Cải tạo ao nuôi tôm, gia đình bà Út phát hiện tượng Phật bằng đá sa huỳnh. Nhiều người hiếu kỳ đến xem, thắp hương bái lạy.
![]() |
|
Sự việc xảy ra gần một tuần nay trên phần đất của gia đình bà Nguyễn Thị Út ở đồng Chó Ngáp (thuộc ấp Chòm Cao, xã Ninh Thạnh Lợi A, huyện Hồng Dân, Bạc Liêu). Khi xáng cuốc đào đất cải tạo ao tôm sâu hơn 1 m, tượng Phật cao khoảng 1,6 m xuất hiện. Gần đó có thêm 2 chân đế với bàn chân của hai tượng Phật khác cũng được tìm thấy.
Tượng Phật được cho là làm bằng đá sa huỳnh. Gia đình bà Út vệ sinh tượng sạch sẽ, lập nơi thờ cúng. Nhiều người hiếu kỳ trong vùng đến xem, thắp hương bái lạy. Không ít người cúng tiền.
Một cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hồng Dân cho biết, công an địa phương đã được cử đến giữ gìn trật tự, ổn định được tình hình.
Đại diện Bảo tàng Bạc Liêu cũng cử cán bộ đến khảo sát, đề xuất cơ quan chức năng giám định xuất xứ, nguồn gốc tượng Phật để có hướng xử lý. Trước mắt nhà chức trách vận động gia đình mang tượng vào chùa nhưng chưa có kết quả.
Clip đang được xem nhiều nhất: Thêm clip bạo hành trẻ em gây phẫn nộ: Cha đẻ đánh đập dã man, tung chân đạp con gái nhỏ bay xa 2 mét!






-
Số thuê bao di động phải xác thực qua VNeID để khẳng định thuê bao chính chủ
-
Chính thức: Đảng viên sinh con thứ ba trở lên không còn bị kỷ luật
-
Ca sĩ nổi tiếng cưới đại gia Việt kiều: 25 năm không có con chung, sở hữu nhiều BĐS tại Mỹ
-
Chính thức chốt lịch thi tốt nghiệp THPT 2025
-
Mỹ công bố vắc-xin chống lại 4 loại ung thư
-
Sáp nhập tỉnh thành, điểm ưu tiên khu vực của thí sinh thi THPT và xét tuyển đại học được tính thế nào?
-
Quy định mới từ 1/7/2025, thay đổi bổ sung đối tượng được hưởng BHYT 100% đi khám chữa không mất bất cứ khoản nào
-
Lịch nghỉ hè 2025 của 63 tỉnh thành chính thức được công bố, học sinh cả nước rục rịch đón hè