Khi ông Chương ra ngoài đi vệ sinh, Hùng lấy dây dù tròng vào cổ ông siết mạnh cho đến chết.
|
Phạm Mạnh Hùng bị tuyên tử hình ngày 7/3 |
Ngày 7/3, tại TP Vũng Tàu, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xét xử lưu động đã tuyên án tử hình đối với Phạm Mạnh Hùng (SN 1972, quê Lạng Sơn, tạm tú tại TP Vũng Tàu) về các tội “Giết người”, “Cướp tài sản” và “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.
Theo cáo trạng, Hùng và ông Lê Văn Chương (SN 1973, quê Hà Tĩnh, thường trú TP Vũng Tàu) cùng làm tại Công ty CP Xây dựng Công nghiệp - Dân dụng Dầu khí (PVC-IC). Ông Chương là kỹ sư trưởng chỉ huy công trình, còn Hùng làm nhà thầu nhỏ phụ trách một số phần việc do ông quản lý.
Do nghiện ma túy, làm việc biếng nhác lại hay ỷ lại có anh ruột là lãnh đạo công ty nên các hạng mục giao cho, Hùng thường xuyên để trễ nải. Khi ông Chương không cho tiếp tục nhận thầu các phần việc, Hùng rắp tâm giết chết ông để trả thù.
Tối 5/4/2013, Hùng trang bị 1 khẩu súng tự chế và 2 súng bắn điện cùng một số vật dụng đi bộ đến công trình xây dựng tại phường 7, TP Vũng Tàu - nơi ông Chương làm việc và thường xuyên ngủ lại - chờ cơ hội ra tay. Hơn 3h hôm sau, khi ông Chương ra ngoài đi vệ sinh, Hùng lấy dây dù tròng vào cổ ông siết mạnh.
Ông Chương vừa chống cự vừa tri hô cướp rồi vùng chạy nhưng kiệt sức nên bị vấp té đập mặt xuống nền gạch. Hùng vẫn siết giữ dây dù đến khi ông nằm bất động. Sau đó, y kéo thi thể nạn nhân ra khu vực để vật liệu xây dựng, treo cổ lên một thanh sắt rồi lấy bạt phủ lại.
Hùng lấy áo và nón bảo hộ của ông Chương để ngụy trang rồi lên ô tô Honda Civic của ông lái ra cổng nhưng bị bảo vệ phát hiện. Sau một lúc giằng co, Hùng đành bỏ lại ô tô, chạy ra đường gọi taxi về nhà trọ. Sau đó, y đón xe lên TP HCM rồi xuống Hậu Giang ẩn náu tại nhà bạn gái. Vào cuộc điều tra, đến tối 6/4/2013, công an đã khống chế bắt giữ Hùng khi y đang ngồi chơi ở nhà cô bạn gái.
Cũng theo cáo trạng, trước khi vào TP Vũng Tàu sinh sống, Hùng đã có 2 tiền án (tổng cộng 16 năm tù) do cướp tài sản, tàng trữ vũ khí quân dụng, cưỡng đoạt tài sản công dân và mãn hạn tù năm 2003. Từ năm 2007, Hùng được anh ruột nhận vào PVC-IC làm việc.
Ra trước tòa, Hùng liên tục cho rằng y chỉ định dọa cho ông Chương sợ chứ không hề có ý định giết chết nạn nhân. Hùng còn nói rằng y không có ý định cướp xe của ông Chương mà chỉ vì hoảng loạn nên lấy xe để bỏ chạy…
Ngoài án tử hình, HĐXX còn tuyên buộc Phạm Mạnh Hùng bồi thường cho gia đình nạn nhân 781 triệu đồng. Trước đó, anh ruột của Hùng đã đưa cho gia đình ông Chương 100 triệu đồng.
Clip đang được xem nhiều nhất: Nhóm thanh niên ngăn cô gái nhảy cầu
Hà Nội: Người đàn ông bị chém tử vong vào ngày mùng 4 Tết
Phá đường dây đánh bạc trên sông Hồng, nhiều “con bạc” là phụ nữ
2.584 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 3 kỳ nghỉ Tết
Cả kẻ bán, người mua cùng dắt nhau vào tù vì… pháo nổ
Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
-
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách
-
Thời tiết Tết Bính Ngọ 2026: Miền Bắc rét về đêm, trưa chiều hửng nắng
-
Đường dây cá độ bóng đá gần nghìn tỷ đồng bị triệt phá
-
Đối tượng cướp ngân hàng đang bị truy nã về tội giết người ở một vụ án khác
-
Đi từng làng, gõ từng nhà kêu gọi nhân dân tố giác 2 đối tượng cướp ngân hàng
-
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng trong dịp Tết Nguyên Đán
-
“Tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê ở Hà Nội nhận mức án 24 tháng tù
-
Thu giữ gần 60 tấn lòng lợn đổi màu, bốc mùi hôi thối ở Hà Nội