Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Nguyễn Văn Nên cho biết, Việt Nam cũng đang cân nhắc việc khởi kiện Trung Quốc ra tòa án trọng tài quốc tế.
|
Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Văn Nên |
Tại cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 5, đánh giá lại tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 5, Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, vấn đề được dư luận cả nước quan tâm nhất trong thời gian qua chính là việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
Dẫn lại kết luận của Tổng bí Thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Bộ trưởng Nên một lần nữa khẳng định, tình hình biển Đông đang phức tạp nghiêm trọng, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết một lòng, tỉnh táo sáng suốt, kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền độc lập của Tổ quốc. Đồng thời, cố gắng giữ vững môi trường hòa bình, hợp tác, phát triển để xây dựng phát triển đất nước.
Trong 2 lần tham dự diễn đàn quốc tế, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cũng đã thể hiện rõ quan điểm và quyết tâm của Chính phủ Việt Nam đối với vấn đề biển Đông.
Tại phiên họp Chính phủ tháng 5, Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên cũng cho biết, Chính phủ đã nghe, thảo luận và thống nhất kết luận sẽ tiếp tục kiên trì đấu tranh bằng biện pháp hòa bình.
"Chúng ta sẽ kiên trì đấu tranh trên cơ sở hòa bình, mọi hành động phải chân thành, giữ tình hữu nghị chung. Vì dân tộc đã chịu nhiều đau thương mất mát, chúng ta hết sức tránh chiến tranh"- người phát ngôn Chính phủ nêu quan điểm của Chính phủ trước tình hình căng thẳng ở biển Đông.
Trước câu hỏi của báo chí về việc Việt Nam có tính tới chuyện sẽ khởi kiện Trung Quốc ra tòa trọng tài quốc tế hay không? Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Văn Nên cho biết, công tác chuẩn bị hồ sơ pháp lý đã làm từ lâu. Nhưng, để thực hiện như thế nào và lúc nào thực hiện thì phải cân nhắc hết sức kỹ càng.
"Khi khởi kiện ra tòa án công lý hay tòa trọng tài quốc tế thì hồ sơ chứng lý là yêu cầu cần và đủ. Nhưng còn một số điều kiện khác, lúc này lãnh đạo đang cân nhắc tính toán để chọn thời điểm phù hợp"- ông nhấn mạnh.
Nếu phía Trung Quốc chịu ngồi lại đàm phán, thực hiện các yêu cầu mà chúng ta đưa ra một cách chân thành thì tình huống có thể khác.
"Lúc này tôi chỉ có thể trả lời rằng, hiện chúng ta đang cân nhắc tới việc này, chưa thể trả lời thời điểm cụ thể"- ông nói.
Clip đang được xem nhiều nhất: Sau thông báo ly hôn chồng doanh nhân, Vũ Thu Phương hiện ra sao?
Bộ Y tế yêu cầu cách ly nghiêm ngặt các trường hợp nghi ngờ mắc virus Nipah
Hà Nội tăng cường 2.450 chuyến xe khách phục vụ Tết Bính Ngọ 2026
Lời khai nhóm thanh niên sàm sỡ phụ nữ, hành hung người ở hầm Kim Liên
Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc giành giải Vua phá lưới U23 châu Á 2026
Bộ Y tế yêu cầu cách ly nghiêm ngặt các trường hợp nghi ngờ mắc virus Nipah
Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc Arsenic trioxide
-
Dự kiến thu phí 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam ngay sau Tết Nguyên đán
-
Từ cuối tháng 6/2026, xe máy trên toàn quốc bắt buộc kiểm tra khí thải
-
Thuê bao di động phải xác thực sinh trắc học và VNeID
-
Chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng từ tín dụng đen núp bóng ngân hàng
-
Đồng chí Tô Lâm tái đắc cử Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV
-
Ngày hội tòng quân 2026 diễn ra đồng loạt trên cả nước từ ngày 4–6/3
-
Lịch nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 của sinh viên, lâu nhất tới 43 ngày
-
Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng