quyết định của tòa án - luật sư Aamir Khalil cho biết.

Căn hộ gần thủ đô Islamabad (Pakistan) - được cho là nơi giam giữ vợ con trùm khủng bố al-Quade
Theo các nhà phân tích, ngoài lý do vi phạm luật cư trú, việc chính phủ Pakistan bắt giam vợ con Bin Laden còn nhằm để điều tra thông tin về việc trùm khủng bố khét tiếng này đã làm như thế nào để qua mặt chính quyền Pakistan trong suốt nhiều năm trời cho tới tận khi bị đội đặc nhiệm Mỹ thủ tiêu vào hồi đấu tháng 5/2011; và rằng liệu ông trùm al-Quade có nhận được sự hỗ trợ từ một thế lực quân sự hùng hậu hay một tổ chức tình báo nào đó hay không.
Ông Talat Masood, một nhân viên an ninh về hưu, đồng thời cũng là một nhà phân tích chính trị cho biết: “Quân đội và cục tình báo Pakistan đảm bảo rằng Mỹ đã nắm được tung tích của Bin Laden từ lâu trong khi chính những người Pakistan lại không hề hay biết.”
Sau chiến dịch vây bắt và tiêu diệt Bin Laden do Mỹ tiến hành , chính phủ Pakistan cũng đã lên tiếng khẳng định không có bất cứ liên hệ nào với trùm khủng bố, thậm chí còn không biết hắn đang trốn trên đất nước mình.

Kể từ sau khi Bil Laden bị tiêu diệt hồi đầu tháng 5/2011, vợ con hắn liên tiếp bị bắt giữ tại nhiều diễn biến có liên quan tới hoạt động khủng bố và cái chết của ông trùm khét tiếng.

Con cháu Bin Laden hiện vẫn đang bị quản thúc
Vụ việc liên quan tới Bin Laden đã khiến Islamabad khó xử trong khi Washington lại vô cùng giận dữ vì cuộc săn lùng hàng thập kỷ kẻ chủ mưu vụ tấn công 11/9/2001 ở Mỹ.
Trước đó, hôm 2/5/2011, trùm khủng bố al-Quade đã bị bắn chết tại một căn nhà nơi hắn cư trú ở thị trấn Abbottabad, gần thủ đô Islamabad trong một vụ đột kích của lực lượng đặc nhiệm Mỹ.
Trong số 3 người vợ của trùm khủng bố mới bị bắt giam có 2 người mang quốc tịch Ả Rập Xê-út và 1 người đến từ Yemen. Mặc dù theo phán quyết của tòa án, 3 người vợ cùng 2 con gái ông Bin Laden sẽ bị trục xuất nhưng hiện vẫn chưa có những phát ngôn chính thức từ phía chính quyền Ả Rập Xê-út cũng như Yemen về giải pháp đối với những người này.
Mỹ đã vô hiệu hóa hệ thống phòng không đa tầng của Venezuela như thế nào?
Ông Trump tuyên bố Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro
Kịch tính cuộc đua giành vé vào tứ kết U23 châu Á 2026
Cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn nhận thêm bản án 11 năm tù
Phạt nặng và tịch thu tài sản với những trường hợp mua bán “trao tay” ngoại tệ, vàng không phép
Rét duy trì ở Bắc Bộ, cuối kỳ có nơi rét đậm rét hại
-
Công an Hải Phòng thông tin về vụ bắt hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch
-
Tết Bính Ngọ 2026: VTV không phát sóng Táo Quân đêm Giao thừa
-
Các trường hợp miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp từ ngày 1/1/2026 đến hết năm 2030
-
Thủ tướng chỉ đạo chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH dịp Tết
-
5 điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026 tại Hà Nội
-
Loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2026
-
Tặng quà Đại hội XIV, Tết Bính Ngọ 2026 cho người có công và đối tượng yếu thế
-
Dịp Tết Dương lịch: Không khí lạnh tăng cường, miền Trung có nơi mưa to