Đang trong thời gian chờ thi hành bản án tử hình về tội giết người, phạm nhân Ngô Quang Trưởng đã chết do bệnh nặng.
|
Giám đốc Ngô Quang Trưởng còn khỏe mạnh khi chỉ bị kết án tù chung thân tại phiên tòa phúc thẩm tháng 12/2011 |
Thông tin từ Trại giam Chí Hòa (Công an TP.HCM) cho biết ông Ngô Quang Trưởng (Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh nhà Hoàng Hải, huyện Hóc Môn, TP.HCM) đã tử vong tại trại giam sau một thời gian dài bệnh nặng. Gia đình ông Trưởng cũng đã nhận được thông báo và ngày 5/1 gia đình đã đến trại giam nhận bàn giao thi thể để làm thủ tục mai táng cho ông.
Trước đó, trong phiên tòa phúc thẩm ngày 17/9/2013, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã tuyên chấp nhận kháng nghị của VKS, kháng cáo của gia đình bị hại Đặng Xuân Sỹ (nguyên Phó giám đốc công ty Hoàng Hải) tăng án từ chung thân lên tử hình đối với Ngô Quang Trưởng về tội giết người. Tại phiên tòa phúc thẩm này, Ngô Quang Trưởng phải ra trước vành móng ngựa bằng xe lăn do sức khỏe yếu. Trước đó, tòa đã phải hoãn đi hoãn lại nhiều lần do ông Trưởng liên tục mệt mỏi, không đảm bảo sức khỏe để dự tòa vì bệnh ung thư gan (giai đoạn cuối) cùng nhiều bệnh nghiêm trọng khác.
Theo bản án, chỉ vì mâu thuẫn trong quan hệ hợp tác làm ăn với ông Đặng Xuân Sỹ, bị ông Sỹ gửi đơn tố cáo các sai phạm tại dự án của công ty Hoàng Hải đến nhiều cơ quan chức năng mà Ngô Quang Trưởng đã nhờ Vũ Văn Luân (tức Luân "con", tay giang hồ gốc Hải Phòng) "xử lý" ông Sỹ.
Luân con đã chỉ đạo nhóm đàn em nhiều lần đe dọa để ông Sỹ thôi không gửi đơn nữa nhưng ông Sỹ vẫn tiếp tục tố cáo Ngô Quang Trưởng. Vì vậy, trưa ngày 15/10/2009 khi ông Sỹ trên đường về nhà sau cuộc họp tại Sở Kế hoạch và đầu tư TP.HCM, Luân "con" đã chỉ đạo đàn em đón đường đâm ông Sỹ tử vong.
Bản án sơ thẩm của TAND TP.HCM chỉ kết án Ngô Quang Trưởng tù chung thân (trong khi Vũ Văn Luân bị tử hình). Bản án phúc thẩm sau đó cũng giữ nguyên bản án tù chung thân của Ngô Quang Trưởng dù VKSND TP.HCM kháng nghị và gia đình ông Đặng Xuân Sỹ cũng kháng cáo đề nghị phải tử hình bị cáo Trưởng.
Sau đó, TAND Tối cao đã phải ra kháng nghị giám đốc thẩm, tuyên hủy bản án phúc thẩm để xử lại. Đến phiên tòa phúc thẩm lần sau thì Ngô Quang Trưởng mới bị tăng án lên tử hình.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại tình dục ở Hà Nội: 'Vớ được cái gì ở ngoài đường là đánh nó bằng cái đấy'
“Trùm giang hồ” Vy “ngộ” lĩnh 6 tháng tù vì trốn thuế
Hoãn phiên tòa xét xử người đàn ông hành hung phụ nữ tại Sky Central
Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ chuyển rét
Phạt nặng hành vi mạo danh tài khoản giao thông, thu tiền vé sai quy định
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh