5 điểm bắn pháo hoa tầm cao được xác định ở hồ Hoàn Kiếm, Công viên Thống Nhất, Vườn hoa Lạc Long Quân, hồ Văn Quán, Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình và 25 điểm khác.
![]() |
Vị trí nào đẹp nhất ngắm pháo hoa vào tối nay (10/10)? |
Theo kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, vào tối nay, nhân dịp chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2014), thành phố Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 30 điểm (31 trận địa) bắt đầu từ 21 giờ. Thời gian bắn kéo dài 15 phút ở mỗi điểm.
Trong đó, có 5 điểm (6 trận địa) tầm cao, 25 điểm tầm thấp, để chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng Thủ đô. 5 điểm (6 trận địa) bắn pháo hoa tầm cao được xác định ở hồ Hoàn Kiếm (2 trận địa), Công viên Thống Nhất, Vườn hoa Lạc Long Quân, hồ Văn Quán và Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Như vậy, dự kiến ở các điểm bắn pháo hoa tầm cao này sẽ có những màn "hoa ánh sáng" đẹp nhất.
Đối với 2 trận địa tại khu vực hồ Hoàn Kiếm được lắp đặt tại vị trí gần tháp Hòa Phong trên đường Đinh Tiên Hoàng và vị trí gần với đường Lê Thái Tổ.
25 điểm tầm thấp còn lại bao gồm: Đống Đa, Thanh Xuân, Bắc Từ Liêm, Ba Đình, Cầu Giấy, Thanh Trì, Hoàng Mai, Gia Lâm, Long Biên, Sóc Sơn, Đông Anh, Mê Linh, Sơn Tây, Ba Vì, Phúc Thọ, Đan Phượng, Hoài Đức, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Thanh Oai, Thường Tín, Phú Xuyên, Ứng Hòa và Mỹ Đức.
Pháo hoa tầm cao được bắn với số lượng 3.100 quả, trong đó mỗi trận địa 500 quả, riêng Sân vận động Quốc gia Mỹ đình 600 quả. Pháo hoa tầm thấp có tổng số 1.500 giàn, trong đó mỗi điểm bắn 60 giàn.
Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội khẳng định, toàn bộ số kinh phí để thực hiện chương trình bắn pháo hoa này được thực hiện theo phương thức xã hội hóa. Hiện nay, đã có 3 đơn vị doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí thực hiện với tổng kinh phí hỗ trợ là 4,5 tỷ đồng.
Đồng thời, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cũng bác bỏ những thông tin gần đây trên mạng Internet về việc Thành phố Hà Nội sẽ hủy bỏ việc bắn pháo hoa ở 29 địa điểm vào dịp kỷ niệm 10/10 năm nay.
Ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Nội nhấn mạnh, sự kiện bắn pháo hoa này được thành phố xác định là trọng tâm trong công tác tổ chức kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm của Thủ đô và đất nước.
"Năm 2013 UBND TP Hà Nội hoãn lại là để tập trung ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung. Chính vì thế năm nay, UBTP đã quyết định bắn pháo hoa cũng như kết hợp các chương trình lễ hội, chào mừng sự kiện này một cách trang trọng. Bởi, đây là sự kiện lớn của cả nước chứ không riêng gì ở Thủ đô Hà Nội. Về kinh phí tổ chức các hoạt động, tôi xin khẳng định là không tốn nhiều, bởi kinh phí được huy động nhiều từ nguồn xã hội hóa..." - ông Động cho hay.
Trước đó, một lãnh đạo của Bộ Tư lệnh Thủ đô cũng cho biết, hiện các công tác lắp đặt 31 trận địa bắn pháo hoa ở các địa điểm trong thành phố đã và đang được các đơn vị tiến hành khẩn trương, an toàn, chính xác để đảm bảo cho người dân, du khách được thưởng thức những màn pháo hoa đẹp, lộng lẫy mừng ngày giải phóng Thủ đô.
Cũng theo lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Nội, ngoài bắn pháo hoa, trong ngày 10/10 còn có các hoạt động văn hóa, văn nghệ được tổ chức tại Nhà hát Lớn, Văn Miếu Quốc Tử Giám, tượng đài Vua Lý Thái Tổ hay Quảng trường Cách mạng tháng Tám...
Clip đang được xem nhiều nhất: Nhóm thanh niên ngăn cô gái nhảy cầu


-
Xã nhỏ nhất Việt Nam nhưng mật độ dân số cao gấp 16 lần Hà Nội sắp sáp nhập để trở thành đô thị ven biển
-
15 quyền lợi chỉ có ở lao động nữ, số 1 nhiều người không biết mà hưởng
-
Sau sáp nhập tỉnh, người dân có cần đổi biển số xe, đăng ký xe không?
-
Quận đông dân bậc nhất Hà Nội sắp mở rộng đường huyết mạch, hiện tại đang tiến hành thu hồi đất




-
Xã nhỏ nhất Việt Nam nhưng mật độ dân số cao gấp 16 lần Hà Nội sắp sáp nhập để trở thành đô thị ven biển
-
Tin vui cho hàng triệu Giáo viên: Được xếp lương cao nhất trong thang bậc hành chính, đãi ngộ riêng biệt, thêm cơ chế bảo vệ danh dự
-
Dự kiến tên gọi và trung tâm chính trị - hành chính của 34 tỉnh, thành sau sáp nhập
-
Quy định mới nhất về khoảng cách bật xi nhan trước khi rẽ, người tham gia giao thông lưu ý kẻo dính phạt
-
Một tỉnh nghèo miền núi bất ngờ lọt top 5 tỉnh thành tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước, vượt mặt Hải Phòng, Quảng Ninh
-
2 tỉnh sở hữu ‘kho vàng’ lớn nhất miền Bắc: Trữ lượng nhiều vô kể, vẫn còn ‘ngủ yên’ dưới lòng đất
-
Rất nhiều người không biết: Muốn cấp đổi Căn cước, VNeID bắt buộc phải cập nhật định danh mức độ 2
-
'Qua sắp xếp, nhiều tỉnh miền núi sẽ có biển và tỉnh miền biển sẽ có núi'