Với thành công ở các cấp độ trẻ của bóng đá nước nhà trong năm 2022. một lứa cầu thủ trẻ mới toanh đầy tiềm năng và giàu ý chiến đấu, khát vọng cống hiến như Nhâm Mạnh Dũng, Phan Tuấn Tài, Dụng Quang Nho, Bùi Hoàng Việt Anh,... vừa được Việt Nam trình làng.
|
|
|
Thế hệ vàng đang già đi
Công Phượng: 27 tuổi, Quang Hải: 25 tuổi... những tài năng "trẻ" từ vinh quang Thường Châu nay đã không còn "trẻ" nữa, chúng ta thấy sự biến mất dần của thế hệ vàng ra khỏi những giải U23 đánh dấu những bước chuyển biến lớn đang xảy ra của bóng đá Việt Nam.
Chúng ta đã quá quen với một ĐTQG trẻ trung với nòng cốt là U23 chinh chiến trên mọi mặt trận, đá mọi giải bằng sức trẻ, sự lì lợm và chịu lên công về thủ với chiến thuật đòi hỏi giàu thể lực của thầy Park. Và khi, những bước chân này trở nên nặng nề, ta có thể thấy được kết quả nói lên tình trạng này.
Sau năm 2021 được đánh giá là thất bại khi ĐTQG lần lượt nhận nhiều thất bại ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 cũng như việc không thể bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup đã ảnh hướng rất nhiều về hình ảnh của đội tuyển và niềm tin của người hâm mộ dành cho họ.

Ảnh: VFF
Tre già măng mọc
Mặc dù vậy, năm 2022 như một tia nắng bình minh sau những ngày giông bão, từ việc U23 Việt Nam với nòng cốt là U21 đã lên ngôi vô địch U23 Đông Nam Á trên đất Campuchia. Ngay sau đó, U23 Việt Nam tiếp nối thành công bằng việc bảo vệ ngôi vương SEA Games ngay trên sân nhà và lọt đến vòng tứ kết của U23 Châu Á. Đi cùng với những chiến tích trên một lối chơi đầy mạnh mẽ, kỷ luật và tinh thần chiến đấu mạnh mẽ, không hề e sợ trước bất cứ đối thủ nào.

Ảnh: VFF
Những thành công trên cũng trực tiếp đưa những gương mặt đầy triển vọng như Phan Tuấn Tài, Khuất Văn Khang, Nhâm Mạnh Dũng hay Dụng Quang Nho,... bước ra ánh sáng. Đây được xem là câu trả lời đanh thép cho những hoài nghi về công tác đào tạo trẻ của LĐBĐ Việt Nam.

Pha đánh đầu vào lưới U23 Thái Lan được Nhâm Mạnh Dũng gọi là
"bàn thắng quan trọng nhất sự nghiệp". Ảnh: T.V
Vinh quang đang đón chờ
Trong bối cảnh Quang Hải gần như chắc chắn sẽ vắng mặt trên tuyển trong phần còn lại của năm 2022, cùng với đó là nhiều trụ cột của đội tuyển đã cho thấy dấu hiệu của sự chững lại cũng như việc các đối thủ đã phần nào nắm bắt được phong cách thi đấu của từng cá nhân, cũng như là lối chơi chung của ĐTVN thì sự xuất hiện của những Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Văn Toản, Vũ Tiến Long... cũng hứa hẹn sẽ là một làn gió mới, tăng chiều sâu đội hình cho HLV Park Hang Seo trong việc lựa chọn nhân sự cho giải AFF Cup sẽ diễn ra vào cuối năm và xa hơn là Asian Cup 2023, nơi mà Việt Nam đã có 2 lần lọt vào đến vòng 8 đội mạnh nhất.
Bóng đá trẻ luôn được xem là tương lai và việc 1 đội tuyển có phát triển mạnh mẽ hay không đều dựa rất nhiều vào công tác đầu tư của liên đoàn bóng đá nước đó. Tất nhiên vẫn còn là quá sớm để có thể đánh giá rằng lứa cầu thủ này sẽ đủ sức gánh vác trọng trách của các đàn anh ở thời điểm hiện tại. Mặc dù vậy, hãy vững tin rằng, nếu giữ được sự phát triển đúng đắn như thế này, ngày Việt Nam vươn mình sánh ngang với các nước trong châu lục và xa hơn là những đấu trường mang đẳng cấp thế giới như World Cup sẽ không còn là giấc mơ.
Nguồn: http://ttvn.toquoc.vn/tuong-lai-tuoi-sang-dang-cho-doi-bong-da-viet-nam-20220919165257669.htm..
Clip đang được xem nhiều nhất: CLIP: Khoảng khắc xe 'hổ vồ' đè bẹp xe con làm 3 người chết, 1 người bị thương
Thủ tướng gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam
Trọng tài V-League đột ngột qua đời ở tuổi 43, nguyên nhân tại sao?
-
Thành phố giàu nhất Việt Nam sở hữu sân vận động chuẩn quốc tế, đủ lực tổ chức World Cup sau sáp nhập
-
Vài tháng tới, Việt Nam sẽ có sân vận động đạt chuẩn quốc tế?
-
Đây mới là ngôi sao đắt giá nhất lịch sử bóng đá Việt Nam: Không phải Quang Hải hay Tuấn Hải
-
Cầu thủ Việt Nam duy nhất 3 lần được tặng Huân chương Lao động, đó là ai?
TP.HCM siết nợ lương, nợ bảo hiểm trước Tết Bính Ngọ 2026
Xác minh vụ nữ sinh lớp 7 bị bố đánh phải nhập viện
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
-
Bắt “tổng tài” chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc cấm hút thuốc