Hoa hậu Phương Nga quyết định từ chối nhận quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can vì cho rằng điện thoại của 2 người đã bị xóa các dữ liệu quan trọng.
|
|
|
Sau 4 năm 4 tháng, vụ án Cao Toàn Mỹ tố cáo Phương Nga và Thùy Dung lừa đảo chiếm đoạt 16,5 tỷ đồng chính thức được đình chỉ điều tra. Ngày 1/2, hoa hậu Trương Hồ Phương Nga (SN 1987, Hoa hậu người Việt tại Nga) và Nguyễn Đức Thùy Dung (SN 1988) đến trụ sở Công an TP HCM làm việc theo giấy triệu tập.

Hoa hậu Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung được đình chỉ bị can, đình chỉ vụ an sau gần 4 năm khởi tố.
Trong buổi làm việc, Công an TP HCM đã trao quyết định đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ bị can cho Phương Nga và Thùy Dung về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đồng thời trao trả vật chứng là iPad và điện thoại đã thu giữ trong quá trình điều tra do không đủ căn cứ xác định hành vi phạm tội của Nga và Dung.
Tuy nhiên, cả hoa hậu Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung quyết định từ chối nhận quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can.
Báo Dân Trí trích lời Phương Nga lý giải về việc không nhận lại điện thoại: "Lý do mà chúng em không nhận quyết định ngày hôm nay là do điện thoại của em và Dung bị xóa các dữ liệu quan trọng, trong đó có nhiều thông tin liên quan tới vụ án. Điện thoại của chúng em trước đó có mật khẩu nhưng nay thì không có mật khẩu điều này chứng tỏ đã có người can thiệp vào 2 chiếc điện thoại, nhưng trong quá trình điều tra thì điều tra viên nói không ai đụng vào 2 cái điện thoại. Vì vậy em yêu cầu cơ quan điều tra phục hồi lại dữ liệu thì em mới nhận quyết định chỉ vụ án, đình chỉ bị can".
Trong một diễn biến khác liên quan đến vụ án này, hoa hậu Phương Nga đã tố ngược lại ông Cao Toàn Mỹ về hành vi vu khống. Công an TP HCM cũng đã thông báo về việc phân công giải quyết tố giác của Phương Nga đối với ông Cao Toàn Mỹ về hành vi vu khống.
Vụ việc đã được phân công cho điều tra viên Võ Hữu Nghĩa thụ lý.
Trước đó, Công an TP HCM đã ra quyết định thu hồi 2,5 tỷ đồng từ ông Cao Toàn Mỹ nhưng ông vẫn chưa nộp lại vì đang gửi khiếu nại đến VKSND TP và Công an TP HCM. Đây là số tiền mà Thùy Dung yêu cầu gia đình nộp lại để khắc phục hậu quả sau khi bị bắt giam. Tuy nhiên, sau đó, cả Thùy Dung và Phương Nga đều phản cung, nói không phạm tội.
Theo cáo buộc, khoảng tháng 7/2012, Phương Nga nói với ông Mỹ mình có nhiều bạn bè trong giới địa ốc, có thể mua nhà với giá rẻ hơn thị trường. Ông Mỹ đưa bà Nga 6 tỷ đồng để nhờ mua một căn nhà tại quận 5 nhưng bà Nga không giao nhà.
Tiếp đến, bà Nga nói với ông Mỹ có căn nhà giá 16,5 tỷ đồng ở quận 1. Lần này ông Mỹ đưa cho bà Nga thêm 10,5 tỷ đồng. Sau khi đưa cho bà Nga tổng cộng số tiền như yêu cầu mà không có nhà, ông Mỹ làm đơn tố cáo với cơ quan công an.
Cuối tháng 6/2017, TAND TP HCM cho rằng vụ án có nhiều tình tiết mới - phản bác cáo trạng truy tố Phương Nga nên quyết định cho cô và Thùy Dung tại ngoại. HĐXX trả hồ sơ, yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ những tình tiết mâu thuẫn, căn cứ buộc tội hai cô gái.
Trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã tổ chức đối chất giữa Nga và Mỹ thì 2 bên vẫn giữ nguyên lời khai. Ông Mỹ thừa nhận có đi du lịch chung với Nga, có ở cùng nhưng không có quan hệ tình cảm với Nga.
Sau thời gian điều tra lại, cơ quan điều tra thấy rằng không đủ cơ sở để buộc tội Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra cũng khẳng định không có khả năng thu thập thêm tài liệu để chứng minh hành vi gian dối của Nga có trước và là nguyên nhân khiến Mỹ ngộ nhận và giao tiền mua nhà nhiều lần.
CQĐT cũng không thể chứng minh được giữa Nga và Mỹ có quan hệ tình dục hay không.
Kết quả điều tra bổ sung chứng minh được Trương Hồ Phương Nga đã có hành vi sử dụng tài liệu "di chúc" có nội dung bà Lương Thị Kim Phi là chủ sở hữu căn nhà số 7 Nguyễn Trãi để lại di sản thừa kế cho ông Nguyễn Văn Yên được đóng bằng dấu giả của một doanh nghiệp tư nhân để nộp cho cơ quan điều tra nhằm chứng minh có việc thỏa thuận với ông Yên để mua căn nhà số 7 Nguyễn Trãi.
CQĐT xác định thời điểm tạo lập văn bản thỏa thuận mua căn nhà trên diễn ra sau khi Mỹ đưa tiền lần cuối cùng vào ngày 4/11/2013.
Theo CQĐT, hành vi của Phương Nga và Thùy Dung có dấu hiệu phạm tội Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức, theo điều 267 Bộ luật Hình sự năm 1999 nhưng được áp dụng luật mới nên miễn truy cứu trách nhiệm.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”
Lừa đảo hơn 31,6 tỷ đồng để đánh bạc online
Tuyên án các bị cáo trong đường dây mua bán hơn 30 kg ma túy
MacBook Pro M5 xử lý dựng video 4K/8K có mạnh không? Benchmark dành cho editor
TP.HCM siết nợ lương, nợ bảo hiểm trước Tết Bính Ngọ 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em