Từ vụ kẻ đồi bại hiếp dâm cụ bà 68 tuổi đến những vụ xâm hại người già gây phẫn nộ dư luận
Thứ ba, 17/05/2022 16:52

Vụ việc cụ bà 68 tuổi ở Đắk Lắk bị gã thanh niên có 2 tiền án hiếp dâm đang khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Trước đó, ở nước ta cũng đã có không ít vụ người già bị "yêu râu xanh" xâm hại.

Gã thanh niên đánh, hiếp dâm cụ bà 68 tuổi ở Đắk Lắk

Ngày 13/5, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan điều tra đã bắt giữ nghi can Y Tơng H’Đơk (SN 1990, trú tổ dân phố 2, phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi giết người và hiếp dâm. Nạn nhân là bà Đ.T.T. (SN 1954, trú phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột).

Từ vụ kẻ đồi bại hiếp dâm cụ bà 68 tuổi đến những vụ xâm hại người già gây phẫn nộ dư luận - Ảnh 1.

Nghi phạm Y Tơng vào thời điểm bị bắt.

Theo điều tra bước đầu, khoảng 4h ngày 12/5, nhân viên vệ sinh đang thực hiện quét rác tại hẻm 231 đường Lê Duẩn (phường Ea Tam) phát hiện một người phụ nữ nằm bất động, trên mặt bị chảy nhiều máu nên đã hô hoán người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện vùng Tây Nguyên. Đồng thời, trình báo sự việc lên cơ quan công an địa phương.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ đây là vụ án giết người, hiếp dâm. Đồng thời, nhanh chóng bắt được nghi phạm Y Tơng H’Đơk khi đang lẩn trốn tại một hoa viên trên đường Lê Duẩn.

Tại cơ quan công an, Y Tơng khai nhận, chiều ngày 11/5, đối tượng đến phòng trọ của bạn trên đường Tuệ Tĩnh uống rượu. Đến 21h cùng ngày, cả hai rủ nhau đi đánh bida và uống thêm. Đến khoảng 23h, người bạn về phòng trọ, còn Y Tơng tiếp tục đi lang thang trên đường Lê Duẩn. Lúc này, đối tượng gặp bà T. (người có biểu hiện tâm thần, thường bỏ nhà đi) thì nảy sinh ý định hiếp dâm.

Sau đó, Y Tơng liền cầm một cục gạch bên đường đập vào đầu bà T. bất tỉnh rồi kéo vào hẻm 231 Lê Duẩn (cách nơi đánh 3m) để thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau khi thực hiện hành vi thú tính, Y Tơng bỏ nạn nhân ở lại rồi đến một hoa viên trên đường Lê Duẩn để trốn.

Cụ bà 64 tuổi bị 2 thanh niên xâm hại ở Bắc Giang

Vụ việc xảy ra trên địa bàn huyện Lạng Giang (tỉnh Bắc Giang) vào tháng 6/2019. Nạn nhân là bà T.T.T. (64 tuổi). Theo đó, vào khoảng 21h ngày 16/6, bà T. đạp xe từ nhà văn hóa thôn về. Khi đến cách nhà khoảng 100m thì bị 2 nam thanh niên lạ mặt điều khiển xe máy áp sát, ép bà xuống ruộng lúa rồi xâm hại.

Trong lúc hoảng sợ, bà T. cầu cứu thì bị hai đối tượng đánh đập. Hậu quả, nạn nhân bị thương ở vùng mặt, gãy 1 chiếc răng. Sau khi thỏa mãn, 2 thanh niên này đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ sự việc. 2 đối tượng gây án được xác định là Nguyễn Văn Chỉ (SN 1993), Nguyễn Văn Yên (SN 1999, cùng trú xã Nghĩa Hoà, Lạng Giang). 2 đối tượng đã thừa nhận trước đó có sử dụng ma túy và uống bia, khi thấy nạn nhân, đã nảy sinh ý đồ hãm hiếp cụ bà. 2 đối tượng sau đó đã bị cơ quan chức năng khởi tố, bắt tạm giam.

Gã thanh niên sát hại rồi hiếp dâm bà cụ 65 tuổi ở Tây Ninh

Vào tối 14/5/2018, sau khi uống rượu say, đối tượng Nguyễn Minh Tâm (SN1992, trú ấp Bến Kinh, xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) nhìn thấy hàng xóm là bà L.T.P. (65 tuổi) đi ra đóng cửa chuồng gà nên nảy sinh ý định hiếp dâm. Ngay sau đó, Tâm trèo qua hàng rào, vào nhà bà P. rồi từ phía sau kẹp cổ, khống chế nạn nhân. Tại đây, Tâm xô bà P. ngã, đập đầu xuống nền gạch rồi bóp cổ nạn nhân. Sau khi bà P. nằm bất động, Tâm thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân.

Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, nam thanh niên này đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Từ vụ kẻ đồi bại hiếp dâm cụ bà 68 tuổi đến những vụ xâm hại người già gây phẫn nộ dư luận - Ảnh 2.

Đối tượng Tâm tại cơ quan công an. (Ảnh: CAND)

Trong phiên tòa xét xử tại TAND tỉnh Tây Ninh vào ngày 28/11/2018, HĐXX tuyên án sơ thẩm tử hình Nguyễn Minh Tâm với 2 tội danh giết người và hiếp dâm. Mặc dù y đã kháng cáo kêu oan nhưng trong phiên tòa phúc thẩm của TAND cao cấp tại TP. HCM vào ngày 19/6/2019, HĐXX quyết định bác bỏ kháng cáo, tuyên bị cáo y án tử hình.

Cụ già gần 90 tuổi bị hiếp dâm nhập viện ở Kiên Giang

Ngày 10/4/2015, Công an huyện Giồng Riềng (tỉnh Kiên Giang) thực hiện bắt khẩn cấp và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Danh Nhất (17 tuổi, trú huyện Giồng Riềng) về hành vi hiếp dâm cụ già.

Theo đó khoảng 22h ngày 27/3/2015, biết bà Huỳnh Thị B. (88 tuổi) ở một mình trong chòi lá giữa đồng ấp Trà Rào, xã Thạnh Bình, huyện Giồng Riềng, tên Nhất đột nhập vào và dùng dao khống chế thực hiện hành vi đồi bại đối với người đáng tuổi bà của y. Sáng sớm hôm sau, nạn nhân được mọi người phát hiện đưa đi cấp cứu và vụ việc được trình báo công an.

Sau đúng nửa tháng xảy ra vụ án khiến dư luận địa phương vô cùng bức xúc, nghi can Nhất đã bị bắt giữ dù y cố tạo nhiều chứng cứ ngoại phạm. Tại cơ quan điều tra, hung thủ phải thừa nhận hành vi phạm tội tày trời của mình.

Trên đó làm một số vụ người già bị xâm hại khiến dư luận bàng hoàng, bức xúc. Những vụ án này như một hồi chuông cảnh báo về cách ứng xử, lối sống và trên hết là đạo đức gia đình. Tội hiếp dâm được coi là một tội ác nghiêm trọng vì vi phạm pháp luật và vi phạm đạo đức xã hội. Với những kẻ mất nhân tính này, pháp luật cần xử lý nghiêm để răn đe.

Phapluat.suckhoedoisong.vn

Nguồn: https://phapluat.suckhoedoisong.vn/tu-vu-ke-doi-bai-hiep-dam-cu-ba-68-tuoi-den-nhung-vu-xam-hai-nguo.. Nguồn: https://phapluat.suckhoedoisong.vn/tu-vu-ke-doi-bai-hiep-dam-cu-ba-68-tuoi-den-nhung-vu-xam-hai-nguoi-gia-gay-phan-no-du-luan-162220517092655198.htm

Tag: hiếp dâm cụ bà , tin pháp luật , yêu râu xanh