Tung tin bị COVID-19 để cho oai, bị phạt 4 triệu đồng
Thứ sáu, 03/04/2020 21:08

Mặc dù từ Hà Nội về quê nhà khỏe mạnh, nhưng người đàn ông lại đi nói với hàng xóm là đã bị nhiễm COVID-19.

Chiều 3- 4, ông Hoàng Đình Cường, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Tiến (thị xã Thái Hòa, Nghệ An) đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với anh Mai Văn H. (28 tuổi, trú xã Nghĩa Tiến, thị xã Thái Hòa) 4 triệu đồng về hành vi vi phạm quy định về thông tin, giáo dục truyền thông trong phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

Tung tin bị COVID-19 để cho oai, bị phạt 4 triệu đồng - ảnh 1

Công an làm việc với anh H. Ảnh: TG.

Cuối tháng 3-2020, anh H. từ Hà Nội trở về quê nhà. Sau đó, anh H. đưa ra thông tin là “mình đã bị nhiễm COVID-19”. Anh H. đi tung tin (bằng miệng) cho một số người dân trên địa bàn là anh đã bị nhiễm để…cho oai. Việc anh H. tự tung tin như trên khiến người dân gây hoang mang, lo lắng.

Trong khi đó, cho đến ngày 3- 4, trên địa bàn tỉnh Nghệ An chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với dịch COVID-19.

Công an xã Nghĩa Tiến đã triệu tập anh H. lên để làm rõ thì anh H. đã thừa nhận bản thân đã sai khi đi tung tin thất thiệt như vậy.

Căn cứ vào điểm a, khoản 2, điều 5, Nghị định 176/2013, UBND xã Nghĩa Tiến đã xử phạt hành chính anh H.

 
PLo.vn

Nguồn: https://plo.vn/thoi-su/tung-tin-bi-covid19-de-cho-oai-bi-phat-4-trieu-dong-902656.html.. Nguồn: https://plo.vn/thoi-su/tung-tin-bi-covid19-de-cho-oai-bi-phat-4-trieu-dong-902656.html

Clip đang được xem nhiều nhất: Khởi tố 3 đối tượng phát tán clip với nội dung 'thác loạn' trong quán bar Sunny

Tag: tung tin đồn nhảm , covid-19 , virus corona