Lực lượng cứu hộ của các nước hôm nay tiếp tục cuộc tìm kiếm chiếc máy bay mất tích 18 ngày trước tại vùng biển nam Ấn Độ Dương khi điều kiện thời tiết đã thuận lợi hơn.
|
Binh sĩ trên tàu hải quân HMAS Success của Australia tìm kiếm mảnh vỡ của MH370 |
Theo Reuters, hàng chục máy bay của các nước Australia, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc tiếp tục quần thảo tại khu vực cách thành phố Perth của Australia 2.500 km về phía tây nam để tìm kiếm mảnh vỡ của máy bay có thể trôi nổi ở đây. Cuộc tìm kiếm phải dừng trong ngày hôm qua vì thời tiết xấu.
"Chúng ta sẽ tiếp tục tìm kiếm cho đến khi không còn tìm thấy được gì nữa mới thôi", Thủ tướng Australia Tony Abbott phát biểu trên truyền hình hôm nay. "Rõ ràng là sẽ có khá nhiều mảnh vỡ ở khu vực này. Hiện tại chúng ta đã có các hình ảnh một số vật thể có khả năng như vậy".
Một tàu hải quân Australia đang trở lại khu vực nam Ấn Độ Dương sau khi phải quay về vì sóng cao 20 m và gió mạnh trong ngày hôm qua. Tàu phá băng Tuyết Long và các tàu hải quân khác của Trung Quốc cũng đang di chuyển tới khu vực tìm kiếm.
Mặc dù nhiều vật thể trôi nổi được nhìn thấy trên ảnh vệ tinh và được các máy bay phát hiện từ trên không, nhưng chưa mảnh vỡ khả nghi nào từ MH370 được trục vớt.
Việc trục vớt được mảnh vỡ sẽ giúp tìm ra các manh mối giải thích cho việc tại sao chiếc phi cơ lại chuyển hướng quá xa đến như vậy. Có những giả thiết cho rằng đây là cướp máy bay để khủng bố hoặc một trong số hai phi công tự sát, tuy nhiên các nhà điều tra không loại trừ khả năng trục trặc kỹ thuật.
Hôm 24/3, Thủ tướng Malaysia Najib Razak xác nhận rằng chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malaysia xuất phát từ Kuala Lumpur hôm 8/3, dự kiến bay tới Bắc Kinh, đã kết thúc hành trình tại nam Ấn Độ Dương.
Dựa theo dữ liệu phân tích vệ tinh của công ty Inmarsat của Anh, ông khẳng định chiếc Boeing 777 bị rơi xuống khu vực hẻo lánh, cách xa bất kỳ nơi nào có thể hạ cánh, toàn bộ 239 người trên máy bay không còn khả năng sống sót.
Clip đang được xem nhiều nhất: Xe container cháy ngùn ngụt trên cầu Lai Vu
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?
Tổng thống Iran: Không đầu hàng bằng bất cứ giá nào
Ngày mai, học sinh lớp 12 Hà Nội thi khảo sát chất lượng
Từ 15/3: 3 chính sách mới người dân cần biết
Lương cơ sở dự kiến tăng 8% từ 1/7: Hàng loạt khoản trợ cấp và bảo hiểm sẽ thay đổi
Nếu không chi Quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng tới hơn 6.000 đồng/lít
-
Hà Nội đền bù đất cao gấp đôi bảng giá đất dự án Trục đại lộ sông Hồng
-
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?
-
Đường dây “Xôi Lạc TV” tổ chức đánh bạc bị triệt phá thế nào?
-
Bộ Y tế yêu cầu thu hồi 291 loại mỹ phẩm chứa chất cấm trên toàn quốc
-
Từ 1/3, ô tô phải đáp ứng kiểm định khí thải mới ra sao?
-
Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà
-
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
-
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách