Bộ VHTT&DL vừa đồng ý sẽ bổ nhiệm nhiều vị trí Đại sứ du lịch chuyên trách ở từng nước như Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc…
|
Jennifer Phạm |
Thông tin từ ông Trần Nhất Hoàng, Giám đốc trung tâm xúc tiến VHTT&DL cho biết, sau khi Lý Nhã Kỳ xin thôi không ứng cử vị trí Đại sứ du lịch nhiệm kỳ tiếp theo, đã có rất nhiều hồ sơ của các ứng viên xin tham gia ứng cử vị trí này.
Để tạo điều kiện cho các ứng viên có cơ hội cống hiến tài năng, lòng yêu nước, tâm huyết muốn giới thiệu du lịch Việt Nam tới bạn bè quốc tế, chiều ngày 1/4 Bộ VHTT&DL đã đồng ý sẽ tuyển nhiều vị trí Đại sứ du lịch chuyên trách, mỗi người sẽ phụ trách việc quảng bá du lịch Việt Nam ra một số nước nhất định.
Với diễn biến mới này, sẽ phải có thêm nhiều quy chế đi kèm cần phải sửa đổi cho phù hợp nên Bộ đồng ý kéo dài thời gian nhận hồ sơ ứng cử của các ứng viên tới ngày 30/10/2013.
Nếu các ứng viên ứng cử vị trí này, nhiệm kỳ của họ sẽ kéo dài 2 năm chứ không phải một năm như trước nữa.
Vị trí Đại sứ du lịch hiện tại đã có 4 ứng viên nộp hồ sơ là: Huỳnh Thị Ngọc Hân, Đỗ Thị Hồng Thuận, Hoa hậu Đông Nam Á 2012 Diệu Hân và Châu Mộng Như.
Clip đang được xem nhiều nhất: Khởi tố 3 đối tượng phát tán clip với nội dung 'thác loạn' trong quán bar Sunny
Cảnh báo thuốc tiêm YEZTUGO chưa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam
Cuối tháng 3, Bắc Bộ bước vào đợt nắng nóng đầu tiên
Xe bán tải ở Hà Nội: Không phải tất cả pickup đều bị hạn chế giờ cao điểm
'Bác' thông tin vụ bắt cóc trẻ em trên mạng
Cuối tháng 3, Bắc Bộ bước vào đợt nắng nóng đầu tiên
Chính sách BHYT 2026: Những điểm mới về mức đóng, thông tuyến và thẻ điện tử
-
Vụ “Mr Pips”: Hé lộ khối tài sản “khủng” của vợ chồng “Mr Hunter” bị thu giữ
-
Bộ GD&ĐT chốt lịch thi tốt nghiệp THPT 2026
-
Đề nghị truy tố “Shark” Bình trong vụ rửa tiền hơn 213 tỷ đồng liên quan các sàn Forex
-
Khởi tố Chủ tịch Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và nhiều thuộc cấp
-
Triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo Xintel với hơn 42.000 người sập bẫy
-
Việt Nam xếp thứ 17 trong top 28 quốc gia đẹp nhất thế giới
-
Lương cơ sở dự kiến tăng 8% từ 1/7: Hàng loạt khoản trợ cấp và bảo hiểm sẽ thay đổi
-
Nếu không chi Quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng tới hơn 6.000 đồng/lít